Tòa Giám mục Giáo phận Vinh cử 40 Sơ tham gia lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở thành phố Vinh

Thành Chung - Thành Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Giám mục Giáo phận Vinh AnPhong Nguyễn Hữu Long đã cử 40 Sơ thuộc Dòng Mến Thánh giá và Thừa sai Bác Ái tham gia lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cộng đồng tại thành phố Vinh.
20 Sơ Dòng Thừa sai Bác Ái cùng các cán bộ y tế tham gia lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng tại xã Nghi Phú ngày 02/9. Ảnh: Thành Cường
20 Sơ Dòng Thừa sai Bác Ái cùng các cán bộ y tế tham gia lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng tại xã Nghi Phú ngày 02/9. Ảnh: Thành Cường
Trong chiến dịch thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cộng đồng thành phố Vinh (lần thứ 3), thông qua sự kết nối của PGS.TS Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế, Giám mục Giáo phận Vinh AnPhong Nguyễn Hữu Long đã cử 40 Sơ thuộc Dòng Mến Thánh giá và Thừa sai Bác Ái tham gia lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cộng đồng tại thành phố Vinh vào chiều và tối ngày 2/9/2021.
Người dân các địa phương ở thành phố Vinh đã chấp hành tốt các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Người dân các địa phương ở thành phố Vinh đã chấp hành tốt các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Cường
40 Sơ tham gia lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cộng đồng tại thành phố Vinh lần này đều là những người đã được đào tạo y khoa. Theo sự phân công, các Sơ đã về thực hiện nhiệm vụ ở các điểm lấy mẫu cộng đồng tại xã Nghi Phú và Hưng Đông (thành phố Vinh).
Chiều và tối ngày 02/9, PGS.TS Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An và Linh mục Giêrađô Nguyễn Nam Việt - Trưởng Ban Truyền thông Giáo phận Vinh, Chánh Văn phòng Tòa Giám mục đã đến các điểm lấy mẫu cộng đồng động viên các cán bộ y tế và các Sơ thực hiện nhiệm vụ.
PGS.TS Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An và Linh mục Giêrađô Nguyễn Nam Việt - Chánh Văn phòng Tòa Giám mục đã đến các điểm lấy mẫu cộng đồng động viên các cán bộ y tế và các Sơ thực hiện nhiệm vụ.Ảnh: Thành Cường
PGS.TS Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An và Linh mục Giêrađô Nguyễn Nam Việt - Chánh Văn phòng Tòa Giám mục đã đến các điểm lấy mẫu cộng đồng động viên các cán bộ y tế và các Sơ thực hiện nhiệm vụ.Ảnh: Thành Cường
Tại các điểm lấy mẫu, người dân thành phố Vinh đã chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch; thực hiện đầy đủ các yêu cầu của cán bộ y tế; có ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng… Đến 20 giờ cùng ngày, các điểm lấy mẫu ở xã Nghi Phú và Hưng Đông cơ bản hoàn tất việc lấy mẫu test nhanh cộng đồng. Đại đa số các điểm, không xuất hiện mẫu test nghi ngờ.
Trước đó, vào ngày 30/8, Giám mục Giáo phận Vinh Anphong Nguyễn Hữu Long đã cử 20 Sơ dòng Mến Thánh giá cùng tham gia lấy mẫu test nhanh phòng, chống dịch Covid-19 tại phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò.
Thông tin từ Tòa Giám mục Giáo phận Vinh: Thời gian tới, khi có đề nghị từ ngành y tế Nghệ An, Tòa Giám mục sẽ tiếp tục thực hiện hỗ trợ nhân lực phòng chống dịch Covid-19, kể cả thực hiện nhiệm vụ ở những nơi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như khu vực phong tỏa hoặc tham gia vào Bệnh viện Dã chiến để điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.