Tin tức nổi bật trong nước tuần qua

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng; Giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác; Thành phố Hồ Chí Minh: Giãn thời gian thu các khoản tiền đầu năm học; Sai phạm trong kỳ thi THPT tại Sơn La: Khởi tố thêm một đối tượng; Đã có 60 sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ tại 39 tỉnh, thành... là những tin tức nổi bật trong nước tuần qua.

Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng bức tranh Bác Hồ với Bác Tôn cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh An Giang. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng bức tranh Bác Hồ với Bác Tôn cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh An Giang. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Sáng 20/8, tại Cù lao Ông Hổ (xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2018) - người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo mẫu mực, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người con ưu tú của quê hương An Giang giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, người chiến sỹ trung thành của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. 

Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng năm nay có sự tham dự của hơn 600 khách mời là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long, lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương; dòng tộc Chủ tịch Tôn Đức Thắng; nhân dân trong tỉnh An Giang và các tỉnh thành trong cả nước.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng là tấm gương sáng ngời của người chiến sỹ cộng sản, Người đã vượt qua mọi thức thách nghiệt ngã trong lao tù đế quốc và sự khốc liệt của chiến tranh, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước mang lại hạnh phúc ấm no cho nhân dân. Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã cống hiến cả cuộc đời mình cho Cách mạng Việt Nam và đã chịu nhiều gian khổ của 17 năm ngục tù Côn Đảo. 

Giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác

giao luu dien hinh tieu bieu trong hoc tap va lam theo guong bac hinh 1

Đồng chí Võ Văn Thưởng và đồng chí Nguyễn Thế Kỷ trao kỷ niệm chương cho các điển hình tiêu biểu.

Tối ngày 24/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Thành ủy Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Tới dự có đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: ông Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Trần Bình Minh - Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam...

Tham gia chương trình giao lưu có 6 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 ở nhiều lĩnh vực. Tại buổi giao lưu, các điển hình tiêu biểu đã chia sẻ những câu chuyện thực tế về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cuộc sống và công việc hàng ngày. 

Cũng trong chương trình, nhiều câu chuyện, phóng sự về những tấm gương, những người đã học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ những điều rất bình dị mà cao quý, đáng trân trọng đã được lan tỏa. Xen giữa những câu chuyện giao lưu với các khách mời là các tiết mục văn nghệ ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những việc làm thiết thực, cụ thể của những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chia sẻ đã lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đóng góp thiết thực, giúp các địa phương hoàn thành nhiệm vụ chính trị, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Chính phủ họp về công tác hỗ trợ khẩn cấp nhà ở cho hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai

thu tuong yeu cau ho tro dan khong co nha o phai cong bang chong that thoat hinh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp.

Sáng 23/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số Bộ, ngành và địa phương về công tác hỗ trợ khẩn cấp nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi lũ quét và sạt lở đất.

Tính chung trên địa bàn cả nước, theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ 59 tỉnh, thành phố, cả nước có gần 5.592 hộ dân hiện không có nhà ở hoặc đang ở trong nhà tạm. Có trên 42.100 hộ dân có nguy cơ cao ảnh hưởng bởi lũ quét, sạt lở đất cần phải di dời để đảm bảo an toàn.

Sau khi các Bộ, ngành, địa phương có ý kiến thảo luận về việc hỗ trợ sao cho hiệu quả, kịp thời và mức hỗ trợ phù hợp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận buổi làm việc. Thủ tướng chỉ đạo các địa phương tập trung theo hướng xen ghép nhà ở của hộ không có nhà vào bản làng dân cư đã có hiện nay. Trong công tác hỗ trợ, Thủ tướng yêu cầu chính xác, đúng đối tượng; kịp thời giải quyết; huy động các nguồn lực khác cùng nguồn lực của Nhà nước.

Thủ tướng cũng tán thành với đề nghị của các địa phương về hướng hỗ trợ để nhà ở đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng (tức nền cứng, khung cứng, mái cứng) và nhà vệ sinh. Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải làm ngay, đảm bảo tiền đến dân và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, sớm giúp người dân ổn định cuộc sống. 

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chạy thử toàn tuyến vào tháng 9

Duong sat Cat Linh - Ha Dong chay thu toan tuyen vao thang 9 hinh anh 1

Một góc nhìn đường phố từ tàu điện Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Việt Linh.

Tại cuộc họp mới đây về tiến độ dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông, ông Vũ Hồng Phương - Phó giám đốc Ban quản lý dự án Đường sắt, cho biết tiến độ xây lắp các hạng mục đã hoàn thành khoảng 96%.

Các hạng mục chưa hoàn thiện gồm có kiến trúc nhà ga, các đơn thể trong khu bảo dưỡng (depot), hạ tầng khu depot... Nguyên nhân là tổng thầu Trung Quốc chưa nhập khẩu được hết khối lượng vật tư. Đơn vị này đang chậm trễ trong hoàn thiện kế hoạch chi tiết vận hành thử, quy trình bảo trì bảo dưỡng, hồ sơ chứng nhận an toàn hệ thống.

