Tỉnh Nghệ An và Đại học Lâm nghiệp ký kết hợp tác trong lĩnh vực lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Sáng 5/12, UBND tỉnh có cuộc làm việc với Trường Đại học Lâm nghiệp.
Tham dự cuộc làm việc, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành. Về phía Trường Đại học Lâm nghiệp có GS. TS Phạm Văn Chương - Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng các nhà khoa học, giảng viên. Ảnh: Phước Anh
Tham dự cuộc làm việc, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành. Về phía Trường Đại học Lâm nghiệp có GS. TS Phạm Văn Chương - Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng các nhà khoa học, giảng viên. Ảnh: Phước Anh

Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng đã thông tin đến đoàn công tác một số nét cơ bản về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cũng như hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp của Nghệ An hiện nay. 

Theo đó, tổng diện tích hiện tại quy hoạch cho đất lâm nghiệp là hơn 1,160 triệu ha, chiếm 71,6% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Ngành lâm nghiệp có bước tăng trưởng mạnh về trồng, khoanh nuôi rừng và bảo vệ rừng, độ che phủ rừng đến năm 2017 đạt 57,7%; năm 2018 dự kiến đạt 58%.

Tốc độ phát triển rừng trên địa bàn tỉnh tăng trưởng khá nhanh, bình quân mỗi năm toàn tỉnh trồng được trên 15.000 ha rừng tập trung, diện tích rừng trồng hàng năm tăng lên đã vượt quá tốc độ suy thoái vốn rừng và mang lại hiệu quả kinh tế thực sự cho người dân địa phương, nâng tổng diện tích rừng trồng hiện có trên địa bàn tỉnh lên 165.918,7 ha. Bên cạnh đó, khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên được quan tâm, chú trọng, đưa tổng số diện tích rừng tự nhiên hiện có lên 785.481,9 ha. 

Nghề rừng đã có bước chuyển biến về tổ chức, cơ cấu sản xuất và nhận thức. Kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản ngoài gỗ của tỉnh tăng từ 30 triệu USD (năm 2010) lên 185 triệu USD (năm 2017), chiếm tỷ trọng lớn trong các mặt hàng xuất khẩu của Nghệ An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phước Anh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phước Anh

Tuy nhiên, Nghệ An cũng nhận diện một số khó khăn, thách thức trong phát triển lâm nghiệp. Đó là diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn, địa hình cao, dốc, chia cắt phức tạp; cơ sở hạ tầng lâm nghiệp chưa phát triển; khả năng tích tụ đất lâm nghiệp gặp nhiều khó khăn do việc giao đất cho người dân còn manh mún; nguồn vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất lâm nghiệp còn hạn chế, chính sách phát triển lâm nghiệp còn nhiều bất cập...

Từ kết quả rà soát thực tế, Nghệ An đặt mục tiêu đến năm 2020, độ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 60% và ổn định cho các năm tiếp theo. Để đạt mục tiêu này, tỉnh xác định các nhiệm vụ cụ thể, giao cho từng ngành, từng địa phương; đồng thời, cũng cần đến sự phối hợp hiệu quả với các đơn vị chuyên ngành, trong đó có Trường Đại học Lâm nghiệp. 

Rừng săng lẻ ở Tương Dương. Ảnh tư liệu, minh họa

Rừng săng lẻ ở Tương Dương. Ảnh tư liệu

Phát biểu tại cuộc làm việc, GS.TS Phạm Văn Chương cho biết, Trường Đại học Lâm nghiệp là cơ sở đào tạo đầu ngành của cả nước về lâm nghiệp. Với đội ngũ cán bộ khoa học về lâm nghiệp đông nhất cả nước, trường hoàn toàn có thể nghiên cứu độc lập, chuyển giao vào sản xuất. 

Qua trao đổi, trường đã nắm bắt được nhu cầu, mong muốn của tỉnh Nghệ An trong lĩnh vực lâm nghiệp; từ đó, sẽ đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu và đề xuất những giải pháp, hướng đi phù hợp, hiệu quả, cùng với tỉnh Nghệ An tháo gỡ, giải quyết những vấn đề khó khăn. 

UBND tỉnh Nghệ An và Trường Đại học Lâm nghiệp ký kết biên bản thảo thuận hợp tác. Ảnh: Phước Anh

UBND tỉnh Nghệ An và Trường Đại học Lâm nghiệp ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Phước Anh

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Nghệ An và Trường Đại học Lâm nghiệp đã ký kết bản thỏa thuận hợp tác về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giai đoạn 2018 - 2022. Bản thỏa thuận nêu rõ các nội dung hợp tác như: đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp, trao đổi thông tin khoa học và công nghệ; huy động nguồn vốn cho khoa học công nghệ; hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ…/.

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.