Toàn cảnh bản Chăm Puông sau khi có ca nhiễm Covid-19 đầu tiên

(Baonghean.vn) - Từ ngày 14/7, bản Chăm Puông gồm 190 hộ gia đình và hơn 900 nhân khẩu phải thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để chống dịch.
Ảnh: Thành Cường
Bản Chăm Puông thuộc xã Lượng Minh (huyện Tương Dương). Bản có 190 hộ và hơn 900 nhân khẩu. 100% hộ dân ở đây là người Khơ Mú. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Những năm trước, giao thông đi lại khó khăn, bản Chăm Puông gần như nằm cô lập. Tuy thuộc huyện Tương Dương nhưng Chăm Puông "mượn" con đường độc đạo vào xã Bảo Thắng của huyện Kỳ Sơn. Theo con đường này, từ trung tâm xã Lượng Minh đến Chăm Puông mất khoảng 50km. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Ngày nay, nhờ tuyến đường nối từ UBND xã Lượng Minh đi qua bản Đửa, xã Minh Tiến sang Chăm Puông nên đường ra trung tâm còn hơn 15km. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Trước đây, Chăm Puông vốn nổi tiếng là vùng đất của ma túy và tệ nạn xã hội. Bản làng là điểm nóng về an ninh trật tự do nghiện hút, trộm cắp vặt, xách hàng thuê, buôn bán lẻ ma túy. Ngày nay, tuy số tụ điểm ma túy trên địa bàn đã giảm nhiều, nhưng những hệ lụy của "cái chết trắng" vẫn còn dai dẳng. Người dân ở đây làm mãi vẫn không đủ ăn... Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Ngày 13/7, trên vùng đất gian khó này xuất hiện 3 người trong một gia đình nhiễm Covid-19. Ca nhiễm nhỏ tuổi nhất mới 2,5 tháng tuổi, tiếp theo đó là mẹ và bà nội của bé. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Ngay lập tức, lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa toàn bộ bản Chăm Puông và xã Lượng Minh. Lực lượng y tế được huy động thần tốc để thực hiện truy vết và lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Giữa cái nắng oi ả của vùng đất Tương Dương, những cán bộ y tế trùm bộ đồ bảo hộ, trèo đèo, lội suối đến từng hộ gia đình để lấy mẫu. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Để nhanh chóng khoanh vùng, các mẫu được lấy bằng hình thức mẫu gộp theo hộ gia đình. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Cả gia đình sẽ được lấy dịch hầu, gộp thành một mẫu. Nếu mẫu này có kết quả dương tính thì sẽ tiếp tục lấy mẫu để xét nghiệm riêng từng người. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Giây phút nghỉ ngơi trên đường lấy mẫu của một cán bộ y tế. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Đến 12h trưa, công việc lấy mẫu cơ bản hoàn thành. Hơn 600 mẫu được phân loại, đánh mã theo quy định. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Hơn 30 cán bộ, nhân viên y tế căng mình làm việc không ngừng nghỉ suốt từ đêm 13/7 đến trưa 14/7. Kết thúc lấy mẫu, nhiều cán bộ y tế tranh thủ phút nghỉ ngơi hiếm hoi tại hiện trường. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Covid-19 bùng phát ở bản nghèo, người dân bắt buộc hạn chế đi lại để phòng, chống dịch. Các tuyến đường vắng  bóng người qua lại. Từ ngày 14/7, riêng bản Chăm Puông sẽ thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để chống dịch. Ảnh: Thành Cường

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.