Tình báo Mỹ lo ngại virus Corona chủng mới bị vũ khí hóa

Thành Võ (Theo Express.co.uk)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nguồn tin từ Express của Anh dẫn lời các chuyên gia cho biết, Lầu Năm Góc và cộng đồng tình báo Mỹ đã bắt đầu nghiêm túc hơn về mối đe dọa rằng virus Corona chủng mới có thể được vũ khí hóa thành vũ khí sinh học được tiến hành bởi các kẻ thù của Mỹ.

Họ nhấn mạnh rằng, điều này không có nghĩa là các quan chức tình báo Mỹ tin rằng virus này được cố tình tạo ra như một vũ khí và cộng đồng tình báo Mỹ vẫn đang điều tra nguồn gốc của virus. Đã có nhiều suy đoán rằng Covid-19 được phát triển trong phòng thí nghiệm nhà nước gần thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), nơi đại dịch khởi phát lúc đầu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia hiện vẫn chưa có bằng chứng tình báo hay khoa học chứng minh nghi vấn virus đến từ một phòng nghiên cứu ở Trung Quốc.

Với những mức độ tàn phá của Covid-19 và tốc độ lan truyền nhanh chóng của virus Corona, cộng đồng tình báo Mỹ đã bắt đầu quan tâm tới đối tượng nào có thể vũ khí hóa virus này.

Mỹ bắt đầu tập trung điều tra rủi ro vũ khí sinh học -Ảnh: Getty
Mỹ bắt đầu tập trung điều tra rủi ro vũ khí sinh học. Ảnh: Getty

Đồng thời, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã bắt đầu theo dõi vấn đề này sát sao hơn, các nguồn tin thân cận với cơ sở quốc phòng Mỹ thông tin cho Politico.

Một quan chức Quốc phòng Mỹ cho biết, nguy cơ virus có thể biến thành vũ khí vẫn còn tương đối thấp, và trọng tâm hiện tại của Bộ này là cố gắng tìm ra nguồn gốc của virus và xác minh chính xác những gì chính phủ Trung Quốc biết về nó thời kỳ khởi phát.

Đã có nhiều cáo buộc nhắm đến Trung Quốc về việc cố tình che đậy sự bùng phát của virus Corona giai đoạn đầu và cố gắng che giấu tác hại thực sự của virus Corona ở Trung Quốc. Có thể nước này đã có thông tin về dịch bệnh từ tháng 11 năm ngoái, chứ không phải đến tận tháng 12 như thực tế truyền thông quốc tế ghi nhận.

Tuy nhiên, các cựu quan chức cao cấp của Lầu Năm Góc cho biết, nỗ lực lập kế hoạch phối hợp thường được triển khai để đối phó với mọi mối đe dọa, bao gồm nguy cơ triển khai vũ khí sinh học.

Andy Weber, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Tổng thống Obama, nói với Politico: “Một vũ khí sinh học không phải là thứ gì đó trông giống như một viên đạn, nó chỉ là một mầm bệnh”. “Ở trạng thái tự nhiên, virus hiện tại có thể được sử dụng như một vũ khí sinh học hoặc đối với một quốc gia có chương trình vũ khí sinh học tiên tiến hơn, virus này có thể được trang bị thêm các đặc tính nâng cao”, ông Weber cho biết.

Ông Weber nhấn mạnh, không thể có ngoại lệ với những mối đe dọa xoay quanh Covid-19. Cũng theo ông Weber, rủi ro Covid-19 bị vũ khí hóa gia tăng trong bối cảnh các nhà khoa học hiểu rõ hơn về virus và đây có thể là lý do cộng đồng an ninh quốc gia Mỹ bắt đầu dành nhiều sự chú ý hơn cho mối đe dọa này.

Một cựu quan chức chính phủ khác cho rằng, nếu kẻ xấu muốn vũ khí hóa virus Corona nhiều khả năng sẽ không thao túng virus này, bởi cách làm này có thể để lại dấu vết. Kịch bản có khả năng nhất cho một cuộc tấn công họ sẽ làm là lây nhiễm cho một ai đó bằng virus tự nhiên và để người này đi vào những khu vực thường có sự hiện diện của những cá nhân mà chúng nhắm đến.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.