Tội lỗi của gã đàn ông muốn đoạt mạng vợ tại chỗ làm

Theo Bình Nguyên (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Vợ bỏ đi sau mâu thuẫn, Dũng bực tức cầm búa và dao đi tìm, chém chị trọng thương.

Ngày 5/2, TAND TP HCM tuyên phạt Ngô Văn Dũng mức án 9 năm tù về tội Giết người.

Hành vi của Dũng bị đánh giá là côn đồ, người vợ không chết là ngoài ý muốn... nhưng hậu quả vụ án có phần hạn chế nên tòa giảm cho bị cáo một phần hình phạt. 

Tội lỗi của gã đàn ông muốn đoạt mạng vợ tại chỗ làm ảnh 1

Dũng lầm lũi, nhiều lần khóc khi nhìn thấy con gái tại tòa. Ảnh: Bình Nguyên. 

Kết quả điều tra xác định, Dũng và chị Thanh lấy nhau hơn 15 năm và có hai con chung. Đầu năm ngoái thường xảy ra mâu thuẫn, chị vợ bỏ nhà ra ngoài sống.

Bực tức, sáng 28/4/2017 sau khi chở con đi học, Dũng về nhà lấy búa đinh và mua thêm dao đến cửa hàng trên đường Lê Văn Việt (quận 9) - nơi chị Thanh làm việc.

Dũng bảo vợ về nhà nhưng chị không đồng ý. Anh ta sau đó yêu cầu chị Thanh viết giấy ủy quyền cho mình toàn quyền quyết định căn nhà đang ở. Sau khi đợi vợ ký giấy, Dũng hỏi "giờ hai con tính sao".

Khi vợ nói "anh thích thì nuôi", Dũng tức giận rút búa đập vào đầu chị Thanh làm gãy cán. Người vợ bỏ chạy, anh ta đuổi theo lấy dao đâm nhiều nhát.

Nghe tiếng kêu cứu, mọi người chạy đến can ngăn. Dũng lấy dao tự đâm vào ngực mình làm bị thương nhẹ. Chị Thanh được đưa đi cấp cứu, may mắn thoát chết nhưng bị thương tích 62%.

Lúc đầu nạn nhân yêu cầu Dũng bồi thường hơn 200 triệu đồng chi phí chữa trị và tổn thất tinh thần. Tại tòa, chị cho biết do gia đình chồng khó khăn nên đồng ý giảm tiền bồi thường xuống 150 triệu. Số tiền này chị để lại cho gia đình nuôi hai con.

"Anh ấy đã nhận ra tội lỗi, hối hận về việc đã làm. Mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho anh ấy", người vợ nói.

Lầm lũi trước tòa, Dũng thừa nhận hành vi phạm tội chỉ xin được hưởng án nhẹ để sớm về với con. Giờ nghị án, anh ta nhiều lần khóc khi nghe tiếng con gái lớn hỏi thăm.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

tin mới

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.