Tin quân sự 4.1: UAV Ukraine dần thay thế tên lửa Mỹ và bước tiến của thiết giáp Đức
Ukraine triển khai UAV phá hủy hệ thống radar Nga thay thế tên lửa HARM. Đức hiện đại hóa xe Puma với tên lửa Spike LR và Mỹ thiết lập ngạch sĩ quan AI mới.
Chiến trường Ukraine đang chứng kiến sự thay đổi quan trọng trong chiến thuật áp chế phòng không khi máy bay không người lái (UAV) dần thay thế các dòng tên lửa Mỹ. Bên cạnh đó, các cường quốc quân sự như Đức và Mỹ cũng có những bước đi mới trong việc hiện đại hóa lực lượng thiết giáp và nhân sự chuyên trách trí tuệ nhân tạo (AI).
UAV Ukraine và chiến thuật chế áp radar đối phương
Lực lượng đặc nhiệm thuộc Trung đoàn Tập kích 413 của Ukraine gần đây đã thực hiện thành công nhiều nhiệm vụ phá hủy hệ thống radar chiến thuật của Nga, bao gồm các đơn vị Garmon và SKVP. Đây là những khí tài then chốt giúp đối phương phát hiện UAV tại khu vực tiền tuyến. Việc loại bỏ các hệ thống này không chỉ làm mù mắt mạng lưới phòng thủ đối phương mà còn tạo ra hành lang an toàn cho các đợt tấn công tầm xa của Ukraine.
Hệ thống SKVP thường được bố trí cách tiền tuyến từ 5 đến 7km với tầm phát hiện khoảng 20km. Tuy nhiên, điểm yếu của hệ thống này là việc phụ thuộc vào nguồn điện ngoài, tạo ra các dấu vết nhiệt và điện từ cho phép quân đội Ukraine định vị chính xác. Trong khi đó, radar cơ động Garmon (biến thể 1L122E-1) có khả năng theo dõi mục tiêu ở độ cao 10km và tầm xa 40km cũng trở thành mục tiêu ưu tiên do có dấu vết hậu cần rõ rệt.
Sự trỗi dậy của UAV vũ trang trong nhiệm vụ này đánh dấu bước chuyển dịch chiến lược quan trọng. Trước đây, Ukraine chủ yếu dựa vào tên lửa chống radar AGM-88 HARM do Mỹ cung cấp. Tuy nhiên, khi Nga thích nghi với chiến thuật tên lửa, UAV đã trở thành giải pháp thay thế linh hoạt và hiệu quả hơn trong bối cảnh nguồn cung tên lửa hạn chế.

Đức nâng cấp hỏa lực cho 200 xe chiến đấu bộ binh Puma
Quân đội Đức đã chính thức quyết định trang bị hệ thống tên lửa chống tăng MELLS cho khoảng 200 xe chiến đấu bộ binh (IFV) Puma. MELLS thực tế là tên gọi nội bộ của dòng tên lửa Spike LR do tập đoàn Rafael (Israel) phát triển và được sản xuất bởi liên doanh Eurospike tại châu Âu. Động thái này nhằm nâng cao năng lực chống tăng độc lập cho các đơn vị cơ giới Đức.
Tên lửa Spike LR sử dụng hệ dẫn đường quang - điện tử tích hợp cáp quang, cho phép vận hành ở hai chế độ: "bắn và quên" hoặc hiệu chỉnh trực tiếp trong quá trình bay. Biến thể Spike LR2 có thể đạt tầm bắn lên tới 5,5km với đầu đạn có khả năng xuyên phá các loại giáp phản ứng nổ hiện đại nhất. Trên xe Puma, hệ thống MELLS được lắp đặt bên trái tháp pháo, cho phép kíp chiến đấu khai hỏa từ bên trong xe.

Xe Puma do Krauss-Maffei Wegmann và Rheinmetall phát triển, là một trong những dòng IFV hiện đại nhất thế giới. Xe được trang bị pháo tự động 30mm MK 30-2 cùng hệ thống phòng vệ chủ động MUSS. Việc tích hợp thêm tên lửa Spike LR giúp Puma có thể tiêu diệt xe tăng chủ lực ở tầm xa, giảm sự phụ thuộc vào các đơn vị hỗ trợ khác trong tác chiến hiệp đồng quân binh chủng.
Lục quân Mỹ chuẩn bị nhân lực cho kỷ nguyên chiến tranh AI
Lục quân Mỹ vừa chính thức thiết lập mã ngành nghề mới dành cho sĩ quan chuyên trách về trí tuệ nhân tạo và học máy (49B). Đây là bước đi chiến lược nhằm đưa AI vào các hoạt động quân sự một cách hệ thống, từ hỗ trợ ra quyết định tác chiến đến tối ưu hóa hậu cần và điều khiển các hệ thống robot tự hành.
Các sĩ quan thuộc chuyên ngành 49B sẽ chịu trách nhiệm triển khai và tích hợp công nghệ AI ngay trên chiến trường. Chương trình này bắt đầu tiếp nhận đăng ký từ tháng 1 thông qua Chương trình Chuyển ngạch Tình nguyện (VTIP). Lục quân Mỹ ưu tiên những ứng viên có nền tảng kỹ thuật nhưng không bắt buộc, với mục tiêu xây dựng đội ngũ chuyên gia nội bộ thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các nhà thầu dân sự bên ngoài.

Dự kiến, nhóm sĩ quan đầu tiên sẽ hoàn tất đào tạo vào cuối năm tài chính 2026. Lục quân Mỹ đánh giá việc tự chủ về nhân lực AI sẽ giúp tăng tốc độ thích ứng của quân đội trước các yêu cầu tác chiến kỹ thuật số ngày càng phức tạp trong tương lai.


