Tọa đàm góp ý xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX

(Baonghean.vn) - Sáng 29/5, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm góp ý xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì buổi tọa đàm.
Dự buổi tọa đàm có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cùng các nhà khoa học.
Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Toàn cảnh tọa đàm. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh tọa đàm. Ảnh: Thành Duy
NHẬN THỨC ĐẦY ĐỦ HƠN NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BỔ CỨU

 Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thời gian qua Tỉnh ủy Nghệ An đã tích cực chuẩn bị và giành nhiều thời gian xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tuy nhiên, quá trình xây dựng, thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thấy rằng, còn nhiều vấn đề phải tiếp tục nghiên cứu làm rõ về lý luận, thực tiễn và rất cần ý kiến góp ý, tư vấn của các nhà khoa học, chuyên gia về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; định hướng phát triển, quan điểm phát triển và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

Vì vậy, đây là tọa đàm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quá trình xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị và các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu khai mạc tọa đàm. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu khai mạc tọa đàm. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, tọa đàm có 2 ý nghĩa.

Trước hết là lắng nghe trực tiếp ý kiến của các nhà khoa học tham gia vào xây dựng văn kiện; đồng thời Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các nhà khoa học, chuyên gia có thêm cơ sở thực tiễn để hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị của Trung ương.

“Rất mong được nghe những góp ý, phân tích chất lượng, phản ánh đúng thực tiễn phát triển của Nghệ An, đồng thời đưa ra những dự báo để có sự bứt phá trong giai đoạn tới”, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo vắn tắt về quy trình xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh nghệ An lần thứ XIX. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo vắn tắt về quy trình xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh nghệ An lần thứ XIX. Ảnh: Thành Duy

Tại tọa đàm, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trình bày báo cáo vắn tắt về quy trình xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh nghệ An lần thứ XIX.

“Tin tưởng, các nhà khoa học với tầm nhìn sâu rộng, tư duy sâu sắc, nhiều trải nghiệm thực tế và tâm huyết với quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ đóng góp nhiều ý kiến và luận giải xác đáng, giúp tỉnh nhận thức đầy đủ hơn những vấn đề cần bổ cứu để xây dựng Báo cáo chính trị và các văn kiện có chất lượng trình Đại hội Đảng bộ tỉnh”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại tọa đàm.

THỂ HIỆN ĐƯỢC KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA NGHỆ AN

Tại tọa đàm, các nhà khoa học, các chuyên gia đánh giá, tỉnh đã chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị công phu, nghiêm túc, phù hợp; đồng thời có những góp ý đối với bố cục, nội dung của dự thảo. 

GS.TS Lê Hữu Nghĩa - Tổ biên tập, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng phát biểu tại Tọa đàm. Ảnh: Thành Duy
GS.TS Lê Hữu Nghĩa - Tổ biên tập, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng phát biểu tại Tọa đàm. Ảnh: Thành Duy

GS.TS Lê Hữu Nghĩa - Tổ biên tập, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng ghi nhận công tác chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị của tỉnh; đồng thời đề nghị Nghệ An phải bám sát tình hình thực tiễn địa phương, đánh giá toàn diện thuận lợi, khó khăn nhiệm kỳ qua, cũng như nhiệm kỳ sắp tới.

Đặc biệt, theo GS.TS Lê Hữu Nghĩa, cần thể hiện đậm nét hơn đặc thù của Nghệ An. Những vấn đề gì đặt ra từ địa kinh tế, văn hóa, chính trị của tỉnh. Về công tác xây dựng Đảng cần phân tích sâu hơn những chuyển biến nhiệm kỳ qua, đặc biệt là kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đề nghị thời gian tới, tỉnh cần tích cực thu hút đầu tư và đặt vấn đề này là trọng tâm. Bên cạnh đó, về đột phá trọng tâm vẫn là cải cách hành chính; giải quyết nút thắt về hạ tầng, đặc biệt là cảng biển; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hệ thống chính trị cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Thành Duy

PGS. TS Trần Đình Thiên đánh giá trong 5 năm qua, Nghệ An giải quyết tốt những vấn đề có tính nền tảng, tạo điều kiện cho phép để bứt phá. Vì vậy, báo cáo chính trị cần nhận diện được thời đại, bối cảnh chung của cả nước và bối cảnh riêng của Nghệ An để định vị và phát triển.

Đối với các đột phá phát triển, bên cạnh các đột phá về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực, cần có thêm đột phá là tập trung để TP. Vinh thành một đô thị khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; tạo ra được lực lượng doanh nghiệp mạnh cho tỉnh. 

Đồng chí Nguyễn Đức Hà - nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Tọa đàm. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Đức Hà - nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Tọa đàm. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Đức Hà - nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị báo cáo chính trị cần thể hiện rõ hơn “quyết tâm, cam kết chính trị, tính hiệu triệu”; hàm lượng về công tác xây dựng Đảng cần được thể hiện đậm nét hơn.

Kết luận tọa đàm, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao sự chuẩn bị của tỉnh; quán triệt tinh thần chung của Trung ương về công tác chuẩn bị dự thảo văn kiện của Trung ương.

Dự thảo báo cáo chính trị đã nhấn mạnh yếu tố tổng kết từ thực tiễn, kế thừa nhìn nhận của các nhiệm kỳ trước và tầm nhìn rộng cho thời gian tới; quán triệt kết luận của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26; bám sát vào thực tiễn, cập nhật tình hình mới…

Tuy nhiên, nội dung báo cáo chính trị cần thể hiện “có lửa hơn”, thể hiện được khát vọng của Nghệ An khi đang đứng trước một ngưỡng cửa phát triển mới.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã phân tích, đánh giá, gợi mở cho tỉnh về chủ đề đại hội, đánh giá thành tựu đạt được, hạn chế, kinh nghiệm; công tác phân tích, dự báo; mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ mới.

Đặc biệt, đối với các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh nhiệm kỳ mới, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị tỉnh đảm bảo theo nguyên tắc phát triển bền vững. Muốn vậy cần lựa chọn, đánh giá lại các trọng điểm để có giải pháp; rà soát lại kết cấu hạ tầng, nhất là về cảng biển để chủ động kết nối; chú ý phát triển công nghiệp chế tạo, chế biến dựa trên công nghệ. 

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc tọa đàm. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc tọa đàm. Ảnh: Thành Duy

Đối với phát triển kinh tế - xã hội, Nghệ An đặc biệt chú trọng phát triển khoa học công nghệ và phát triển con người; đối với công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vấn đề quan trọng nhất là công tác cán bộ liên quan đến công tác đánh giá, sử dụng, quy hoạch, phát triển. Về quốc phòng, an ninh, đặc biệt chú ý đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. 

Phát biểu bế mạc tọa đàm, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn các ý kiến của các đại biểu, giúp tỉnh làm sáng tỏ nhiều vấn đề.

Tiếp thu các ý kiến, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, tỉnh phân tích, làm rõ các nội dung để báo cáo chính trị có tính chiến đấu cao hơn, quyết tâm chính trị lớn hơn, cam kết chính trị mạnh mẽ hơn, thể hiện khát vọng, động lực vươn lên lớn hơn của tỉnh; vừa đảm bảo tính khả thi nhưng không mất đi động lực.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự tọa đảm. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự tọa đàm. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, cũng mới mẻ hơn trong cách diễn đạt, cách viết rõ hơn, nhận diện được tiềm năng, lợi thế, sự nổi trội, sự khác biệt; thách thức, khó khăn đặt ra cho Nghệ An, để báo cáo chính trị thể hiện được đặc trưng riêng của Nghệ An. 

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.