Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại xã Môn Sơn - huyện Con Cuông

(Baonghean.vn) - Tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại Nghệ An, sáng nay 5/9, đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam và Đoàn công tác Trung ương đã vào thăm và làm việc tại xã Môn Sơn (huyện Con Cuông).

 

Cùng đi với Tổng Bí thư có các đồng chí: Nguyễn Thế Trung - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Giàng Seo Phử - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc; lãnh đạo Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.... Về phía tỉnh Nghệ An, đón và làm việc với đồng chí Tổng Bí thư và Đoàn công tác Trung ương, có các đồng chí: Phan Đình Trạc - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hồ Đức Phớc - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Con Cuông và lãnh đạo, đại diện bà con các dân tộc xã Môn Sơn.

Lãnh đạo, nhân dân xã Môn Sơn vui mừng đón tiếp, tặng hoa chúc mừng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

                                Tổng Bí thư ân cần thăm hỏi bà con xã Môn Sơn.

                                      Tổng Bí thư tặng quà xã Môn Sơn.

Mở đầu buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo xã Môn Sơn, đồng chí Vi Văn Nam - Bí thư Đảng ủy xã báo cáo tình hình phát triển KTXH, QPAN và công tác xây dựng đảng trên địa bàn. Môn Sơn là một xã vùng cao biên giới thụ hưởng chương trình 135 của Chính phủ, có 3 dân tộc chung sống: Thái, Kinh và Đan Lai, là xã có truyền thống cách mạng, nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên vùng miền núi Nghệ An. Tuy nhiên, Môn Sơn vẫn là một xã nghèo, điều kiện phát triển kinh tế- xã hội vẫn còn rất khó khăn, đặc biệt là hạ tầng cơ sở sản xuất. Đảng ủy xã đang lãnh đạo nhân dân tích cực phát triển sản xuất, thực hiện có hiệu quả mục tiêu quốc gia chương trình xây dựng nông thôn mới,…

 

Tiếp đó, đồng chí Vi Xuân Giáp - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Con Cuông báo cáo kết quả phát triển KTXH, QPAN của huyện. Tuy nhiên, Con Cuông vẫn là huyện nghèo, sản xuất manh mún, chưa có đột phá về kinh tế, chưa có nhiều hàng hóa tập trung, vẫn còn tình trạng lấn chiếm đất công, khai thác khoáng sản, lâm sản trái phép…

                Tổng Bí thư nói chuyện với cán bộ và nhân dân xã Môn Sơn

 

Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến của các cấp các ngành, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất vui mừng trước những kết quả đạt được của xã Môn Sơn nói riêng, huyện Con Cuông và tỉnh Nghệ An nói chung trong thời gian vừa qua. Đối với xã Môn Sơn, một xã đi đầu trong đấu tranh cách mạng, là nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của miền Tây Nghệ An, bây giờ phải phát huy tinh thần truyền thống để đi đầu trong sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế- xã hội.

Đối với huyện Con Cuông phải phát huy lợi thế về rừng, phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ phát triển vốn rừng. Không thể bằng lòng với hiện tại mà bà con các dân tộc trên địa bàn phải nỗ lực phát huy tiềm năng hiện có để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo. Tỉnh, huyện, xã phải quan tâm phát huy hơn nữa tiềm năng thế mạnh của địa phương. Phải thực hiện tốt nghị quyết Đại hội của địa phương, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI của  Đảng và các chủ trương của Đảng và Nhà nước. Phấn đấu giảm nghèo, xóa nghèo bền vững. Về kinh tế, cần lưu ý trồng cây thâm canh, chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hóa và quan tâm xây dựng nông thôn mới.

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng cây lưu niệm tại Vườn Quốc gia Pù Mát

Trên cơ sở phát triển kinh tế, cần chăm lo đời sống nhân dân; tập trung giữ vững QPAN vùng biên giới, chăm lo xây dựng, vun đắp truyền thống đoàn kết với nước bạn Lào. Về công tác xây dựng đảng, cần đánh giá đúng vai trò, mức độ năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TƯ 4 ( Khóa XI) , gắn với thực hiện tốt công tác dân tộc, công tác tôn giáo trên địa bàn.

Hữu Nghĩa - Sỹ Minh

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...