Tỉnh đoàn Nghệ An chúc mừng Giáng sinh tại huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Ngày 21/12, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) tỉnh đã đến thăm hỏi, chúc mừng ở một số giáo họ tại huyện Hưng Nguyên nhân dịp Giáng sinh 2018. Đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Bí thư Tỉnh đoàn làm trưởng đoàn. Cùng đi có đồng chí Chu Đức Thái - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Nghệ An.

Đến thăm Hội đồng mục vụ Giáo họ Xuân Am, xóm Xuân Tân, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh gửi lời chúc Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến toàn thể bà con giáo dân.

Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An cũng mong muốn các chức sắc, bà con giáo dân tiếp tục phát huy tinh thần “Kính Chúa, yêu nước”, "Sống tốt đời, đẹp đạo", vun đắp mối đoàn kết, cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp hơn.

Tỉnh đoàn Nghệ An đã đến chúc mừng Hội đồng mục vụ giáo họ Xuân Am, xóm Xuân Tân, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên nhân dịp Giáng sinh năm 2018. Ảnh: Phương Thúy
Tỉnh đoàn Nghệ An đã đến chúc mừng Hội đồng mục vụ Giáo họ Xuân Am, xóm Xuân Tân, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên nhân dịp Giáng sinh năm 2018. Ảnh: Phương Thúy

Ông Bá Trọng Uy - Chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo họ gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cấp chính quyền, các đoàn thể đã quan tâm, chăm lo đời sống cho bà con giáo dân Giáo họ Xuân Am trong thời gian qua.

Cho biết, giáo họ sẽ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu kết nối giữa cộng đồng và trong các tầng lớp thanh niên, ông Bá Trọng Uy đề nghị các cấp bộ Đoàn tạo thêm nhiều sân chơi lành mạnh trong giới trẻ.

Đoàn đến thăm, tặng quà và chúc mừng Giáng sinh người dân giáo họ Xuân Am. Ảnh: Phương Thúy
Đoàn đến thăm, tặng quà và chúc mừng Giáng sinh người dân Giáo họ Xuân Am. Ảnh: Phương Thúy

Cũng trong dịp này, đoàn đến thăm, tặng quà và chúc mừng Giáng sinh gia đình ông Bá Trọng Toán - Trưởng xóm Xuân Tân và gia đình chị Hồ Thị Thảo Linh - Bí thư Chi đoàn xóm Xuân Tân là những gia đình công giáo tiêu biểu, sống tốt đời, đẹp đạo.

Đoàn cũng trao 5 suất quà cho các em học sinh Giáo họ Xuân Am có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng.

Hoạt động giao lưu thể thao của thanh niên xã Hưng Trung nhân dịp Noel 2018. Ảnh: Phương Thúy
Hoạt động giao lưu thể thao của thanh niên xã Hưng Trung nhân dịp Giáng sinh 2018. Ảnh: Phương Thúy

Chiều cùng ngày, đoàn đã đến chứng kiến các hoạt động giao lưu thể thao của thanh niên xã Hưng Trung nhân dịp Noel 2018. Tại buổi giao lưu, Tỉnh đoàn Nghệ An đã tặng quà cho nhân dân xóm 9A, xã Hưng Trung và trao 5 suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh tặng quà cho nhân dân xóm 9A xã Hưng Trung và trao 5 suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn xã Hưng Trung. Ảnh: Phương Thúy
Tỉnh đoàn Nghệ An tặng quà cho nhân dân xóm 9A, xã Hưng Trung và trao 5 suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn xã Hưng Trung. Ảnh: Phương Thúy

Dịp này, Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn cũng đã trao quà cho em Nguyễn Anh Thư là học sinh được chi đoàn đảm nhận chăm sóc, giúp đỡ.

tin mới

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.