Tình báo Nga: Đức có thể chế tạo vũ khí hạt nhân trong 1 năm?
Các chuyên gia quân sự thuộc NATO nhận định rằng, Đức chỉ cần thời gian 1 năm để chế tạo thành công một thiết bị nổ hạt nhân.

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) vừa công bố báo cáo chi tiết về các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân Đức. Theo nguồn tin từ văn phòng báo chí SVR, các chuyên gia quân sự thuộc NATO nhận định rằng, Berlin chỉ cần thời gian 1 năm để chế tạo thành công một thiết bị nổ hạt nhân.
Báo cáo tình báo chỉ ra rằng, Đức hoàn toàn có đủ năng lực kỹ thuật để tự sản xuất vật liệu cần thiết. Quá trình tinh chế và chuẩn bị nguyên liệu ước tính chỉ mất từ 1-3 tháng. Ngay sau đó, họ có thể hoàn thiện thiết kế thiết bị nổ hạt nhân trong thời hạn tối đa 1 năm. Đáng chú ý, toàn bộ quy trình phức tạp này không đòi hỏi phải tiến hành các vụ thử nghiệm thực tế trên thực địa.
Giới chức tình báo Nga nhấn mạnh rằng, Chính phủ hiện tại ở Đức thực sự có thể đang cân nhắc việc thiết lập một "chiếc ô hạt nhân" riêng. Động thái này được giải thích bởi lịch sử quân sự của nước này cũng như kế hoạch của Thủ tướng Friedrich Merz nhằm tái thiết quân đội quốc gia trở thành lực lượng mạnh nhất châu Âu. Tuy nhiên, tham vọng này đang vấp phải sự dè chừng lớn từ nội bộ Liên minh châu Âu (EU) và NATO. Cụ thể, các bộ chuyên trách của một quốc gia thành viên chủ chốt trong NATO đã bày tỏ sự lo ngại trước các hoạt động nghiên cứu khoa học mang định hướng vũ khí đang diễn ra mạnh mẽ tại đây.
Các đồng minh phương Tây ghi nhận quy mô rộng lớn của các dự án nhạy cảm do Đức triển khai. Những lĩnh vực được tập trung nghiên cứu sâu bao gồm khoa học vật liệu đặc chủng, vật lý sóng xung kích, cùng với vật lý hạt nhân và nơ-tron. Nguồn tin SVR xác nhận có tới 30 trường đại học quốc gia đang trực tiếp tham gia vào mạng lưới nghiên cứu này.
Theo SVR, bên cạnh giới hàn lâm, chương trình nghiên cứu còn có sự góp mặt của các tập đoàn công nghiệp quốc phòng trọng điểm như Rheinmetall AG, Diehl Stiftung GmbH, KNDS Group và Umarex GmbH.


