Tổ chức Kỳ thi năng lực Nhật ngữ quốc tế tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 4/1, trường Đại học Vạn Xuân tổ chức Hội thảo giáo dục giới thiệu kỳ thi năng lực Nhật ngữ quốc tế Jlan.

Tham dự có giáo sư KURIYAMA, Chủ tịch Hiệu hội giáo dục tiếng Nhật dành cho các quốc gia không sử dụng chữ Hán cùng đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo và các trường đại học, cao đẳng và 25 trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh.

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Jlan - Test là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật tại các các quốc gia không sử dụng chữ Hán. Chương trình do Hiệp hội Giáo dục tiếng Nhật tổ chức nhằm giúp cho những du học sinh đến từ các quốc gia không sử dụng chữ Hán có thể thích nghi nhanh với cuộc sống, sinh hoạt tại Nhật cũng như môi trường học tiếng Nhật.

Hội thảo có sự tham gia của nhiều học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng
Hội thảo có sự tham gia của nhiều học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng.

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Jlan – Test có ý nghĩa hết sức quan trọng bởi nhiều năm nay Tiếng Nhật là một trong những trở ngại lớn nhất cho học viên dến từ các quốc gia không sử dụng chữ Hán nói chung và Việt Nam nói riêng.

Thông qua chương trình này, học viên được tạo điều kiện tốt nhất để được ôn tập và thi chứng chỉ có hiệu quả. Đây cũng là cơ sở để học viên có thể học tập, nâng cao trình độ hoặc đi làm việc tại Nhật Bản với điều kiện tốt nhất.

Nghệ An là địa phương thứ 3 trong cả nước  được Hiệp hội Giáo dục dục tiếng Nhật lựa chọn để triển khai kỳ thi năng lực tiếng Nhật Jlan – Test.

Theo kế hoạch, kỳ thi thử lần đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày 5/1/2016 với sự tham gia của khoảng 125 người. Tiếp đó, kỳ thi  chính thức sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 4/2016. Hàng năm kỳ thi sẽ được tổ chức 6 lần vào các tháng 4, 5, 6 và tháng 10, 11, 12.

Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Chương 1 mong muốn có thêm nhiều hỗ trợ về tiếng Nhật cho học sinh đang học tại các trường cấp III
Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Chương 1 mong muốn có thêm nhiều hỗ trợ về tiếng Nhật cho học sinh đang học tại các trường cấp III

Theo thống kê, hiện đang có khoảng 11.000 du học sinh Việt Nam đang theo học tại Nhật Bản, trong đó có khoảng 2000 du học sinh, tu nghiệp sinh người Nghệ An. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 2000 du học sinh là thi lên đại học và khoảng 500 học viên trúng tuyển. Rào cản lớn nhất vẫn là ngôn ngữ.

Mỹ Hà

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.