Tòa án Quốc tế bình luận về việc Ukraine bắt giữ tàu chở dầu của Nga

Tòa án Quốc tế về Luật Biển của Liên Hợp Quốc đã không nhận được báo cáo nào về việc bắt giữ tàu chở dầu của Nga ở Ukraine, đại diện của tòa án Benjamin Benirshke nói với Sputnik hôm thứ Năm.

Hôm thứ Năm, Cơ quan An ninh Ukraine cho biết họ đã bắt giữ tàu chở dầu Nika Spirit của Nga tại cảng Izmail ở tỉnh Odessa. Phía Ukraine tuyên bố rằng tàu này từng có tên là NEYMA và được cho là đã tham gia chặn đường tàu chiến Ukraine trong sự cố ở eo biển Kerch.

Ông Sergei Zheleznyak, thành viên Ủy ban các vấn đề quốc tế của Duma Quốc gia nói rằng, trong tương lai gần, nếu Ukraine không để các thủy thủ rời khỏi tàu chở dầu Nga bị bắt giữ, Nga sẽ buộc phải nêu vấn đề này trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

“Cho đến ngày hôm nay, vụ kiện liên quan đến tàu chở dầu Neyma vẫn chưa được đệ trình lên tòa án: - ông Benirshke nói.

Ông giải thích rằng khi một quốc gia tham gia Công ước tuyên bố một quốc gia khác vi phạm các điều khoản của công ước, tòa án có thể xem xét vụ kiện nếu cả hai bên đã đồng ý với thẩm quyền của tòa án trong một thỏa thuận đặc biệt.

Ông Benirshke nói thêm rằng, tòa án cũng có thẩm quyền bổ sung để xem xét các trường hợp khẩn cấp do một quốc gia đơn phương khởi kiện liên quan đến một quốc gia khác - trên cơ sở Điều 290, khoản 5 của Công ước (yêu cầu các biện pháp sơ bộ) và Điều 29 (yêu cầu trả tự do cho người và thủy thủ đoàn bị bắt giữ).

Đại sứ quán Nga tại Kiev sau đó cho biết thủy thủ đoàn trên tàu có 10 thành viên, tất cả đều là công dân Nga. Theo các nhà ngoại giao, các thủy thủ đã được thả ra và trở về nhà, trong khi tàu chở dầu vẫn ở cảng. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, phía Nga đang làm rõ trường hợp giữ tàu chở dầu để có biện pháp thích hợp. 

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.