Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Công tác phòng, chống tham nhũng sẽ còn phải làm quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa

(Baonghean.vn) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Phòng, chống tham nhũng chính là chống giặc nội xâm. Vì thế, trong thời gian tới sẽ còn phải làm quyết liệt hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, vì sự nghiêm minh, kỷ luật của Đảng, thượng tôn pháp luật của Nhà nước, sự trong sạch, vững mạnh và uy tín của Đảng, Nhà nước và ý nguyện của Nhân dân.

Sáng 12/12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020. Đây là hội nghị có quy mô lớn nhất từ trước tới nay kể từ khi Ban Chỉ đạo được kiện toàn, tổ chức lại theo mô hình trực thuộc Bộ Chính trị thành lập, do Tổng Bí thư làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Tại điểm cầu Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Trần Cẩm Tú - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Uông Chu Lưu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội; Tòng Thị Phóng - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Phạm Minh Chính - Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Thị Mai - Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Bình - Trưởng ban Kinh tế  Trung ương; Phạm Bình Minh - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Vương Đình Huệ - Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thiện Nhân - Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tư pháp…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự Hội nghị. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

XÉT XỬ HƠN 22.600 BỊ CÁO THAM NHŨNG, KINH TẾ, CHỨC VỤ

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 2013 - 2020, đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cho biết, từ khi thành lập Ban Chỉ đạo (tháng 2/2013) đến nay, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, công tác PCTN đã có một bước tiến mạnh, đột phá, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, rõ nét, là dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ; được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình hưởng ứng, đánh giá cao, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thực hiện quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư: “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, công tác điều tra, truy tố, xét xử được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, được tiến hành mạnh mẽ, kể cả những vụ việc tồn đọng nhiều năm trước; xử lý nghiêm, công khai cả cán bộ cao cấp, cả đương chức và đã nghỉ hưu có vi phạm liên quan đến các vụ án.

 
Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Từ năm 2013 đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương và địa phương đã khởi tố, điều tra 14.300 vụ/24.410 bị can; xét xử sơ thẩm hơn 11.700 vụ/22.600 bị cáo về tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Riêng Ban Chỉ đạo, từ khi thành lập đến nay đã đưa 800 vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi ở 3 cấp độ.

Công tác thu hồi tài sản tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng được nâng lên. Từ năm 2013 đến nay, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã tạm giữ, kê biên, phong tỏa, thu hồi được gần 68.000 tỷ đồng/118.000 tỷ đồng phải thu hồi, đạt tỷ lệ 57,39%.

Hơn 8 năm qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 131.000 đảng viên, trong đó, có hơn 6.000 đảng viên sai phạm về tham nhũng, cố ý làm trái. Riêng trong nhiệm kỳ Đại hội XII đã thi hành kỷ luật 87.000 đảng viên, trong đó, có 3.263 đảng viên có liên quan đến tham nhũng.

 
Đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng ban Nội chính Trung ương trình bày báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật 10 tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương và hơn 110 cán bộ diện Trung ương quản lý (trong đó, có 27 Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; 4 Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị). Đây là bước đột phá trong công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng.

Các cơ quan thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị xử lý trách nhiệm hơn 14.000 tập thể và nhiều cá nhân sai phạm; chuyển cơ quan điều tra hơn 650 vụ việc có dấu hiệu tội phạm; kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính hơn 700.000 tỷ đồng, hơn 200.000 ha  đất; đề xuất, kiến nghị khắc phục nhiều sơ hở, bất cập trong chính sách, pháp luật.

Quang cảnh điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cũng đánh giá, công tác PCTN ở một số địa phương, bộ, ngành chưa có sự chuyển biến rõ nét; phát hiện, xử lý vi phạm còn hạn chế; tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng, thất thoát còn thấp.

Bên cạnh đó, công tác tự kiểm tra, tự phát hiện tham nhũng trong nội bộ vẫn còn là khâu yếu; công tác giám định, định giá tài sản vẫn còn bất cập; vẫn xảy ra sai phạm, tham nhũng trong các cơ quan PCTN. Tham nhũng trên một số lĩnh vực, địa bàn vẫn còn nghiêm trọng, phức tạp, với những biểu hiện ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Tại hội nghị, đại diện Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Ủy ban Tư pháp Quốc hội; Thành ủy Hà Nội; Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bộ Tư pháp, tỉnh Đồng Nai, ... báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCTN trong thời gian tới.

