Tổ chức diễn đàn Sinh viên 5 tốt, sinh viên thích ứng với đại dịch

(Baonghean.vn) - Diễn đàn là nơi để các sinh viên chia sẻ những kinh nghiệm thích ứng với đại dịch trong học tập, rèn luyện, đời sống và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch.

Chiều 8/1, Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức Diễn đàn Sinh viên 5 tốt, sinh viên thích ứng với đại dịch. Hoạt động này nằm trong chuỗi Kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2022).

Các đại biểu giao lưu tại chương trình. Ảnh: MH
Các đại biểu giao lưu tại chương trình. Ảnh: Mỹ Hà

Phong trào "Sinh viên 5 tốt" là một phong trào lớn của Hội sinh viên Việt Nam. Tại Nghệ An, phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã được triển khai trong các trường đại học và ngày càng phát triển, nâng cao cả về số lượng và chất lượng,

Bằng sức trẻ, sinh viên đã luôn chủ động học tập, rèn luyện, trau dồi tri thức, xung kích, nhiệt huyết với các phong trào, hành động cách mạng của tuổi trẻ. Nhiều bạn sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong các cuộc thi, kỳ thi quốc gia, sáng tạo nghiên cứu khoa học; nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập, cuộc sống.

Câu lạc bộ tình nguyện dạy tiếng Anh cấp tỉnh ra mắt. Ảnh: MH
Câu lạc bộ tình nguyện dạy tiếng Anh cấp tỉnh ra mắt. Ảnh: Mỹ Hà

Để phát huy sức mạnh của sinh viên, diễn đàn Sinh viên 5 tốt là một dịp để sinh viên trong toàn tỉnh có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu, lắng nghe những chia sẻ từ các sinh viên, cựu sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Sao tháng Giêng” các cấp. Trong đó, tập trung chính vào các nội dung về phương pháp học tập, cách cân bằng giữa việc tham gia các hoạt động xã hội và việc học tập.

Giao lưu tại diễn đàn, các sinh viên còn chia sẻ những kinh nghiệm thích ứng với đại dịch trong học tập, rèn luyện, đời sống đối với sinh viên; lắng nghe những chia sẻ của các bạn sinh viên trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trao giải cuộc thi Nét đẹp sinh viên. Ảnh - MH
Trao giải cho các đội đạt giải tại cuộc thi "Nét đẹp sinh viên". Ảnh Mỹ Hà

Tại diễn đàn này, đại diện Hội Doanh nhân trẻ cũng đã chia sẻ nhiều câu chuyện và các vấn đề xung quanh việc tuyển dụng hiện nay. Trên cơ sở đó để sinh viên thấy được vai trò, trách nhiệm của mình trong quá trình học tập, lao động, tiếp tục phấn đấu trở thành người sinh viên tiêu biểu, một công dân gương mẫu, có ích cho xã hội.

Dịp này, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An đã trao giải Cuộc thi video ảnh online “Nét đẹp sinh viên” chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2022).
Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Hội sinh viên tỉnh Nghệ An và Hội doanh nghiệp trẻ. Ảnh: MH
Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An và Hội doanh nghiệp trẻ. Ảnh: Mỹ Hà
Dịp này, Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, tặng quà cho các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.
Chương trình khép lại với hội thao sinh viên Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Hội sinh viên Việt Nam. Ảnh: MH
Chương trình khép lại với hội thao sinh viên Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Hội sinh viên Việt Nam. Ảnh: Mỹ Hà
Tại buổi lễ, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An cũng đã ký kết với Hội doanh nhân trẻ trong tư vấn, hỗ trợ nghề nghiệp và việc làm cho học sinh, sinh viên; ra mắt đội hình tình nguyện dạy tiếng Anh cấp tỉnh./.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.