Tỉnh lộ 542 E ở Nghệ An bị chia cắt do mưa to tràn đập

(Baonghean.vn) - Mưa lớn đã khiến đập tràn thuộc Tỉnh lộ 542E, đoạn qua xóm Hưng Thịnh, xã Hưng Tây (Hưng Nguyên) bị ngập nước, chia cắt các xã Hưng Tây, Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam...
Mưa lớn nhiều ngày kết hợp với ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã khiến Tỉnh lộ 542 E - con đường huyết mạch nối Hưng Yên Nam, Hưng Yên Bắc và Hưng Tây, bị chia cắt tại đập tràn Phúc Điền (thuộc xã Hưng Tây).
Tỉnh lộ 542E, đoạn qua xóm Hưng Thịnh (Hưng Tây) bị ngập, phương tiện không thể lưu thông nhiều giờ liền. Các xã phía Tây huyện Hưng Nguyên bị chia cắt. Ảnh: Quang An
Tỉnh lộ 542E, đoạn qua xóm Hưng Thịnh (Hưng Tây) bị ngập, phương tiện không thể lưu thông nhiều giờ liền. Các xã phía Tây huyện Hưng Nguyên bị chia cắt. Ảnh: Quang An
Người dân địa phương cho biết, vào thời điểm 10 giờ sáng, nước tại khu vực này bắt đầu dâng cao đột biến, đập tràn bị ngập, khiến phương tiện không thể đi qua. Các xã Hưng Tây, Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam... bị chia cắt.
Nhận được tin báo, Sở GTVT Nghệ An đã chỉ đạo đơn vị thi công lắp đặt các biển cảnh báo ở 2 đầu đập và lập hàng rào để cấm người và xe qua lại trên tuyến đường này.
Các biển báo được cắm ở 2 đầu đập để ngăn cấm phương tiện qua lại. Ảnh: Quang An
Các biển báo được cắm ở 2 đầu đập để ngăn cấm phương tiện qua lại. Ảnh: Quang An
Anh Trần Huy Hùng - công nhân đang thi công tại tuyến đường này cho biết: Ngay sau khi nước dâng, chúng tôi đã lắp đặt biển báo, đồng thời cử 5 người trong tổ luôn túc trực để cảnh báo cho người dân, hướng dẫn họ phải đi tuyến đường khác vì điểm này rất nguy hiểm.
Đến hơn 1 giờ chiều, nước tại đập bắt đầu rút, do đập yếu nên lực lượng chức năng chỉ cho phép xe đạp, xe máy có thể lưu thông qua tạm thời, riêng xe ô tô và xe tải vẫn bị cấm tuyệt đối.
Tất cả ô tô đi qua điểm này đều bị cấm và phải tìm đường khác. Ảnh: Quang An
Tất cả ô tô đi qua điểm này đều bị cấm và phải tìm đường khác. Ảnh: Quang An
Người dân cho biết, vào mùa mưa lũ, đập tràn này thường xuyên bị ngập, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân. Hiện tại mặc dù nước đã rút, nhưng nếu trời tiếp tục mưa thì đập sẽ bị ngập nước trở lại.
Hiện lực lượng chức năng đang phân công người túc trực 24/24 để phân luồng giao thông, hạn chế sự cố xảy ra.

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.