Tin tưởng quê hương Nghệ An sẽ thành công hơn nữa!

(Baonghean)- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tin tưởng, quê hương Nghệ An sẽ thành công hơn nữa trong việc xây dựng tỉnh trở nên giàu, đẹp, văn minh.

Báo Nghệ An trích đăng phát biểu của đồng chí Tòng Thị Phóng tại Lễ khai giảng năm học mới Trường THPT Con Cuông ngày 5/9.

 …Được trở về thăm tỉnh, thăm huyện nhà, tôi rất xúc động và tự hào về quê hương Bác Hồ kính yêu. Với quyết tâm chính trị cao, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND đã tập trung lãnh đạo thành công về kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, chủ quyền biên giới quốc gia, chăm lo toàn diện đến công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, đã đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là các địa phương còn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có huyện biên giới Con Cuông. 

Đồng chí Tòng Thị Phóng tặng quà cho Trường THPT Con Cuông. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Tòng Thị Phóng tặng quà cho Trường THPT Con Cuông. Ảnh: Thành Duy

Tôi tự hào vì huyện Con Cuông là miền đất lịch sử oai hùng, giàu truyền thống cách mạng. Trường THPT huyện Con Cuông ra đời vào năm 1967 từ trong khói lửa của cuộc chiến tranh chống Mỹ, với truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành, từ dưới mái trường này, hàng nghìn học sinh của trường đã lên đường ra mặt trận.

Nhiều học sinh đã để lại máu xương, tuổi trẻ của mình nơi chiến trường, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Nhiều cựu học sinh của trường đã nỗ lực học tập, phấn đấu, trở thành cán bộ lãnh đạo của tỉnh, của huyện. Có người đã trở thành giáo sư, tiến sỹ đã và đang công tác ở các học viện, các trường đại học và các cơ quan Trung ương.

Học sinh Trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng (TP. Vinh) chào năm học mới. Ảnh: Lâm Tùng
Học sinh Trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng (TP. Vinh) chào năm học mới. Ảnh: Lâm Tùng

Với yêu cầu đổi mới giáo dục toàn diện trong thời kỳ mới và để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017 -2018, phát huy những thành quả mà nhà trường đã đạt được trong thời gian qua, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường (1967 - 2017), tôi đề nghị nhà trường và các trường miền Tây Nghệ An cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

Thứ nhất: Tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, thực hiện hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. 

Thứ hai: Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quản lý giáo dục, quản trị nhà trường, đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

Thứ ba: Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, cảnh quan sạch, đẹp; quan tâm hơn nữa giáo dục kỹ năng sống, lồng ghép giáo dục tích hợp cho học sinh; quan tâm tới học sinh dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa; chỗ ở ký túc xá cho học sinh là người dân tộc thiểu số, gia đình còn nhiều khó khăn.

Học sinh khối tiểu học phường Hưng Dũng, thành phố Vinh chào đón năm học mới. Ảnh: Sách Nguyễn
Học sinh khối tiểu học phường Hưng Dũng, thành phố Vinh chào đón năm học mới. Ảnh: Sách Nguyễn

Tôi đề nghị tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy các thành tích và những kinh nghiệm quý trong công tác lãnh đạo sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh nhà, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội cùng các ban, ngành, địa phương tiếp tục chủ động triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đảm bảo để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; chú trọng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học, quan tâm đến việc giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; tiếp tục chăm lo việc nâng cao chất lượng giáo dục miền núi Nghệ An, trong đó có huyện Con Cuông.

Với niềm tin yêu đối với đồng bào, đồng chí tỉnh Nghệ An, tôi tin rằng quê hương Nghệ An sẽ thành công hơn nữa trong việc xây dựng tỉnh Nghệ An chúng ta giàu, đẹp, văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới trong thời kỳ mới...

Tòng Thị Phóng 

(Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam)

---------------------------

* Đầu đề do Báo Nghệ An đặt

tin mới

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.