Toàn cảnh Covid-19 thế giới: Ấn Độ thêm nhiều người chết, số người mắc tại Lào bất ngờ tăng

Thế giới có thêm khoảng 668.000 người nhiễm và gần 9.350 người tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ qua, với các tâm dịch nóng nhất là Ấn Độ và Brazil. Trong khi đó ở các quốc gia Đông Nam Á, số người mắc Covid-19 tại Lào bất ngờ tăng mạnh, Campuchia tiếp tục trải qua ngày đen tối.
Người thân đưa xác nạn nhân Covid-19 đi thiêu ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 1/5/2021. Ảnh: AP
Người thân đưa xác nạn nhân Covid-19 đi thiêu ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 1/5/2021. Ảnh: AP

Theo trang thống kê toàn cầu Worldometers, tính đến 6h sáng ngày 3/5, đại dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành ở 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, lây mầm bệnh cho gần 153,5 triệu người và cướp đi sinh mạng của hơn 3,21 triệu người khác.

Mỹ tuy đứng đầu về số ca nhiễm (33,2 triệu) và số bệnh nhân tử vong (591.000) nhưng tốc độ virus corona chủng mới lây lan và gây chết chóc ở nước này đang trên đà giảm, với thêm khoảng 29.300 ca nhiễm mới và hơn 300 ca tử vong trong ngày qua.

Ấn Độ tiếp tục bị Covid-19 tấn công dữ dội nhất, ghi nhận thêm 370.000 người vào danh sách tổng gần 20 triệu ca nhiễm, và thêm hơn 3.400 nạn nhân vào 219.000 trường hợp tử vong.

Trước tình hình đại dịch vẫn diễn biến nghiêm trọng, chính quyền bang Haryana – một trong những tâm dịch nóng nhất ở Ấn Độ - đã áp lệnh phong tỏa hoàn toàn 7 ngày, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 3/5 và kéo dài trong 1 tuần. Trong khi đó, bang Delhi gia hạn phong tỏa thêm 7 ngày nữa đến hết ngày 10/5.   

Brazil ghi nhận thêm 29.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số người dương tính với Covid-19 ở nước này lên hơn 14,7 triệu. Số ca tử vong tăng thêm hơn 1.000 lên 407.600 trường hợp.

Campuchia trải qua ngày đen tối

Người dân Campuchia đăng ký xét nghiệm Covid-19
Người dân Campuchia đăng ký xét nghiệm Covid-19. Ảnh: VOV

Campuchia vừa trải qua ngày 2/5 đen tối với thêm 730 ca nhiễm mới và thêm 6 người chết vì Covid-19. Như vậy, nước này đã ghi nhận tổng cộng 14.520 người dương tính và 103 ca tử vong vì virus corona chủng mới.

Đến nay, trong số 25 tỉnh của Campuchia có duy nhất tỉnh Ratanakiri (giáp Việt Nam) chưa ghi nhận người nào nhiễm Covid-19. Trong khi đó, thủ đô Phnom Penh tiếp tục là ổ dịch nghiêm trọng nhất, với nhiều ca nhiễm mới nhất – 454 trường hợp. 

Các nhà chức trách Campuchia đang phải áp dụng nhiều biện pháp quyết liệt để giảm sự lây lan của dịch bệnh.

Hôm 1/5, Campuchia đã cấm nhập khẩu thịt đông lạnh cùng các sản phẩm từ thịt của Ấn Độ, yêu cầu hải quan phun khử trùng các phương tiện vận tải và bao bì các sản phẩm khác nhập từ quốc gia tỷ dân này. Quy định mới này có hiệu lực ngay lập tức.

Số ca mắc mới tại Lào tăng trở lại 3 con số 

Sau 5 ngày có xu hướng giảm, số người mắc Covid-19 tại Lào lại bất ngờ tăng mạnh khi tỉnh Bokeo ở miền Bắc ghi nhận tới 60 ca mới, nâng số danh sách nhiễm mới trên toàn nước này lên tới 112 trường hợp ở 6 trên 18 tỉnh thành.

Những gì diễn ra ở Bokeo cho thấy tình hình Covid-19 ở Lào vẫn diễn biến phức tạp và khó lường.  

Biến thể virus gây Covid-19 ở Ấn Độ xuất hiện tại Malaysia

Bộ trưởng Y tế Malaysia Adham Baba cho biết, nước này đã ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể của virus SARS-CoV-2 được phát hiện ở Ấn Độ. Ông nói rằng, biến thể B.1.617 được phát hiện ở một công dân Ấn Độ tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, nhưng không tiết lộ khi nào phát hiện trường hợp này.

Ít ngày trước, Malaysia đã cấm các chuyến bay qua lại với Ấn Độ và cấm nhập cảnh đối với mọi du khách từng đến quốc gia Nam Á này nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể mới.

Malaysia có thêm 3.418 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca bệnh lên 415.012 ca, trong đó có hơn 1.500 ca tử vong.

Số ca nhiễm mới ở Hàn Quốc tăng liên tiếp 

Cơ quan Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 2/5 thông báo nước này trải qua ngày thứ tư liên tiếp có hơn 600 ca nhiễm mới tính theo ngày.

Các nhà chức trách Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ dịch bệnh trở nên nghiêm trọng trong bối cảnh người dân nước này có nhiều hoạt động cộng đồng vì thời tiết ấm áp, đặc biệt là các kỳ nghỉ lớn trong tháng 5.

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định gia hạn các biện pháp giãn cách xã hội và cấm tụ tập trên 5 người đến ngày 23/5. Hiện thủ đô Seoul và vùng phụ cận đang áp dụng giãn cách xã hội cấp độ 2 - mức cao thứ 3 trong hệ thống 5 mức hiện hành ở Hàn Quốc, trong khi các địa phương còn lại trên cả nước áp dụng cấp độ 1,5.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.