Tọa đàm “50 năm quan hệ Việt Nam - Đức: Dấu ấn và triển vọng”
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cộng hòa Liên bang Đức (1975-2025), sáng 17/12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Tọa đàm “50 năm quan hệ Việt Nam - Đức: Dấu ấn và triển vọng”.

.jpg)
Tham dự Tọa đàm có đồng chí Lê Thị Thu Hằng – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ Đức tại Việt Nam Helga Barth, Đại sứ Việt Nam tại Đức, các nguyên Đại sứ Việt Nam tại Đức, cùng đại diện lãnh đạo nhiều Bộ, ban, ngành, địa phương, tổ chức và doanh nghiệp của hai nước. Đồng chí Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ Nghệ An được mời tham dự và phát biểu tham luận tại tọa đàm.
Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, sau nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Đức phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo cho đến khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đức hiện là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu. Tọa đàm là diễn đàn quan trọng nhằm nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ phát triển quan hệ song phương, đánh giá những thành tựu nổi bật, đồng thời trao đổi, định hướng các giải pháp thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Đức trong thời gian tới.

Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Helga Barth cho biết, trong những năm qua, hai nước duy trì hợp tác hiệu quả trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, đào tạo nguồn nhân lực thông qua các chương trình dạy nghề, chuyển giao công nghệ, phát triển năng lượng, tăng trưởng xanh và bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu. Hiện, có hơn 400 doanh nghiệp Đức đang hoạt động tại Việt Nam, các nhà đầu tư Đức với vốn tổng 2,8 tỷ euro đã tạo ra khoảng 50.000 việc làm tại Việt Nam;
Có hơn 200 chương trình hợp tác giữa các cơ sở Giáo dục hai nước và trên 7.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường Cao đẳng, Đại học, Viện nghiên cứu của Đức… Những con số nêu trên phản ánh sinh động chiều sâu và sức sống của quan hệ Việt Nam - Đức. Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Helga Barth khẳng định, Đức coi Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu tại Đông Nam Á và mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trên con đường phát triển bền vững.

Tọa đàm gồm hai phiên thảo luận chuyên sâu. Phiên thứ nhất với chủ đề “Dấu ấn 50 năm quan hệ Việt Nam - Đức: Thành tựu và bài học kinh nghiệm". Phiên thứ hai với chủ đề “Định hình tương lai quan hệ Việt Nam - Đức”. Các phiên làm việc có sự tham gia ý kiến, tham luận sôi nổi đến từ các nhà ngoại giao kỳ cựu, nhà nghiên cứu và đại diện các tổ chức hữu nghị hai nước đã góp phần làm rõ chiều sâu quan hệ song phương, đồng thời đề xuất nhiều định hướng hợp tác thiết thực, phù hợp với bối cảnh phát triển mới.
Đồng chí Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ đã trình bày tham luận, nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Nghệ An và Cộng hòa Liên bang Đức trong suốt hơn 50 năm qua. Tỉnh Nghệ An đã nhận được nhiều sự hỗ trợ của các chuyên gia Đức trong quy hoạch, xây dựng lại thành phố Vinh với nhiều công trình tiêu biểu đã để lại dấu ấn sâu đậm, trở thành biểu tượng sinh động của tình đoàn kết và hữu nghị Việt Nam - Đức tại địa phương.

Trong giai đoạn đổi mới, hợp tác Nghệ An - Đức tiếp tục được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là đối ngoại cấp cao với các đoàn ra của lãnh đaọ tỉnh thăm và làm việc tại Đức; lĩnh vực thương mại với kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An sang Đức năm 2025 ước đạt 60 triệu USD. Nhiều dự án ODA của Chính phủ Đức trong các lĩnh vực hạ tầng đô thị, y tế, môi trường và năng lượng đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần cải thiện chất lượng sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, hợp tác trong đào tạo nghề và lao động là điểm sáng nổi bật, với các chương trình đưa điều dưỡng viên sang Đức học tập, làm việc; triển khai tư vấn di cư an toàn và nghiên cứu mô hình đào tạo nghề kép theo chuẩn Đức.
Thời gian tới, tỉnh Nghệ An mong muốn thiết lập một giai đoạn hợp tác mới với các đối tác Đức trên trên các lĩnh vực trọng tâm như kinh tế, đầu tư, năng lượng, giáo dục - đào tạo và lao động. Tỉnh chú trọng mở rộng thương mại với Đức thông qua hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn xanh, tiêu chuẩn ESG và các quy định của thị trường Đức - EU; đồng thời mong muốn Đại sứ quán Đức và các tổ chức xúc tiến thương mại tăng cường kết nối doanh nghiệp hai bên, tạo điều kiện để sản phẩm Nghệ An tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng châu Âu.
Về thu hút đầu tư, Nghệ An cam kết tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và cạnh tranh hướng tới hình thành cụm hợp tác kinh tế – công nghiệp với sự tham gia của các doanh nghiệp Đức. Trong lĩnh vực lao động và đào tạo nghề, tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và các cơ sở nghề của Đức để mở rộng mô hình đào tạo nghề kép, đào tạo theo chuẩn Đức tại Nghệ An. Cùng đó, phát triển thêm nhiều ngành nghề có nhu cầu cao như cơ khí, điện tử, điều dưỡng, công nghệ ô tô và kỹ thuật công nghiệp. Bên cạnh đó, Nghệ An kỳ vọng tiếp tục thu hút nguồn vốn ODA của Chính phủ Đức cho các lĩnh vực ưu tiên như năng lượng sạch, môi trường, đô thị bền vững, nông nghiệp công nghệ cao và y tế; đẩy mạnh giao lưu văn hóa, giáo dục, tạo nền tảng bền vững cho hợp tác lâu dài giữa hai bên.
Bên lề hội nghị, đồng chí Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ đã có buổi gặp gỡ, làm việc với Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK) – một trong những đối tác quan trọng trong kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Đức.

Tại buổi làm việc, đồng chí Giám đốc Sở Ngoại vụ khẳng định Nghệ An luôn coi Đức là đối tác quan trọng, đặc biệt trong các lĩnh vực đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực, công nghiệp, khoa học - công nghệ và đầu tư. Trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức ngày càng được củng cố, tỉnh Nghệ An mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác thực chất với cộng đồng doanh nghiệp Đức thông qua vai trò kết nối của AHK.
Đáp từ, ông Peter Compalla - Trưởng đại diện Tổ chức AHK khẳng định AHK sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò cầu nối tin cậy giữa chính quyền, doanh nghiệp Nghệ An và cộng đồng doanh nghiệp Đức. Đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp thông tin thị trường, kết nối đối tác, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh của Đức như công nghiệp chế tạo, năng lượng tái tạo, đào tạo nghề và phát triển bền vững.


