Tình báo Mỹ dự đoán cuộc phản công của Ukraine sẽ kết thúc sau 6-7 tuần

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Quan điểm của tình báo Mỹ cho rằng, quân đội Ukraine đã điều động phần lớn số lượng binh lính dự bị, trước khi phá vỡ hoàn toàn tuyến phòng thủ của Nga; thậm chí chịu thương vong nặng nề khi cố gắng chọc thủng nó. Do đó, Ukraine sẽ khó có thể tiến xa.

1401011.jpg
Quân đội Ukraine trên mặt trận. Ảnh: AP

Hãng thông tấn Tass dẫn nguồn tin của tờ Economist cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden dự đoán cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ dừng lại sau khoảng 6-7 tuần nữa.

Theo Economist, có một số bất đồng nội bộ giữa các bên liên quan đến tiến độ của chiến dịch phản công.

The Economist dẫn lời một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ nhận định rằng: Các lực lượng Ukraine, sau khi đã dành phần lớn lực lượng dự bị để đột phá lớp phòng tuyến thứ 2 của Nga, đã hứng chịu thiệt hại nặng nề, và khó có thể tiến xa hơn nữa. Nếu như bạn nhìn vào thực trạng xung đột trong thời gian 5 năm tới, tình hình nhiều khả năng vẫn diễn ra tương tự như vậy”.

Cùng với đó, The Economist cũng trích dẫn ý kiến của ông Trent Maul - Giám đốc phân tích của Cơ quan Tình báo quốc phòng Mỹ (DIA) bày tỏ quan điểm không bi quan như vậy. Theo đánh giá của ông Trent Maul, quân đội Ukraine được cho là có khoảng 40-50% “khả năng thực tế” để phá vỡ các lớp còn lại tuyến phòng thủ của Nga vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, ông Maul cũng cảnh báo rằng, số lượng đạn dược hạn chế, kết hợp với thời tiết ngày càng xấu đi, sẽ khiến việc tổ chức tấn công trở nên rất khó khăn. Giám đốc DIA thừa nhận rằng, giới chức Mỹ và Ukraine đã không đánh giá cao chiều sâu của hệ thống phòng thủ của Nga, hay như việc Kiev sẽ gặp khó khăn như thế nào khi “đập tan” tuyến phòng thủ đó bằng xe thiết giáp.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.