"LÀM QUYẾT LIỆT, LÀM MẠNH HƠN NỮA"

Kết luận hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng nhấn mạnh, hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng, được cán bộ, đảng viên, Nhân dân đặt nhiều kỳ vọng. Đây cũng là hội nghị có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với gần 700 đại biểu dự hội nghị tập trung và gần 5.000 đại biểu tại hơn 80 điểm cầu trực tuyến trên cả nước.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, kể từ sau khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng vào tháng 2/2013 đến nay, công tác này đã được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước tiến mạnh, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, thực sự đã trở thành phong trào, xu thế được cán bộ, đảng viên, Nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao, quốc tế ghi nhận.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

“Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Theo kết quả điều tra dư luận xã hội, có 93% Nhân dân bày tỏ tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, khiến cho mọi sự xuyên tạc, chống phá của thế lực thù địch đều trở nên trơ trẽn và nực cười. Đó là thành công lớn trong công tác phòng, chống tham nhũng của chúng ta” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định.

Khẳng định công tác phòng, chống tham nhũng là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào”, song Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng bày tỏ, việc xử lý nghiêm nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao sai phạm là điều không ai mong muốn, thậm chí rất đau xót. Nhưng vì sự nghiệp chung, vì sự nghiêm minh, kỷ luật của Đảng, thượng tôn pháp luật của Nhà nước, sự trong sạch, vững mạnh và uy tín của Đảng, Nhà nước và ý nguyện của Nhân dân, chúng ta phải làm và kiên quyết làm, "kỷ luật một vài người để cứu muôn người", và sẽ còn phải làm quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cho rằng, giai đoạn qua đã làm tốt, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm và phải làm tốt hơn nữa trong thời gian tới. Bởi tham nhũng đã làm hư hỏng cán bộ, làm suy thoái, làm hỏng cái chất của những người Cộng sản. Tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực và phòng, chống tham nhũng là chống giặc nội xâm. Trên hết, tham nhũng vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta.

Các đại biểu tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, các ban, ngành, địa phương không được chủ quan, thỏa mãn, không đối phó, phải cố gắng hơn nữa. Chống tham nhũng không chỉ về kinh tế, mà cái gốc là chống sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Vì thế, việc gương mẫu, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, lối sống là hết sức quan trọng.

Đồng chí Tổng Bí thư cho rằng, từ thực tiễn trong thời gian qua đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Đó là phải có quyết tâm chính trị cao và biến quyết tâm thành hành động thực tế của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân; PCTN là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp lâu dài, xây dựng cơ chế để “không thể tham nhũng”, không dám tham nhũng” và “không cần tham nhũng”; Kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý; Gắn công tác PCTN với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng chỉnh đốn Đảng, chống suy thoát về chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Chỉ rõ nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đất nước đang đứng trước thời khắc quan trọng trước thềm Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy, trong công tác PCTN không được chủ quan, nóng vội, thỏa mãn, không được né tránh, cầm chừng, không ngừng, không nghỉ, thiếu quyết liệt, mà phải tiếp tục đẩy mạnh với quyết tâm cao hơn, mạnh mẽ hơn.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Đặc biệt, cán bộ, đảng viên phải biết trọng liêm sỉ, danh dự, biết xấu hổ khi bản thân và người thân tham nhũng, lãng phí; khắc phục những sơ hở, bất cập trong quản lý kinh tế - xã hội và những giải pháp phòng ngừa tham nhũng hiệu quả thấp; Chú trọng kiểm soát để hạn chế sự tác động của “nhóm lợi ích”, “sân sau”, “tư duy nhiệm kỳ”; “nhốt quyền lực trong lồng cơ chế”.  

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, với sự quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của các cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, công tác PCTN trong nhiệm kỳ Đại hội XIII sẽ có bước tiến mới, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và hiệu quả hơn. Tham nhũng nhất định sẽ được ngăn chặn và đẩy lùi, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, niềm tin yêu, mong đợi của Nhân dân.

Dịp này, Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương các loại cho 29 tập thể và 30 cá nhân thuộc các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các địa phương; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 39 tập thể và 22 cá nhân của Trung ương và các địa phương vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020.

tin mới

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.