Tín nhiệm của Tổng thống Macron sụt giảm sau những tuyên bố ủng hộ Ukraine

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo kết quả cuộc khảo sát, mức độ hài lòng của cử tri Pháp đối với Tổng thống Emmanuel Macron đã suy giảm, sau hàng loạt tuyên bố về việc ông sẵn sàng hỗ trợ Ukraine thông qua các biện pháp quân sự.

macron-afp-4229.jpg
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AFP

Theo hãng thông tấn Ria Novosti, Đài CNews (Pháp) cho hay, mức độ tín nhiệm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã suy giảm đáng kể, sau một loạt tuyên bố về việc ông sẵn sàng hỗ trợ Ukraine thông qua các biện pháp quân sự.

"Các quyết định của nguyên thủ quốc gia không được người Pháp đồng tình. Theo khảo sát Ifop do Journal Du Dimanche công bố vào ngày 17/3, Tổng thống Emmanuel Macron làm hài lòng 28% người dân Pháp (trong tháng 2, tỷ lệ này là 29%), và khiến 72% người dân Pháp không hài lòng (trong tháng 2, tỷ lệ này là 71%). Kết quả của sự hài lòng này liên quan đến chính sách đối ngoại của đất nước" - CNews cho hay.

Giám đốc Ifop Frédéric Dabi giải thích rằng, sự bất mãn rất mạnh mẽ đối với tổng thống chủ yếu tập trung vào Ukraine và vấn đề gửi quân ​​từ các nước phương Tây tới chiến trường, trong hội nghị về Ukraine hôm 26/2.

Tỷ lệ cử tri "rất không hài lòng" với nhà lãnh đạo của họ đã tăng 4 điểm trong tháng 3. Theo Frédéric Dabi, những con số như vậy “đã không xuất hiện trong biểu đồ này, liên quan đến một vấn đề quốc tế, kể từ tháng 9 năm 2013”, khi Tổng thống tiền nhiệm François Hollande đang cân nhắc việc can thiệp vào Syria. Vào thời điểm đó, mức độ tín nhiệm của ông Hollande giảm 10 điểm.

Cuộc khảo sát này được thực hiện trên 2.017 người, đại diện cho dân số Pháp từ 18 tuổi trở lên, thông qua bảng câu hỏi trực tuyến tự thực hiện từ ngày 6/ 3 đến ngày 14/3.

Mức độ tín nhiệm của Thủ tướng Pháp Gabriel Attal cũng giảm sút. Theo khảo sát tương tự, 55% người dân Pháp không hài lòng với Thủ tướng (trong khi 52% vào tháng 2), và 45% vẫn hài lòng (đạt 48% vào tháng trước)./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.