Tin mới nhất về vụ thảm án 4 người chết ở Quảng Ninh

Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự trực tiếp có mặt hiện trường điều tra vụ án, Thủ tướng ra công điện yêu cầu khởi tố vụ án, điều tra nghi phạm.

Liên quan đến vụ án, theo nhận định ban đầu, vụ 4 người bị giết tại khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP.Uông Bí, Quảng Ninh có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

4 người bị giết đều trong cùng một gia đình gồm người già và trẻ em, trong đó có cả cháu bé chỉ mới 3 tuổi.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường

Vụ án xảy ra ngay trong khu dân cư đông đúc, xung quanh là trường học và cách không xa UBND phường Phương Nam. Các nạn nhân có nhiều dấu hiệu thương tích.

Hiện Thủ tướng đã có công văn chỉ đạo khẩn trương điều tra, khởi tố vụ án nghiêm trọng này. Ngay trong trưa nay, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an đã có mặt tại hiện trường vụ án chỉ đạo điều tra.

Hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân vụ việc.

Gặp gỡ các phóng viên vào chiều nay, ông Vũ Công Lực - Giám đốc Sở TT-TT Quảng Ninh cho biết, vụ án đang ở trong giai đoạn điều tra ban đầu, thông tịn chính thức về vụ việc sẽ được tỉnh Quảng Ninh cập nhật tới công luận.

Hiện Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Thị Thu Thủy, lãnh đạo TP.Uông Bí đang có mặt tại hiện trường để phối hợp chỉ đạo, động viên gia đình nạn nhân.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh có mặt tại hiện trường phối hợp chỉ đạo.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh có mặt tại hiện trường phối hợp chỉ đạo.

Để kịp thời hỗ trợ cho gia đình nạn nhân, tỉnh Quảng Ninh quyết định hỗ trợ 6 triệu đồng/người chết, TP.Uông Bí 5 triệu đồng/người chết, phường Phương Nam 2 triệu đồng/người chết và Sở GD-ĐT Quảng Ninh 3 triệu đồng/học sinh.

Trước đó, khoảng 7h ngày 24/9, chị Vũ Thị Thanh, chủ hộ gia đình đi làm ca đêm tại một cây xăng về thì phát hiện tại nhà có 4 người thân đã tử vong.

Nạn nhân là mẹ đẻ chị Thanh là bà Nguyễn Thị Hát  (SN 1955), 2 con ruột là cháu Phạm Đình Hưng (SN 2007), cháu Phạm Thu Hà (SN 2008) và cháu ruột là bé Vũ Khánh Huyền (SN 2013).

Người dân tới hiện trường bày tỏ mong muốn lực lượng chức năng sớm điều tra tìm ra thủ phạm, trấn an dư luận
Người dân tới hiện trường bày tỏ mong muốn lực lượng chức năng sớm điều tra tìm ra thủ phạm, trấn an dư luận

Hàng xóm nhận định gia đình nạn nhân là người sống chan hòa, không có xích mích với ai.

Chồng chị Thanh là công nhân ngành than đã mất trong vụ tai nạn giao thông năm 2015, bà Hát đang ở cùng con gái để chăm sóc các cháu. Chiều ngày 23/9, có 2 đối tượng bịt khẩu trang đi xe máy tới khu vực hỏi nhà nạn nhân./.

Theo VOV

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).