Toàn cảnh chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres

Toàn cảnh chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres

Theo Thi Uyên (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres trong 2 ngày (21-22/10). Đây là chuyến thăm quan trọng của người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất thế giới tới Việt Nam.
Sáng 21/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 45 năm Việt Nam tham gia LHQ. Chiều cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres.

Sáng 21/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 45 năm Việt Nam tham gia LHQ. Chiều cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres.

Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vừa hoàn thành xuất sắc vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, nhiệm kỳ 2020-2021; được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ, nhiệm kỳ 2023-2025.

Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vừa hoàn thành xuất sắc vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, nhiệm kỳ 2020-2021; được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ, nhiệm kỳ 2023-2025.

Tại hội đàm chính thức với Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, ông Guterres khẳng định, Việt Nam là một trong những thành viên không thể thiếu của Liên hợp quốc, đã, đang và sẽ có những đóng góp ý nghĩa cho công việc chung của Liên hợp quốc.

Tại hội đàm chính thức với Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, ông Guterres khẳng định, Việt Nam là một trong những thành viên không thể thiếu của Liên hợp quốc, đã, đang và sẽ có những đóng góp ý nghĩa cho công việc chung của Liên hợp quốc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, chiều 21/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, chiều 21/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres.

Tổng Bí thư khẳng định, Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Tổng Bí thư khẳng định, Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Trong buổi tiếp, Ngài Tổng Thư ký đặc biệt nhấn mạnh và mong muốn Việt Nam phát huy vai trò tích cực về phát triển bao trùm, đồng thời, có những chính sách và biện pháp để tiếp tục thể hiện vai trò đi đầu trong ứng phó với vấn đề biến đổi khí hậu. Về phần mình, Liên hợp quốc sẽ tiếp tục hợp tác tích cực và chặt chẽ với Việt Nam.

Trong buổi tiếp, Ngài Tổng Thư ký đặc biệt nhấn mạnh và mong muốn Việt Nam phát huy vai trò tích cực về phát triển bao trùm, đồng thời, có những chính sách và biện pháp để tiếp tục thể hiện vai trò đi đầu trong ứng phó với vấn đề biến đổi khí hậu. Về phần mình, Liên hợp quốc sẽ tiếp tục hợp tác tích cực và chặt chẽ với Việt Nam.

Sáng 22/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres. Ảnh: VGP

Sáng 22/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính chân thành cảm ơn những đóng góp, hỗ trợ quý báu của LHQ giúp Việt Nam tái thiết đất nước trong giai đoạn rất khó khăn sau chiến tranh cũng như trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế toàn diện hiện nay. Trong suốt 45 năm qua, LHQ luôn là đối tác tin cậy hàng đầu và là người bạn đồng hành, gắn bó lâu dài của Việt Nam trong mọi chặng đường phát triển đất nước. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính chân thành cảm ơn những đóng góp, hỗ trợ quý báu của LHQ giúp Việt Nam tái thiết đất nước trong giai đoạn rất khó khăn sau chiến tranh cũng như trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế toàn diện hiện nay. Trong suốt 45 năm qua, LHQ luôn là đối tác tin cậy hàng đầu và là người bạn đồng hành, gắn bó lâu dài của Việt Nam trong mọi chặng đường phát triển đất nước. Ảnh: VGP

Cũng trong sáng 22/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres.

Cũng trong sáng 22/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị LHQ tiếp tục quan tâm, thúc đẩy tăng cường kết nối giữa Quốc hội Việt Nam với các hoạt động của LHQ, giữa các cơ quan của LHQ với Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) cũng như các cơ chế đa phương liên quan khác.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị LHQ tiếp tục quan tâm, thúc đẩy tăng cường kết nối giữa Quốc hội Việt Nam với các hoạt động của LHQ, giữa các cơ quan của LHQ với Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) cũng như các cơ chế đa phương liên quan khác.

Trao đổi với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về vấn đề Biển Đông, Tổng Thư ký LHQ hoan nghênh các sáng kiến của Việt Nam; khẳng định Liên hợp quốc luôn hỗ trợ hết sức theo khuôn khổ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Trao đổi với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về vấn đề Biển Đông, Tổng Thư ký LHQ hoan nghênh các sáng kiến của Việt Nam; khẳng định Liên hợp quốc luôn hỗ trợ hết sức theo khuôn khổ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Tối 21/10, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Thư ký António Guterres chủ trì Lễ kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc (20/9/1977 – 20/9/2022). Đây là hoạt động nổi bật trong 2 ngày làm việc của Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres tại Việt Nam.

Tối 21/10, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Thư ký António Guterres chủ trì Lễ kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc (20/9/1977 – 20/9/2022). Đây là hoạt động nổi bật trong 2 ngày làm việc của Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres tại Việt Nam.

Trong bài phát biểu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, việc trở thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc ngày 20/9/1977 là khởi đầu chặng đường lịch sử mới trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Chặng đường đó đã chứng kiến đất nước Việt Nam hồi sinh từ đổ nát của chiến tranh, thực hiện đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng, vươn lên trở thành quốc gia đang phát triển có nền kinh tế năng động, đạt mức thu nhập trung bình với Chỉ số Phát triển Con người (HDI) ở mức cao.

Trong bài phát biểu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, việc trở thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc ngày 20/9/1977 là khởi đầu chặng đường lịch sử mới trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Chặng đường đó đã chứng kiến đất nước Việt Nam hồi sinh từ đổ nát của chiến tranh, thực hiện đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng, vươn lên trở thành quốc gia đang phát triển có nền kinh tế năng động, đạt mức thu nhập trung bình với Chỉ số Phát triển Con người (HDI) ở mức cao.

