Kinh tế

Tổ công tác của UBND tỉnh đề nghị giải quyết dứt điểm những tồn đọng tại các dự án thuỷ điện

Tiến Đông - Thu Huyền 11/04/2025 17:46

Trong 2 ngày 10 và 11/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Giám đốc Sở Công Thương Phạm Văn Hoá làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc tại các huyện Quế Phong, Tương Dương và Thanh Chương để giải quyết những tồn đọng liên quan đến tái định cư các dự án thuỷ điện lớn trên địa bàn tỉnh.

Tổ công tác làm việc tại các địa phương để giải quyết tồn đọng tại các dự án thuỷ điện. Video: Tiến Đông

Nhiều vướng mắc cần giải quyết

Thực hiện Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 20/3/2025 của UBND tỉnh về việc thành lập Tổ công tác đôn đốc xử lý tồn đọng về bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án thuỷ điện trên địa bàn tỉnh, ngày 10 và 11/4, đoàn công tác do đồng chí Phạm Văn Hoá - Giám đốc Sở Công Thương làm trưởng đoàn, cùng đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh đã có chuyến đi kiểm tra, làm việc với lãnh đạo các huyện Quế Phong, Tương Dương, Thanh Chương để giải quyết vướng mắc tại các dự án Thuỷ điện: Hủa Na, Bản Vẽ và Khe Bố.

bna_qp-b7697bf7b17b37d5f7317dfcd47623d9(1).jpg
Tổ công tác làm việc với UBND huyện Quế Phong và chủ đầu tư Dự án Thuỷ điện Hủa Na vào chiều ngày 10/4. Ảnh: Thu Huyền

Tại Quế Phong, trong chiều ngày 10/4, đoàn đã làm việc với UBND huyện Quế Phong về những vướng mắc tại Thuỷ điện Hủa Na.

Dự án Thủy điện Hủa Na được thực hiện từ năm 2008, song song với việc thực hiện xây dựng Nhà máy Thủy điện Hủa Na là công tác tái định cư cho người dân các xã Thông Thụ, Đồng Văn và Tiền Phong thuộc huyện Quế Phong có nơi ở mới đảm bảo ổn định cuộc sống phát triển sản xuất.

Kiểm tra
Tổ công tác cùng với đại diện huyện Tương Dương và các đơn vị liên quan đi kiểm tra một số điểm tái định cư. Ảnh: Tiến Đông

Tuy nhiên, hiện đang còn một số vướng mắc liên quan đến xử lý chênh lệch giá trị đất giữa nơi đi và nơi đến, trong đó hiện nay còn 251 hộ chưa phê duyệt phương án đối trừ, trong đó đất ở là 41 hộ và đất nông nghiệp 210 hộ.

Kiem tra
Tổ kiểm tra tại điểm tái định cư Khe Ò, xã Yên Na. Ảnh: Tiến Đông

Việc giao đất, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp một số khu vực còn khó khăn, vướng mắc, như: Các vấn đề liên quan đến công tác giao đất sản xuất nông nghiệp trồng cây hàng năm khác; việc giao đất lúa nước còn 46/89 hộ dân chưa nhận ruộng dự án; việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp còn 77 hộ/879 hộ tái định cư chưa được cấp giấy chứng nhận QSD đất lâm nghiệp).

Tại huyện Tương Dương, Tổ công tác đã kiểm tra thực địa, làm việc với huyện, xã và chủ đầu tư về những khó khăn, vướng mắc liên quan đến tái định cư của Dự án Thuỷ điện Bản Vẽ và Dự án Thuỷ điện Khe Bố.

toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc với UBND huyện Tương Dương và các đơn vị liên quan. Ảnh: Thu Huyền

Đối với Dự án Thuỷ điện Bản Vẽ có một số nội dung như: Người dân khu vực bị ảnh hưởng đề nghị được hỗ trợ phát sinh ngoài quy định của dự án và hỗ trợ khắc phục lũ lụt năm 2018; xử lý đất trên cốt ngập của Dự án Thuỷ điện Bản Vẽ; bàn giao mặt bằng công trường sau khi các nhà thầu đã rút đi; lập hồ sơ bồi thường chênh lệch về đất giữa nơi đi, nơi đến đối với phần dưới cốt ngập tại các bản cũ khu vực lòng hồ; và công tác bồi thường giá trị chênh lệch đất nơi đi và nơi đến cho các hộ thuộc diện tái định cư tập trung tại Thanh Chương; lập hồ sơ bồi thường về đất tại bản Con Phen (xã Hữu Khuông); Cấp giấy chứng nhận QSD đất tại khu tái định cư bản Cà Moong (xã Lượng Minh)...

bna_hung-6336770de027bdf6b021f6cad4cd8799.jpg
Ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ trả lời một số vấn đề vướng mắc. Ảnh: Thu Huyền

Đối với Dự án Thuỷ điện Khe Bố, sau khi tích nước lòng hồ Thuỷ điện Khe Bố, ngoài các hộ dân có đất bị ảnh hưởng toàn bộ phải di dời đến các khu tái định cư tập trung thì còn có 398 thửa đất của 398 hộ bị ảnh hưởng ngập 1 phần diện tích bởi lòng hồ nên cần được chỉnh lý hồ sơ đất đai. Tuy nhiên, việc chỉnh lý hồ sơ đất đai đang gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, còn có 44 hộ bị ảnh hưởng bởi đường viền lòng hồ, nên buộc phải điều chỉnh ranh giới chiếm dụng lòng hồ, dẫn đến phát sinh phần diện tích tăng và phần diện tích giảm, cần phải có giải pháp xử lý...

Ngoài ra, hiện công tác bồi thường, di dân tái định cư của Dự án Thuỷ điện Khe Bố đã cơ bản hoàn thành, nhưng công tác quyết toán chi phí hợp phần bồi thường, di dân tái định cư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chưa được thực hiện.

bna_tc.jpg
Tổ công tác làm việc tại huyện Thanh Chương. Ảnh: Tiến Đông

Gấp rút giải quyết trước khi cấp huyện chấm dứt hoạt động

So với các huyện, tại Thanh Chương - nơi bà con nhân dân được di cư đến, hiện nay còn một số công trình nằm trên 2 xã Thanh Sơn và Ngọc Lâm như: chợ, đài tưởng niệm liệt sĩ, sân bóng, cần rà soát lại để phù hợp với sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương cấp xã trong thời gian tới.

Tại các buổi làm việc, đại diện chính quyền địa phương, chủ đầu tư các dự án thuỷ điện cũng đã nêu những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ nhằm giải quyết dứt điểm những tồn đọng tồn tại trong nhiều năm qua.

Nhằm đôn đốc tiến độ với các địa phương, chủ đầu tư của các dự án thuỷ điện nói trên, đồng chí Phạm Văn Hoá đề nghị chính quyền địa phương cấp huyện, xã và các đơn vị liên quan cần phải chốt mốc thời gian giải quyết dứt điểm những vấn đề vướng mắc.

A Hoá
Đồng chí Phạm Văn Hoá kết luận tại buổi làm việc với UBND huyện Thanh Chương. Ảnh: Tiến Đông

Đồng chí Phạm Văn Hoá cũng nhấn mạnh, ngay sau các buổi làm việc này, Tổ công tác sẽ có báo cáo tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo chính thức. Tuy vậy, đề nghị chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tập trung giải quyết ngay những vướng mắc, không chờ văn bản chỉ đạo. Tập trung thực hiện xong trước khi cấp huyện chấm dứt hoạt động vào ngày 1/7/2025.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Tổ công tác của UBND tỉnh đề nghị giải quyết dứt điểm những tồn đọng tại các dự án thuỷ điện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO