Toàn bộ học sinh thị xã Hoàng Mai nghỉ học từ ngày mai (7/5)

(Baonghean.vn) - Đây là thông báo mới nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An sau khi trên địa bàn thị xã Hoàng Mai xuất hiện ca Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng.

23h tối ngày 6/5, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Ngay sau khi có một trường hợp bệnh nhân trên địa bàn thị xã Hoàng Mai có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, ngành Giáo dục và Đào tạo đã nắm bắt tình hình và tiếp thu ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh đang làm việc trực tiếp tại địa phương.

Đến thời điểm này, tỉnh cũng quyết định cho toàn bộ học sinh thị xã Hoàng Mai nghỉ học vào ngày mai để chờ kết quả xét nghiệm của những trường hợp thuộc diện F1. Học sinh sẽ nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết: Trong thời gian học sinh nghỉ học, Sở cũng chỉ đạo các trường khẩn trương làm vệ sinh, phun độc khử trùng, đảm bảo an toàn tại các trường học. Đồng thời, tiếp tục yêu cầu giáo viên bằng các hình thức khác nhau sẽ tổ chức ôn tập cho học sinh, cố gắng không để gián đoạn việc học và chuẩn bị cho thi học kỳ 2.

_Do dịch diễn biến phức tạp, Nghệ An quyết định đẩy nhanh thời gian kiểm tra học kỳ cuối năm trước ngày 9/5 (trước hơn 6 ngày so với dự kiến ban đầu). Ảnh - MH
Do dịch diễn biến phức tạp, Nghệ An quyết định đẩy nhanh thời gian kiểm tra học kỳ cuối năm trước ngày 9/5 (trước hơn 6 ngày so với dự kiến ban đầu). Ảnh: MH

Trên toàn tỉnh, do dịch bệnh Covid-19 có chuyển biến bất thường nên ngay trong chiều tối nay (6/5), Sở đã chỉ đạo các nhà trường ở tất cả các cấp học phải hoàn thành kiểm tra định kỳ chậm nhất vào ngày Chủ nhật (9/5) và sau đó nếu dịch bệnh bùng phát, các trường có thể chủ động cho học sinh chuyển sang học online.

Trong quá trình triển khai, các nhà trường có thể thay đổi ma trận đề và phương thức kiểm tra để phù hợp với tình hình mới nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và phù hợp năng lực học sinh.

Hiện, đến thời điểm này, một số trường cũng đã chủ động và hoàn thành kiểm tra học kỳ cuối cấp. Một số trường dự kiến thi vào đầu tuần sau cũng đã đổi lịch học và có thể thi vào hai ngày cuối tuần để đảm bảo chương trình và vẫn giữ được an toàn cho giáo viên, học sinh và phụ huynh.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.