Tổ công tác biên phòng ở Nghệ An hỗ trợ người dân bản Mông làm cầu dân sinh qua khe, suối bị lũ cuốn trôi
Ngày 29/6, Tổ công tác Mường Lống thuộc Đồn Biên phòng Tri Lễ phối hợp cùng người dân bản Mường Lống, xã Tri Lễ tổ chức làm cầu dân sinh bắc qua khe Huổi Tá trên tuyến đường độc đạo dẫn vào bản Mường Lống, bị lũ cuốn trôi cách đây 1 tháng.
Bản Mường Lống hiện có 137 hộ dân, đều là đồng bào dân tộc Mông. Từ trung tâm xã Tri Lễ, để đến bản Mông này, phải đi trên tuyến đường độc đạo dài 25 km, trong đó, chỉ có 13 km đường nhựa, hơn 4 km đường bê tông, còn lại là đường đất với nhiều dốc cao, trơn trượt, lầy lội, chỉ có thể đi lại bằng xe máy.

Trước đây, trên tuyến đường này có 1 cây cầu gỗ bắc qua khe Huổi Tá để người dân lưu thông nhưng đã bị lũ cuốn trôi vào ngày 29/5/2025.
.jpg)
.jpg)
Để giúp nhân dân đi lại thuận tiện hơn, sáng 29/6, tổ công tác Mường Lống thuộc Đồn Biên phòng Tri Lễ phối hợp cùng bà con nhân dân bản Mường Lống, xã Tri Lễ triển khai làm cầu dân sinh Huổi Tá.
.jpg)
Cầu được làm bằng gỗ, có chiều dài 10 mét, rộng 1,5 mét, do 115 người tham gia thi công, gồm cán bộ, chiến sĩ biên phòng và bà con dân bản. Việc hoàn thành cây cầu là nỗ lực lớn trong điều kiện địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, nhất là trong mùa mưa.
Trưởng bản Mường Lống, ông Và Bá Mài cho biết: “Bà con dân bản xin gửi lời cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tri Lễ, Tổ công tác Mường Lống cùng các lực lượng đã không quản ngại khó khăn, vất vả phối hợp cùng nhân dân làm nên cây cầu dân sinh qua khe Huổi Tá.
.jpg)
Mong rằng trong thời gian tới, bà con bản Mường Lống sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa để từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng bản làng ngày càng phát triển.
.jpg)
Thiếu tá Già Bá Thà- Đội trưởng Trinh sát Đồn Biên phòng Tri Lễ phụ trách tổ công tác cho biết: “Hôm nay là ngày Chủ nhật, anh em cán bộ, chiến sĩ chúng tôi rất vui mừng khi được cùng bà con bản Mường Lống chung tay làm cây cầu dân sinh qua khe Huổi Tá.
Dù đường sá khó khăn, công việc vất vả, nhưng thấy bà con đồng lòng, tích cực góp công, góp sức thì mọi mệt nhọc đều tan biến. Việc hoàn thành cây cầu không chỉ giúp người dân đi lại an toàn, thuận tiện hơn mà còn thể hiện tình cảm gắn bó, đoàn kết giữa Bộ đội Biên phòng và nhân dân địa phương".