Tại buổi lễ, Tổng Thư ký Liên hợp quốc cũng nói đến câu chuyện về hành trình đáng nhớ của Việt Nam, từ việc cách đây không lâu, các nhân viên Liên hợp quốc thế hệ trước còn phải cung cấp viện trợ lương thực cho Việt Nam, một đất nước bị chiến tranh tàn phá, bị cô lập và nạn đói chực chờ, thì nay, chính Việt Nam đang gửi những người lính gìn giữ hòa bình đến giúp đỡ người dân ở một số nơi tuyệt vọng nhất trên thế giới.

Tại buổi lễ, Tổng Thư ký Liên hợp quốc cũng nói đến câu chuyện về hành trình đáng nhớ của Việt Nam, từ việc cách đây không lâu, các nhân viên Liên hợp quốc thế hệ trước còn phải cung cấp viện trợ lương thực cho Việt Nam, một đất nước bị chiến tranh tàn phá, bị cô lập và nạn đói chực chờ, thì nay, chính Việt Nam đang gửi những người lính gìn giữ hòa bình đến giúp đỡ người dân ở một số nơi tuyệt vọng nhất trên thế giới.

Nằm trong chuỗi hoạt động của chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 22/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã đến thăm Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Nằm trong chuỗi hoạt động của chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 22/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã đến thăm Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Tổng Thư ký Liên hợp quốc đánh giá cao vai trò của Tổng cục Khí tượng thủy văn và cho rằng, không chỉ dự báo thời tiết, thủy văn mà các sản phẩm dự báo khác của Việt Nam còn mang lại dịch vụ hữu ích cho người dân trong nước và các nước trong khu vực.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc đánh giá cao vai trò của Tổng cục Khí tượng thủy văn và cho rằng, không chỉ dự báo thời tiết, thủy văn mà các sản phẩm dự báo khác của Việt Nam còn mang lại dịch vụ hữu ích cho người dân trong nước và các nước trong khu vực.

Tiếp đó, chiều 22/10, Tổng Thư ký LHQ António Guterres đến thăm Học viện Ngoại giao và dự cuộc gặp, nói chuyện với đại diện thanh niên, sinh viên Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì. Ảnh: Báo Quốc tế.

Tiếp đó, chiều 22/10, Tổng Thư ký LHQ António Guterres đến thăm Học viện Ngoại giao và dự cuộc gặp, nói chuyện với đại diện thanh niên, sinh viên Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì. Ảnh: Báo Quốc tế.

Tổng Thư ký LHQ khẳng định, Việt Nam là quốc gia có bề dày lịch sử trong đấu tranh giành độc lập và phát triển đất nước nên thế hệ trẻ Việt Nam có thể mang những kinh nghiệm đó giúp các dân tộc khác vượt qua những thách thức. Ảnh: Báo Quốc tế.

Tổng Thư ký LHQ khẳng định, Việt Nam là quốc gia có bề dày lịch sử trong đấu tranh giành độc lập và phát triển đất nước nên thế hệ trẻ Việt Nam có thể mang những kinh nghiệm đó giúp các dân tộc khác vượt qua những thách thức. Ảnh: Báo Quốc tế.

Nhân dịp này, nhà lãnh đạo tổ chức đa phương lớn nhất thế giới đã đi thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, nhà lãnh đạo tổ chức đa phương lớn nhất thế giới đã đi thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiều 22/10, dù lịch trình công tác bận rộn song Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm, trái tim của Thủ đô Hà Nội. Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Chủ tịch nước đã dừng lại trước bàn xin chữ thư pháp, nơi ông được tặng 8 chữ "Thế giới hòa bình - Nhân dân hạnh phúc”. Đây là hoạt động mang dấu ấn văn hóa và trải nghiệm trong lịch trình thăm chính thức Việt Nam của Tổng Thư ký Liên hợp quốc.

Chiều 22/10, dù lịch trình công tác bận rộn song Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm, trái tim của Thủ đô Hà Nội. Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Chủ tịch nước đã dừng lại trước bàn xin chữ thư pháp, nơi ông được tặng 8 chữ "Thế giới hòa bình - Nhân dân hạnh phúc”. Đây là hoạt động mang dấu ấn văn hóa và trải nghiệm trong lịch trình thăm chính thức Việt Nam của Tổng Thư ký Liên hợp quốc.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh tặng mô hình rùa Hồ Gươm cho Tổng Thư ký.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh tặng mô hình rùa Hồ Gươm cho Tổng Thư ký.

Ngoài tới thăm Hồ Hoàn Kiếm, ông còn ghé thăm Hoàng thành Thăng Long và Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Hôm nay (23/10), Tổng Thư ký Liên hợp quốc rời Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức 2 ngày với rất nhiều hoạt động./.

Ngoài tới thăm Hồ Hoàn Kiếm, ông còn ghé thăm Hoàng thành Thăng Long và Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Hôm nay (23/10), Tổng Thư ký Liên hợp quốc rời Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức 2 ngày với rất nhiều hoạt động./.

tin mới

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

(Baonghean.vn) - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Thái Thị An Chung kiến nghị hạ độ tuổi của người điều khiển xe máy, xe gắn máy theo hướng quy định “Người đủ 15 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy” khi góp ý vào các dự thảo luật.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 3/2024; Nghệ An có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao… là những thông tin nổi bật ngày 27/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...