Tình báo Mỹ dự báo số lượng tên lửa tấn công lãnh thổ tăng gấp 5 lần vào năm 2035

Thành Vinh27/03/2026 14:01

Báo cáo từ Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard nhận định số tên lửa đe dọa Mỹ sẽ tăng từ 3.000 lên 16.000 đơn vị, với sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc.

Số lượng tên lửa có khả năng tấn công lãnh thổ Mỹ dự kiến sẽ tăng mạnh từ 3.000 hiện nay lên 16.000 vào năm 2035. Theo báo cáo của Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard, sự gia tăng này đến từ các chương trình phát triển vũ khí của Trung Quốc, Nga, Triều Tiên, Iran và Pakistan, bao gồm cả các hệ thống mang đầu đạn hạt nhân và thông thường.

Bản đồ mô phỏng các mối đe dọa tên lửa hướng về phía Mỹ

Đánh giá về các mối đe dọa mới nổi

Báo cáo tình báo đặc biệt nhấn mạnh đến các quốc gia đang mở rộng năng lực tấn công tầm xa, trong đó có Pakistan. Ông Gabbard nhận định việc Islamabad phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa có thể dẫn tới việc chế tạo tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đủ sức vươn tới Mỹ. Tuy nhiên, giới chuyên gia quân sự đặt câu hỏi về tính thực tế của đánh giá này. Tên lửa Shaheen-III hiện đại nhất của Pakistan chỉ có tầm bắn khoảng 2.750km, chủ yếu phục vụ mục tiêu răn đe Ấn Độ, trong khi khoảng cách đến Mỹ là hơn 11.200km.

Đối với Iran, báo cáo cho rằng Chiến dịch Epic Fury đã làm hạn chế khả năng triển khai sức mạnh của nước này. Dù hiện tại không có tên lửa nào của Iran vượt quá tầm bắn 2.500km, nhưng các phương tiện phóng vào không gian (SLV) có thể được tận dụng để phát triển ICBM vào năm 2035.

Năng lực tấn công của Trung Quốc và Nga

Cộng đồng tình báo Mỹ xác định Trung Quốc là động lực chính của kỷ nguyên hạt nhân mới. Tính đến tháng 12/2025, kho vũ khí hạt nhân của Bắc Kinh đã vượt quá 600 đầu đạn và dự kiến sẽ cán mốc 1.000 vào cuối thập kỷ này. Tại miền Tây Trung Quốc, hơn 100 hầm chứa tên lửa DF-31 nhiên liệu rắn đã được nạp sẵn, cho phép phản công tức thì.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41 của Trung Quốc
Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41 của Trung Quốc.

Hệ thống vũ khí của Trung Quốc đang phát triển đa dạng với tên lửa DF-41 mang nhiều đầu đạn tự dẫn (MIRV), tên lửa siêu thanh DF-17 và DF-27 có tầm bắn 8.000km. Dự báo đến năm 2035, Trung Quốc sẽ sở hữu khoảng 4.000 hệ thống vũ khí siêu thanh và tăng số lượng tên lửa phóng từ tàu ngầm (SLBM) từ 72 lên 132.

Trong khi đó, Nga đã hoàn tất hiện đại hóa bộ ba hạt nhân với các hệ thống có khả năng xuyên thủng lá chắn tên lửa hiện nay. Đáng chú ý là tên lửa ICBM hạng nặng RS-28 Sarmat có khả năng tấn công qua hướng Nam Cực và tàu ngầm không người lái Poseidon với tầm hoạt động không giới hạn. Sự kết hợp giữa tàu ngầm lớp Borei-A và tên lửa Bulava đang rút ngắn đáng kể thời gian cảnh báo sớm của Mỹ xuống còn vài phút.

Tranh luận về tính khách quan và hệ thống Mái vòm vàng

Báo cáo này vấp phải một số phản ứng trái chiều khi không đưa Ấn Độ vào danh sách các quốc gia có khả năng tấn công Mỹ, mặc dù New Delhi đang phát triển Agni VI với tầm bắn 12.000km. Các quan chức Pakistan cho rằng đây là sự thiên vị chính trị nhằm lôi kéo Ấn Độ vào liên minh kiềm chế Trung Quốc.

Nhìn chung, việc công bố các số liệu về mối đe dọa tên lửa gia tăng được xem là bước đệm để chính quyền Mỹ thuyết phục cử tri về nhu cầu ngân sách cho hệ thống phòng thủ tên lửa mới mang tên "Mái vòm vàng". Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo ngay cả một hệ thống tiên tiến như vậy cũng khó có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối trước số lượng tên lửa khổng lồ dự kiến vào năm 2035.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Tình báo Mỹ dự báo số lượng tên lửa tấn công lãnh thổ tăng gấp 5 lần vào năm 2035
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO