#Tô Lâm

34 kết quả

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Công an Nghệ An long trọng kỷ niệm 76 năm thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân

Công an Nghệ An long trọng kỷ niệm 76 năm thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân

(Baonghean.vn) - Sáng 11/3, được sự đồng ý của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an, tỉnh Nghệ An, Công an Nghệ An long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 76 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948-11/3/2024) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Công an: Sẽ tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Bộ trưởng Bộ Công an: Sẽ tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân

(Baonghean.vn) - Trả lời chất vấn tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đánh giá, tình trạng tán phát tin giả, sai sự thật, lộ lọt thông tin cá nhân trên Internet, mạng xã hội đáng báo động và diễn biến rất phức tạp, theo chiều hướng gia tăng. Dự kiến năm 2024, Bộ Công an sẽ tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.
cc

Yên ổn lòng dân là mục tiêu cao nhất

Tiểu ban An ninh, trật tự xã hội đặt mục tiêu cao nhất là giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm yên ổn lòng dân, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân, tuyệt đối không để xảy ra xung đột xã hội.
QTNQ ĐHXIII

Quán triệt những nhận thức, tư duy mới về công tác quốc phòng, an ninh

(Baonghean.vn) - Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Quyết liệt, khẩn trương thực hiện 8 mệnh lệnh phòng chống COVID-19

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Quyết liệt, khẩn trương thực hiện 8 mệnh lệnh phòng chống Covid-19

Đây là nhiệm vụ trọng tâm của Công an các đơn vị, địa phương và vô cùng quan trọng, hết sức cấp bách cần thực hiện ngay và rất quyết liệt theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “chống dịch như chống giặc”. Do vậy, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động để chỉ đạo thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh công tác.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị sơ kết công tác quý I/2019 của Bộ Công an Thứ Hai, 25/03/2019 08:37 Sáng 25/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị sơ kết công tác Quý I/2019; Tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; Đánh giá kết

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị sơ kết công tác quý I/2019 của Bộ Công an

Sáng 25/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị sơ kết công tác quý I/2019; Tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; Đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Nghị định số 01 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Công an và việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm.
Qh

Lực lượng công an chỉ có một Đại tướng

Chiều 6/11, Quốc hội thảo luận về dự án luật Công an nhân dân (sửa đổi). Theo báo cáo giải trình, tiếp thu, vấn đề phong tướng còn có ý kiến khác nhau giữa các đại biểu. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã báo cáo cấp có thẩm quyền (Bộ Chính trị) cho ý kiến.
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: V.Đ

Quốc hội thảo luận về CPTPP và cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Hôm nay (5/11), bước vào tuần làm việc thứ ba, Quốc hội sẽ dành thời gian để thảo luận tại hội trường. Các đại biểu sẽ thảo luận về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và việc kéo dài thời hạn thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam