Tin tức nổi bật trong nước tuần qua

(Baonghean.vn) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Indonesia và Myamar; Bộ Chính trị ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ;  Thủ tướng Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ  thăm chính thức Việt Nam; Chính phủ họp chuyên đề xây dựng pháp luật;... là những tin tức trong nước nổi bật tuần qua.

1. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Indonesia và Myamar

Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng duyệt đội danh dự tại lễ đón.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng duyệt đội danh dự tại lễ đón.

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Indonesia Joko Widodo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lên đường thăm chính thức Cộng hòa Indonesia từ ngày 22 - 24/8.

Chuyến thăm nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược, tăng cường tin cậy chính trị, củng cố quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác thực chất, tạo lập bước phát triển mới trong quan hệ giữa Việt Nam với Indonesia.

Tiếp đó, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Htin Kyaw, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm cấp nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar từ ngày 24 - 26/8. Chuyến thăm nhằm xác định khuôn khổ quan hệ thể hiện dấu mốc mới, tầm cao mới, xung lực mới cho quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực.

2. Bộ Chính trị ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới ký ban hành Quy định số 89 - QĐ/TW và Quy định số 90 -QĐ/TW về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (Quy định 90).
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới ký ban hành Quy định số 89 - QĐ/TW và Quy định số 90 -QĐ/TW về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (Quy định 90).

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới ký ban hành Quy định số 89 - QĐ/TW về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp và Quy định số 90 -QĐ/TW về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (Quy định 90).

Đây cũng là lần đầu tiên Bộ Chính trị có những quy định hết sức cụ thể về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá đối với các cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước. Quy định 90 nêu rõ các tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Tại Quy định số 89 - QĐ/TW, Bộ Chính trị quy định khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tiêu chí xếp loại, thẩm quyền, phương pháp, quy trình và thời hạn đánh giá, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

3. Thủ tướng Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ  thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Binali Yildirim bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Binali Yildirim bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Tối 22/8, Thủ tướng nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22 đến 24/8, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim nhằm phát triển quan hệ nhiều mặt giữa hai nước. Chuyến thăm còn là dịp hai bên trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ, giao thông vận tải, giáo dục - đào tạo và các lĩnh vực khác; trao đổi về các vấn đề khu vực quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

4. Chính phủ họp chuyên đề xây dựng pháp luật

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp chuyên đề xây dựng pháp luật.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp chuyên đề xây dựng pháp luật.

Sáng 22/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật, tập trung thảo luận về 9 nội dung.

Đó là dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt;

Tờ trình về đề nghị xây dựng dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi); tờ trình về đề nghị xây dựng Nghị định quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước; tờ trình về đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.

Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát và đề xuất của các bộ, cơ quan và ý kiến thẩm tra về đề nghị xây dựng các dự án luật để sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh và quy hoạch; báo cáo về việc rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Đầu tư công được giao tại Nghj quyết 61/NQ-CP của Chính phủ; báo cáo tóm tắt về kết quả rà soát điều kiện đầu tư kinh doanh của VCCI và Viện Nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương.

5. Thủ tướng dự lễ phát hành bộ tem đặc biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Một số hình ảnh về bộ tem
Một số hình ảnh về bộ tem

Sáng 24/8, tại Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, diễn ra Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911-2013)”, do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự, ký và đóng dấu Bìa phát hành đặc biệt bộ tem. Cùng dự có lãnh đạo một số bộ, ngành, đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Bộ tem gồm một mẫu tem và một bloc tem do họa sỹ của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế, thể hiện chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp với nụ cười thân thiện, gần gũi và bình dị trong quân phục của thập niên 70.

6. Tiến hành quy trình kỷ luật ông Nguyễn Phong Quang
Trụ sở Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ.
Trụ sở Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ.

Liên quan đến sai phạm xảy ra tại Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) Tây Nam bộ, chiều 22/8, đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ), ông Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKTTƯ, đã vào làm việc với Thường trực BCĐ Tây Nam bộ và những cán bộ có liên quan.

Nội dung buổi làm việc là để chính thức triển khai thông báo kết luận có kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Cơ quan Thường trực BCĐ Tây Nam bộ giai đoạn 2011-2016 và một số cá nhân liên quan, đồng thời khai thông những nội dung để sắp tới triển khai kiểm điểm, xử lý tập thể, cá nhân liên quan.

Ông Nguyễn Phong Quang, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Trưởng ban thường trực, Thủ trưởng Cơ quan thường trực BCĐ TNB (giai đoạn 2011-2016), phải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy và Cơ quan Thường trực BCĐ TNB giai đoạn 2011-2016.

7. Xét xử nguyên lãnh đạo Công ty dược Pharma nhập thuốc chữa ung thư giả

Các bị cáo đứng nghe HĐXX tuyên án.
Các bị cáo đứng nghe HĐXX tuyên án.

Ngày 21/8, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu thuốc chữa bệnh, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại công ty cổ phần Việt Nam (CPVN) Pharma.

Liên quan đến vụ án, có 9 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội "Buôn lậu" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", trong số đó có Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty CPVN Pharma), Võ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty Thương mại và hàng hải quốc tế H&C). 

Sau 5 ngày xét xử và nghị án, sáng 25/8, TAND TP.HCM tuyên án các bị cáo. Theo đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần VN Pharma) và Võ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại hàng hải quốc tế H&C) cùng lĩnh 12 năm tù về tội Buôn lậu.

8. Bộ Công thương bố trí, sắp xếp lại nhân sự

Trụ sở Bộ Công Thương.
Trụ sở Bộ Công Thương.

Ngày 22/8, Bộ Công thương đã chính thức công bố việc bố trí, sắp xếp lại nhân sự của 30 cục, vụ, viện thuộc bộ này sau khi có Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương, thay thế cho nghị định cũ.

Theo đó, Bộ Công thương đã tiến hành sáp nhập hoặc phân tách một số cục hoặc vụ trực thuộc, tinh giản từ 35 đơn vị xuống còn 30 đơn vị.

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã ký một loạt quyết định giao các đầu mối phụ trách hoặc lãnh đạo mới của các cục, vụ và ký văn bản gửi các đơn vị trực thuộc tạm thời phân công thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, đảm bảo không gián đoạn công việc của các đơn vị và của Bộ Công thương.

Thái Bình
(Tổng hợp)

tin mới

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

(Baonghean.vn) - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Thái Thị An Chung kiến nghị hạ độ tuổi của người điều khiển xe máy, xe gắn máy theo hướng quy định “Người đủ 15 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy” khi góp ý vào các dự thảo luật.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 3/2024; Nghệ An có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao… là những thông tin nổi bật ngày 27/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...