Theo ông Phương, từ 20/9, dự án sẽ thực hiện căn chỉnh, vận hành thử toàn bộ các hạng mục theo kế hoạch (gồm có đoàn tàu và 11 thiết bị liên quan). Việc khai thác thương mại dự kiến tiến hành sau 3-6 tháng chạy thử nghiệm.

Đánh giá về tiến độ của dự án, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể ghi nhận thời gian qua có chuyển biến nhưng vẫn có thể chậm tiến độ. Bộ trưởng yêu cầu thời hạn 6 tháng sau khi vận hành thử phải vận hành thương mại.

Thành phố Hồ Chí Minh: Giãn thời gian thu các khoản tiền đầu năm học

Cô và trò Trường Tiểu học Lương Định Của, quận 3 cùng sinh hoạt lớp trong ngày đầu tiên của năm học. Ảnh: Thu Hoài/TTXVN
Cô và trò Trường Tiểu học Lương Định Của, quận 3 cùng sinh hoạt lớp trong ngày đầu tiên của năm học. Ảnh: Thu Hoài/TTXVN

Để giảm áp lực trong công tác thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác đầu năm học 2018-2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn thực hiện giãn thời gian thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản thu trong cùng một thời điểm. 

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị phải thông báo đầy đủ, công khai tất cả khoản thu bằng văn bản đến từng phụ huynh học sinh (nêu rõ nội dung các khoản thu theo quy định, khoản theo thỏa thuận và khoản thu hộ-chi hộ). Đồng thời, khi thu phải cấp hóa đơn thu tiền cho từng sinh viên, học sinh thông qua bộ phận tài vụ của nhà trường, tuyệt đối không được giao cho giáo viên trực tiếp thu, chi tiền. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định. 

Đã có 60 sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ tại 39 tỉnh, thành

Tin tức nổi bật trong nước tuần qua ảnh 6
Bưởi da xanh được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN

Chiều 23/8, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức sự kiện quảng bá các sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý và ra mắt ấn phẩm “Chỉ dẫn địa lý-Di sản thiên nhiên và văn hóa Việt”. Ấn phẩm nhằm mang đến cho bạn đọc bức tranh về chất lượng, danh tiếng, giá trị truyền thống và nguồn gốc xuất xứ của các sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý. 

Tính đến tháng 6/2018, 60 chỉ dẫn địa lý ở 39 tỉnh, thành phố đã được cập nhật, giới thiệu, bảo hộ, từng bước khẳng định vị trí trong hoạt động sản xuất và thương mại sản phẩm đặc sản ở các địa phương. Đối với chỉ dẫn địa lý, Cục Sở hữu trí tuệ đã chủ trì, triển khai nhiều chương trình, dự án, các hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng các địa phương, doanh nghiệp, các hội, hiệp hội ngành nghề trong xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý, góp phần nâng cao hiệu quả, thúc đẩy tổ chức sản xuất, thương mại sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý của các địa phương. 

Việc xuất bản ấn phẩm “Chỉ dẫn địa lý-Di sản thiên nhiên và văn hóa Việt” nhằm góp phần các cơ quan nhà nước đề ra các chính sách, đồng thời khơi dậy niềm tự hào khi giới thiệu các sản phẩm của Việt Nam ra thị trường quốc tế. 

Lần thứ hai Bộ Văn hóa bác đề xuất bán vé hội chọi trâu Đồ Sơn

Trâu chọi tham gia chọi trâu Đồ Sơn. Ảnh: Giang Chinh.

Trâu chọi tham gia chọi trâu Đồ Sơn. Ảnh:Giang Chinh.

Mới đây, TP Hải Phòng lần thứ hai gửi văn bản đến Bộ Văn hóa đề xuất bán vé cho nhân dân và du khách dự lễ hội chọi trâu Đồ Sơn. Tuy nhiên, Bộ Văn hóa trả lời, các hoạt động này nằm trong hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội chọi trâu Đồ Sơn. “Mặt khác, hoạt động chọi trâu là một phần của lễ hội chọi trâu Đồ Sơn. Vì vậy, đề xuất bán vé thu tiền vào ngày 9/8 âm lịch là trái với quy định pháp luật”, công văn do Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy ký nêu rõ.

Cụ thể, việc bán vé thu tiền chọi trâu Đồ Sơn trái với quy định tại khoản 20, điều 2, Nghị định 28/2017 của Chính phủ; khoản 4, điều 9, Thông tư 15 của Bộ trưởng Văn hóa.

Sai phạm trong kỳ thi THPT tại Sơn La: Khởi tố thêm một đối tượng

Trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN
Trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN

Theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, ngày 22/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Nhàn (sinh năm 1966, trú tại phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La), Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục-Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự; ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Nguyễn Thanh Nhàn. 

Trước đó, ngày 31/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối 3 đối tượng liên quan đến gian lận điểm trong Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại Hội đồng thi tỉnh Sơn La. 

tin mới

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...