Toàn cảnh diễn biến căng thẳng Mỹ - Triều Tiên

(Baonghean.vn) - Hơn 3 tháng đầu năm 2017, Mỹ và Triều Tiên liên tục có những động thái cứng rắn, khiến nhiều bên lo ngại về nguy cơ nổ ra xung đột. Sau đây là diễn biến của sự căng thẳng giữa hai bên.

Ngày 1/1/2017: Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên có thể sớm thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), có thể bắn tới lãnh thổ Mỹ, cách Triều Tiên khoảng 9.000 km.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến thăm một đơn vị tên lửa. Ảnh: KCTV
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến thăm một đơn vị tên lửa. Ảnh: KCTV

Ngày 12/1/2017: Mỹ triển khai radar trên biển để theo dõi việc phóng tên lửa tầm xa của Triều Tiên.

Ngày 12/2/2017: Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung ra vùng biển phía Đông nước này và tuyên bố thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Ngày 27/2/2017: Tổng thống Donald Trump nói mối đe dọa lớn nhất với Mỹ là Triều Tiên và chương trình hạt nhân của nước này.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump hiện nay xác định Triều Tiên là mối nguy hiểm lớn nhất đối với an ninh quốc gia Mỹ.
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump hiện nay xác định Triều Tiên là mối nguy hiểm lớn nhất đối với an ninh quốc gia Mỹ.

Ngày 1/3/2017: Mỹ - Hàn tập trận chung thường niên. Triều Tiên luôn cho rằng đây là sự kiện diễn tập xâm lược, dù hai ước đồng mình tuyên bố nó chỉ mang tính phòng vệ.

Ngày 6/3/2017: Triều Tiên phóng 4 quả tên lửa đạn đạo, 3 quả trong số đó rơi vào vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản.

Ngày 19/3/2017: Triều Tiên thử động cơ phóng tên lửa.

Ngày 22/3/2017: Triều Tiên phóng một số tên lửa nhưng không thành công.

Ngày 6/3/2017, Triều Tiên phóng 4 quả tên lửa đạn đạo về biển Nhật Bản. Ảnh: Đài truyền hình KRT Triều Tiên
Ngày 6/3/2017, Triều Tiên phóng 4 quả tên lửa đạn đạo về biển Nhật Bản. Ảnh: Đài truyền hình KRT Triều Tiên.

Ngày 30/3/2017: Triều Tiên nói rằng năng lực răn đe hạt nhân của nước này đã đạt được bước phát triển cao nhất.

Ngày 31/3/2017: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhận định Triều Tiên hành động liều lĩnh và phải bị ngăn chặn.

Ngày 2/4/2017: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tự xử lý vấn đề Triều Tiêu nếu Trung Quốc không giúp.

Ngày 5/4/2017: Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ngay trước cuộc gặp của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tàu chiến USS Porter của Mỹ phóng tên lửa Tomahawk từ Biển Địa Trung Hải vào Syria tối 6/4
Tàu chiến USS Porter của Mỹ phóng tên lửa Tomahawk từ Biển Địa Trung Hải vào Syria tối 6/4

Ngày 6/4/2017: Mỹ không kích căn cứ Syria và sau đó tuyên bố cuộc tấn công Syria là lời cảnh báo Triều Tiên.

Ngày 8/4/2017:  Mỹ đưa ra hàng loạt giải pháp đáp trả chương trình hạt nhân Triều Tiên, kể cả hành động quân sự.

Ngày 9/4/2017: Mỹ tuyên bố điều tàu sân bay Carl Vinson đến gần bán đảo Triều Tiên.

Hai nữ binh sĩ Triều Tiên tham gia diễu hành ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên Ảnh: Getty
Hai nữ binh sĩ Triều Tiên tham gia diễu hành ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên Ảnh: Getty

Ngày 11/4/2017: Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng cho chiến tranh nếu căng thẳng leo thang.

Cũng trong ngày 11/4, báo Hàn nói Trung Quốc triển khai 15.000 lính tới biên giới với Triều Tiên để chuẩn bị cho tình huống Bình Nhưỡng bị Washington tấn công phủ đầu.

Cùng ngày, Nga lo ngại Mỹ có thể tấn công Triều Tiên

Ngày 13/4/2017:  Mỹ điều máy bay trinh sát hạt nhân gần tới Triều Tiên. Triều Tiên dọa đáp trả tàn nhẫn nếu bị Mỹ tấn công, có thể đã lệnh cho 600.000 cư dân di chuyển khỏi thủ đô Bình Nhưỡng.

Cùng ngày, Trung Quốc phản đối dùng vũ lực với Triều Tiên.

Ngày 14/4/2017: Trung Quốc cảnh báo xung đột Triều Tiên có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Tên lửa Musudan trong lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Lãnh tụ Triều Tiên Kim Nhật Thành tại thủ đô Bình Nhưỡng ngày 15/4/2012. Ảnh: AFP/TTXVN
Tên lửa Musudan trong lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Lãnh tụ Triều Tiên Kim Nhật Thành tại thủ đô Bình Nhưỡng ngày 15/4/2012. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 15/4/2017: Triều Tiên duyệt binh lớn nhất lịch sử kỷ niệm 150 Ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.

Ngày 17/4/2017: Trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực leo thang sau vụ phóng tên lửa thất bại ngày 16/4, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Han Song Ryol  khẳng định: "Chúng tôi sẽ tiến hành thêm các vụ thử tên lửa hàng tuần, hàng tháng và hàng năm",

Thái Bình

(Tổng hợp)

tin mới

Các nước EU và Pháp trông chờ gì ở Bắc Kinh?

Các nước EU và Pháp trông chờ gì ở Bắc Kinh?

(Baonghean.vn) - Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp ngày 6/5, bà Ursula Von der Leyen - Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhấn mạnh Brussels và Paris đang trông cậy vào Bắc Kinh “sử dụng mọi ảnh hưởng của mình đối với Nga” để ngăn chặn xung đột với Ukraine.

Thông điệp cuộc diễn tập hạt nhân chiến thuật của Nga gửi tới phương Tây là gì?

Thông điệp cuộc diễn tập hạt nhân chiến thuật của Nga gửi tới phương Tây là gì?

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 6/5 đã ra lệnh tiến hành một cuộc diễn tập nhanh về sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Quân khu Nam, giáp biên giới Ukraine. Phản ứng của Moskva được đưa ra sau những tuyên bố mang tính leo thang từ các đồng minh của Mỹ về xung đột Ukraine.

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn Nga TASS, Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov hôm 6/5 đã phát biểu rằng, các quốc gia phương Tây nhận thấy tình hình trên mặt trận ở Ukraine đang xấu đi và cần phải suy nghĩ làm thế nào không để thua trước Nga trong cuộc xung đột hiện nay.

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết, cách chấm dứt xung đột ở Ukraine nhanh nhất là ngừng viện trợ cho Kiev, và chiến tranh sẽ kết thúc trong hai tuần. Những bất đồng ở Mỹ về viện trợ có thể đã khiến tình thế của Kiev "từ thắng thành bại". 

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.