Tỉnh Nghệ An trao tặng Bằng khen cho Tập đoàn Mường Thanh

(Baonghean.vn) - Chiều 6/9, UBND tỉnh có buổi làm việc với Tập đoàn Mường Thanh để ghi nhận những đóng góp của Tập đoàn trên lĩnh vực phát triển du lịch, dịch vụ, ủng hộ người nghèo, khuyến học...

Dự làm việc về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn  - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường  - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông -  Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Lê Xuân Đại -  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Lê Minh Thông - Phó chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng, Huỳnh Thanh Điền cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Về phía Tập đoàn Mường Thanh có ông Lê Thanh Thản - Chủ tịch Tập đoàn cùng các Tổng giám đốc các khách sạn trong hệ thống Mường Thanh trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh ghi nhận sự đầu tư đóng góp của Tập đoàn Mường Thanh ở Nghệ An trên lĩnh vực du lịch, dịch vụ, cũng như sự ủng hộ người nghèo, khuyến học của Tập đoàn thời gian qua: Từ năm 2002 đến nay, Tập đoàn Mường Thanh đã và đang đầu tư 8 khách sạn từ 3 - 5 sao với tổng mức đầu tư 2.886 tỷ đồng. Đến nay đã có 7 khách sạn hoàn thành đưa vào hoạt động bao gồm 1 khách sạn 5 sao, 2 khách sạn 4 sao, 2 khách sạn 3 sao và Khách sạn Mường Thanh Grang Hoàng Mai theo tiêu chuẩn 4 sao vừa khánh thành dịp 2/9, Khách sạn Mường Thanh Phương Đông tiêu chuẩn 4 sao tiếp nhận từ Ngân hàng Đại Dương với tổng số vốn 200 tỷ đồng.

Khách sạn Mường Thanh Grand Hoàng Mai
Khách sạn Mường Thanh Grand Hoàng Mai vừa khánh thành dịp 2/9 vừa qua góp phần làm thay đổi diện mạo du lịch thị xã Hoàng Mai.
Khám phá Khu du lịch sinh thái Mường Thanh
Khu du lịch sinh thái Mường Thanh (Diễn Lâm, Diễn Châu) có tổng đầu tư 3.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 400 lao động địa phương - là một trong những dự án có quy mô đầu tư lớn của Tập đoàn Mường Thanh.

Hiện Tập đoàn còn 2 dự án khách sạn đang triển khai xây dựng trên địa bàn tỉnh là Khách sạn Mường Thanh Con Cuông theo tiêu chuẩn 3 sao với  tổng mức đầu tư khoảng 360 tỷ đồng, Khách sạn và chung cư Mường Thanh Cửa Đông (TP. Vinh) với tổng mức đầu tư 283 tỷ đồng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự buổi làm việc.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự buổi làm việc.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Mường Thanh cũng đã xúc tiến đầu tư các dự án du lịch sinh thái, vui chơi giải trí, mua sắm. Đến nay, Trung tâm thương mại và chung cư Bông Sen, Khu du lịch sinh thái Mường Thanh safari Diễn Lâm (giai đoạn 1) và Trung tâm vui chơi giải trí và thể thao VRC Vinh với tổng số vốn 1.270 tỷ đồng đã hoàn thành đưa vào hoạt động góp phần phục vụ nhu cầu tham quan, giải trí, mua sắm của du khách khi đến Nghệ An.

Dự kiến thời gian tới Tập đoàn sẽ tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm với tổng số vốn 1.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo tập đoàn Mường Thanh cùng các Tổng giám đốc khách sạn tham dự buổi làm việc.
Lãnh đạo Tập đoàn Mường Thanh cùng các Tổng giám đốc các khách sạn trong hệ thống tham dự buổi làm việc.

Về y tế, Tập đoàn đã triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Phủ Diễn (giai đoạn 1) với tổng số vốn 100 tỷ đồng và đang hoàn tất thủ tục đầu tư giai đoạn 2 với tổng số vốn 500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng có nhiều đóng góp xây dựng đường, trường, trạm y tế cho các địa phương, ủng hộ người nghèo... hàng tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho tập thể Tập đoàn Mường Thanh và các cá nhân xuất sắc.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho tập thể Tập đoàn Mường Thanh và các cá nhân xuất sắc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Tập đoàn với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Khẳng định Tập đoàn đã góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo ngành du lịch tỉnh nhà. Bí Thư tỉnh ủy cũng mong muốn thời gian tới Tập đoàn Mường Thanh sẽ tiếp tục đầu tư vào các công trình thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa; trong đó ưu tiên đầu tư khách sạn ở địa bàn Quỳ Hợp, Thái Hòa, Nam Đàn, suối nước nóng Giang Sơn (Đô Lương)...

Lãnh đạo tỉnh tặng Tập đoàn Mường Thanh bức tranh
Lãnh đạo tỉnh tặng Tập đoàn Mường Thanh bức tranh quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại buổi làm việc, ông Lê Thanh Thản - Chủ tịch tập đoàn Mường Thanh cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với Tập đoàn thời gian qua và cho biết thời gian tới Tập đoàn sẽ có trách nhiệm đầu tư trên các lĩnh vực du lịch, y tế ... góp phần đưa kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho Tập đoàn Mường Thanh và các cá nhân xuất sắc.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy ghi nhận những dự án đầu tư  của Tập đoàn Mường Thanh thời gian qua trên lĩnh vực du lịch, dịch vụ, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Dịp này, UBND tỉnh cũng đã tặng Bằng khen cho tập thể Tập đoàn Mường Thanh và 4 cá nhân có nhiều thành tích trong phát triển du lịch tỉnh nhà.

 Thanh Thủy


tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.