Tối 8/4 sẽ chính thức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò 2022

(Baonghean.vn) - Lễ khai mạc diễn ra vào lúc 20h ngày 8/4/2022. Sau đó Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT kéo dài từ ngày 9/4 đến ngày 30/4/2022 để phục vụ nhân dân và khách du lịch.

Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2022 do UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, điều hành và tổ chức khai mạc; giao UBND thị xã Cửa Lò chủ trì tổ chức phần hội, chương trình nghệ thuật và các hoạt động phục vụ năm du lịch.

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò sẽ diễn ra vào tối 8/4. Ảnh tư liệu
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò sẽ diễn ra vào tối  8/4. Ảnh tư liệu

Điểm nhấn của lễ khai mạc năm nay là chương trình nghệ thuật với chủ đề "Cửa Lò tình yêu biển cả và khát vọng tỏa sáng". Đây là chương trình mang đậm sắc màu văn hóa xứ Nghệ hòa quyện với sự trẻ trung, sôi động lan tỏa kết nối trên mọi miền Tổ quốc. Là sự kết nối về âm nhạc và hình thức biểu diễn để kể về câu chuyện của Cửa Lò bước vào năm du lịch đổi mới và phát triển đầy sôi động.

Phố biển Cửa Lò - một trong những điểm đến hấp dẫn nhất khi du khách về với Nghệ An. Ảnh tư liệu: Quang An
Phố biển Cửa Lò - một trong những điểm đến hấp dẫn nhất khi du khách về với Nghệ An. Ảnh tư liệu: Quang An

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sỹ, ca sỹ được yêu thích như Bùi Lê Mận, Hải Yến, Đăng Thuật, Thanh Tài...  

Kết thúc chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút tại Quảng trường Bình Minh - nơi diễn ra các hoạt động quan trọng của thị xã biển Cửa Lò.

Sau lễ khai mạc sẽ mở ra một chuỗi các sự kiện kéo dài từ ngày 9/4 cho đến ngày 30/4, tiêu biểu như: Giải cờ người; Chương trình Lễ hội Âm nhạc đường phố và ẩm thực đêm; Chương trình nghệ thuật về miền ví, giặm; Khai mạc giải Võ Karate toàn tỉnh; Hội thi hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch; Hội thi đầu bếp giỏi thị xã; Hội chợ giới thiệu các sản phẩm OCOP; Chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng Got Talent...

Quảng trường Bình Minh tại trung tâm phố biển sẽ là điểm nhấn trong đêm khai mạc, nơi diễn ra nhiều chương trình đặc sắc. Ảnh tư liệu: Q.A
Quảng trường Bình Minh tại trung tâm phố biển sẽ là điểm nhấn trong đêm khai mạc, nơi diễn ra nhiều chương trình đặc sắc. Ảnh tư liệu: Q.A

Song song với các hoạt động trên, thị xã Cửa Lò còn tổ chức khai mạc lễ hội Cầu Ngư và các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT nằm trong hoạt động lễ hội Cầu Ngư từ ngày 14 - 15/4/2022 tại phường Nghi Hải. Khai trương các gian hàng trưng bày các sản phẩm phục vụ khách du lịch tham quan mua sắm tại đường Phạm Huy (phường Nghi Thủy). Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao hưởng ứng khai trương Lễ hội du lịch Cửa Lò và chào mừng ngày giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động vào ngày 1/5 tại các phường trên địa bàn thị xã.

Với chủ đề “Cửa Lò: An toàn - Thân thiện - Mến khách”, thị xã đã đặt ra mục tiêu trong năm 2022 đón 1.550.000 lượt khách, trong đó có 516.000 lượt khách lưu trú, tập trung vào khách nội địa./.

tin mới

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.