Tin vào thế hệ trẻ hôm nay

(Baonghean) - Trong không khí nô nức phấn khởi của những ngày tháng Mười, những thanh niên ưu tú đã về với Thành Vinh dự Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Mỗi đại biểu, đại diện cho thanh niên ở các khối khác nhau: trường học, công nhân, nông thôn, thành thị… mang đến đại hội những cách làm hay, những kinh nghiệm quý để sẻ chia, trao truyền cho nhau, để xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phấn đấu trở thành những hình mẫu thanh niên trong thời đại mới…

Buổi sáng Thu rực rỡ, trong không khí trang nghiêm, tiếng nhạc hiệu Quốc ca vang lên, những gương mặt, ánh mắt ngời niềm tin cất cao bài hát “Tiến quân ca”. Tất cả như muốn nhắn nhủ: Tuổi trẻ Nghệ An hôm nay tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước, trong điều kiện mới, thanh niên Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, yêu quê hương, đất nước, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia vào công cuộc đổi mới. Thanh niên Nghệ An còn là lực lượng nòng cốt, xung kích trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá, truyền thống dân tộc. Đa số thanh niên xác định rõ động cơ, mục tiêu, lý tưởng trong học tập, rèn luyện để được thử thách, cống hiến và trưởng thành. Thanh niên trong khối trường học mong muốn được học tập, rèn luyện, được định hướng nghề nghiệp và được cống hiến sau khi ra trường. Thanh niên khu vực đô thị mong muốn có việc làm, thu nhập ổn định, làm giàu chính đáng, theo kịp tốc độ phát triển của những thành phố lớn. Thanh niên nông thôn mong muốn được sự quan tâm, chia sẻ, được học tập nâng cao trình độ, tiếp cận các tiến bộ của khoa học kỹ thuật, tiếp cận các nguồn vốn vay, được đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Thanh niên trong các doanh nghiệp mong muốn có việc làm và thu nhập ổn định, được chăm lo về tinh thần, sức khoẻ. Thanh niên tôn giáo, dân tộc mong muốn được giao lưu, tham gia các hoạt động xã hội...  
Các đại biểu  trao đổi bên lề Đại hội Hội LHTN Nghệ An lần thứ V.
Các đại biểu trao đổi bên lề Đại hội Hội LHTN Nghệ An lần thứ V.
Tiêu biểu trong phong trào thanh niên tham gia phát triển kinh tế gồm: Anh Hoàng Minh Khánh (xã Hưng Long - huyện Hưng Nguyên) với mô hình sản xuất mây tre đan mỗi năm doanh thu đạt gần 2 tỷ đồng; anh Nguyễn Văn Mai (xã Thanh Phong - huyện Thanh Chương) phát triển mô hình trang trại chăn nuôi lợn, cá, dế và trồng hoa, rau sạch thu nhập bình quân 1 tỷ đồng/năm; anh Nguyễn Hồng Sơn (xã Nghi Lâm - huyện Nghi Lộc) xây dựng cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ, tổng doanh thu đạt 3 tỷ đồng và đã tạo việc làm cho 50 lao động, trong đó có 40 lao động thường xuyên, với mức lương từ 2-3,5 triệu đồng/người/tháng... 
Dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ qua là phong trào tình nguyện “Vì cuộc sống cộng đồng”, “Vì an sinh xã hội” của Hội LHTN tỉnh với những chương trình  như: “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức đến trường”, chương trình “Mùa Đông ấm”, “Tình nguyện mùa Đông”, “Trung Thu về bản”, Chương trình “Vì miền Tây Nghệ An”, Cuộc vận động “Vì nghĩa tình biên giới, hải đảo” được triển khai rộng khắp. Từ những chương trình có ý nghĩa này, đã huy động được nguồn lực lớn nhằm giúp đỡ cho cho thanh, thiếu nhi và đồng bào vùng cao khắc phục khó khăn; trong đó, tiêu biểu nhất là các hoạt động như xây dựng nhà bán trú dân nuôi, ngôi nhà chắp cánh ước mơ cho học sinh vùng sâu, vùng xa; thành lập “Ngân hàng bò sinh sản” giúp thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo; tổ chức trao học bổng, cặp sách, áo ấm cho học sinh miền núi…
Nhằm thay đổi theo xu thế chung và đáp ứng nhu cầu thực tế của thanh niên hiện nay, các cấp bộ hội trong toàn tỉnh đã quan tâm đến việc đa dạng hóa các hình thức tập hợp thanh niên, chuyển dần từ hình thức các chi hội sang việc thành lập các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên cùng chung ngành, nghề, sở thích… Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã có hơn 1.860 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên được thành lập. Tiêu biểu như các mô hình câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên trong các lĩnh vực như: CLB Thanh niên tham gia phát triển kinh tế (huyện Đô Lương), CLB Võ Nhất Nam (Thành phố Vinh), CLB Thanh niên tình nguyện (huyện Nghi Lộc), Đội truyền thông (huyện Hưng Nguyên); các nhóm nhảy hiphop, CLB Dancesport… 
Đến với Đại hội Hội LHTN nhiệm kỳ 2014 - 2019, đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã gửi đến tuổi trẻ tỉnh nhà những lời tâm huyết: Tôi mong muốn Hội LHTN tỉnh cần đa dạng hoá các hình thức tập hợp thanh niên, nhằm đảm bảo nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của thanh niên. Tổ chức hội phải thực là ngôi nhà chung, cầu nối thanh niên với sự phát triển của xã hội, nội dung hoạt động hội phải gắn với yêu cầu nhiệm vụ phát triển chung của địa phương, cơ sở; cần xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác hội có bản lĩnh chính trị, có thái độ và tinh thần trách nhiệm cao, có trình độ và khả năng tập hợp thanh niên.
Những lời tâm huyết đó cũng chính là những tiêu chí, chương trình hành động của Hội LHTN tỉnh Nghệ An trong nhiệm kỳ tới, với những hứa hẹn mới, thành công mới. 
Thanh Nga

tin mới

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Biến động giá vé máy bay khiến xu hướng du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay ở Nghệ An ít nhiều có thay đổi. Theo đó, những tour đường bộ, điểm đến gần được nhiều du khách lựa chọn để tham quan, trải nghiệm trong kỳ nghỉ.

Phía sau những ly sữa...

Phía sau những ly sữa...

(Baonghean.vn) - Công ty CP Thực phẩm sữa TH có 20 phòng, ban và một Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn. Mười năm nay đảng bộ này liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ đây, chúng tôi nghĩ đến những nhân tố căn bản phía sau đã làm nên thương hiệu sữa TH trên thị trường toàn quốc.

Công ty Xi măng Nghi Sơn

Cơ hội việc làm tại Công ty Xi măng Nghi Sơn

(Baonghean.vn) - Công ty Xi măng Nghi Sơn là Công ty liên doanh giữa Tổng Công ty Xi măng Việt Nam và hai tập đoàn sản xuất xi măng lớn của Nhật Bản là Taiheiyo Cement và Mitsubishi Materials. Công ty hiện đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

VinWonders Cửa Hội: 'Siêu phẩm' du lịch mới tại Nghệ An

VinWonders Cửa Hội: 'Siêu phẩm' du lịch mới tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 7/4, Tập đoàn Vingroup chính thức công bố dự án VinWonders Cửa Hội - siêu phẩm du lịch mới tại Nghệ An, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm giải trí đẳng cấp quốc tế và khẳng định vị thế của Nghệ An trên bản đồ du lịch Việt Nam.