Tỉnh Nghệ An: Khen thưởng 131 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

(Baonghean.vn) - Giai đoạn 2012 – 2016, tỉnh Nghệ An có 272.491 hộ nông dân đăng ký phấn đấu trở thành hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét, suy tôn của các cấp Hội, toàn tỉnh đã công nhận 146.147 hộ sản xuất kinh doanh giỏi, đạt 53,6% so với số hộ đăng ký, tăng 3,1 lần so với năm 2012.

Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu đạt được nhiều kết quả, tạo động lực khích lệ nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, vươn lên làm giàu; góp phần tích cực vào phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Triển khai phong trào, các cấp Hội Nông dân đã có nhiều biện pháp chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, nông dân thực hiện các chủ trương lớn trong nông nghiệp như dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng lớn, đẩy mạnh các hoạt động liên kết "4 nhà" trong sản xuất, tiêu thụ. Tổ chức các hoạt động tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, dạy nghề, cho nông dân vay vốn, từ đó thu hút đông đảo nông dân tham gia.

Nông dân

Ngày 24/3, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ tuyên dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. 131 điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi được UBND tỉnh tặng Bằng khen giai đoạn 2012- 2016. Ảnh: Minh Dân

Từ phong trào này, nhiều hộ nông dân đã tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; mạnh dạn đầu tư quy mô sản xuất lớn với vốn kinh doanh hàng tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng trăm lao động, thu nhập hàng năm từ 100 triệu đồng đến hàng tỷ đồng. Trong đó có 21.175 hộ có mức thu nhập trên 200 triệu đồng/năm; 463 hộ có mức thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm.

Ở các vùng miền xuất hiện nhiều tấm gương nông dân không cam chịu đói, nghèo quyết tâm vươn lên, trở thành những hộ sản xuất kinh, doanh giỏi. Điển hình như hộ gia đình anh Đặng Anh Tuấn ( xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương); hộ anh Nguyễn Văn Hữu (xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên); hộ anh Ngô Trí Đông (xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu)…

Giai đoạn 2012 – 2016, tỉnh Nghệ An có 272.491 hộ nông dân đăng ký phấn đấu trở thành hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét, suy tôn của các cấp Hội đã công nhận 146.147 hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Trong đó, có 556 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh, doanh giỏi cấp Trung ương; 4.072 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh; 16.359 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện và 125.760 hộ sản xuất kinh, doanh giỏi cấp cơ sở. Nhiều địa phương có số hộ đăng ký và đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” cao như Diễn Châu có 16.811 hộ, Đô Lương 15.217 hộ, Thanh Chương 13.182 hộ...

nuôi

Mô hình chăn nuôi lợn siêu nạc của ông Trương Đình Thống – hội viên Hội Nông dân xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn; bình quân mỗi năm ông xuất chuồng từ 1.200 - 1.400 con lợn thịt, thu về hàng tỷ đồng. Ảnh: Minh Dân

Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã từng bước góp phần làm thay đổi tư duy của nông dân từ sản xuất nhỏ lẻ sang đầu tư thâm canh theo hướng hàng hóa tập trung; liên kết với nhau phát triển sản xuất theo Tổ Hợp tác, Hợp tác xã gắn chuỗi liên kết sản xuất; đóng góp quan trọng vào xây dựng nông thôn mới, xây dựng, củng cố tổ chức Hội Nông dân và hệ thống chính trị ở nông thôn ngày càng vững mạnh.

 » Những nông dân không chịu nghèo
 

Minh Dân

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.