Tòa án Đức nhận định tình báo nước ngoài đứng sau vụ nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc
Theo văn bản Tòa án Liên bang Đức (BGH) vừa công bố, cơ quan này tin rằng vụ phá hoại đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc vào năm 2022 nhiều khả năng là một chiến dịch được chỉ đạo bởi cơ quan tình báo của một chính phủ nước ngoài, bác bỏ luận điểm về hành động quân sự hợp pháp.

Theo tài liệu đề ngày 10/12/2025 và được công bố ngày 15/1, Tòa án Liên bang Đức đã bác bỏ đơn kháng cáo về việc tạm giam đối với nghi phạm chính - người được truyền thông xác định là Sergey Kuznetsov, 49 tuổi, cựu thành viên lực lượng đặc nhiệm Ukraine.
Theo RT, trong phán quyết, Tòa án nhấn mạnh: "Theo kết quả điều tra hiện tại, khả năng cao là bị cáo đã tham gia vào các vụ đánh bom đường ống".
Đáng chú ý hơn, cơ quan này khẳng định hành động bạo lực được kiểm soát bởi một cơ quan tình báo sẽ không được hưởng quyền miễn trừ.
Các công tố viên liên bang cáo buộc Kuznetsov đã chỉ huy một nhóm nhỏ các đối tượng phá hoại người Ukraine. Nhóm này được cho là đã thuê một chiếc du thuyền và sử dụng thiết bị lặn thương mại để gài thuốc nổ lên các đường ống dưới đáy biển Baltic.
Nghi phạm bị bắt tại Italy vào tháng 8/2025 và bị dẫn độ sang Đức vào tháng 11 vừa qua với cáo buộc "phá hoại vi hiến", cắt đứt nguồn cung năng lượng thiết yếu của châu Âu.
Điểm mấu chốt trong phiên tòa là việc luật sư bào chữa lập luận rằng thân chủ của họ được hưởng "quyền miễn trừ chức năng". Phía biện hộ cho rằng, đặt trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine, các đường ống trong vùng biển quốc tế là mục tiêu quân sự hợp pháp.
Tuy nhiên, Tòa án Liên bang Đức đã bác bỏ hoàn toàn lập luận này. BGH khẳng định Dòng chảy phương Bắc phục vụ mục đích dân sự là chủ yếu. Chiến dịch này mang tính chất của một nhiệm vụ tình báo bí mật, nơi các nghi phạm không mang danh nghĩa là những người tham chiến.
Hơn nữa, vụ nổ đã xâm phạm trực tiếp đến chủ quyền và "quyền tài phán lãnh thổ" của Đức. "Quyền miễn trừ chức năng chung của các quan chức nhà nước theo luật pháp quốc tế không phải là rào cản đối với việc truy tố bị cáo... trong trường hợp người này tham gia hành động phá hoại thay mặt cho cơ quan tình báo của một quốc gia nước ngoài", văn bản tòa án nêu.
Vụ án ngày càng trở nên phức tạp với sự xuất hiện của các nghi phạm khác. Một nghi phạm khác là Vladimir Zhuravlyov, huấn luyện viên lặn, đã bị bắt tại Ba Lan vào cuối tháng 9/2025 theo Lệnh bắt giữ châu Âu. Tuy nhiên, Tòa án Quận Vacsava (Ba Lan) sau đó đã từ chối yêu cầu dẫn độ của Đức và ra lệnh thả người này vào tháng 10, cho thấy những quan điểm trái chiều ngay trong lòng châu Âu về vụ việc.
Về phía Nga, Moskva từ lâu đã bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc trước giả thuyết cho rằng một nhóm nhỏ "tự phát" có thể thực hiện một chiến dịch tinh vi như vậy ở vùng biển do NATO kiểm soát mà không có sự hỗ trợ trực tiếp từ cấp nhà nước.
Điện Kremlin cũng nhiều lần chỉ trích sự thiếu minh bạch trong quá trình điều tra của phương Tây, cho rằng các quan chức EU đang cố gắng tìm kiếm những "con tốt thí" để che giấu bản chất thực sự của vụ tấn công chấn động năm 2022.


