Tổng Bí thư, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước tiếp Tổng thống Kazakhstan

Theo Trần Thường - Phạm Hải - Vũ Dũng (vietnamnet.vn/vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị với các nước bạn bè truyền thống tại khu vực Trung Á, trong đó có Kazakhstan, mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Ngày 21/8, sau cuộc hội đàm cùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển và củng cố quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Kazakhstan. Năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm Kazakhstan, đặt dấu mốc tốt đẹp để khởi đầu cho quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Kazakhstan.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Kazakhstan.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thông báo với Tổng thống Kazakhstan về những thành tựu to lớn, toàn diện của Việt Nam sau gần 40 năm Đổi mới, những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ của Việt Nam.

Tổng Bí thư trao đổi với Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev một số phương hướng, biện pháp lớn nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Tổng thống Kazakhstan thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một số nét về tình hình, những cải cách sâu rộng các lĩnh vực Kazakhstan đang tiến hành nhằm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ổn định và phát triển.

Kazakhstan luôn trân trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, đồng thời coi Việt Nam là đối tác hàng đầu tại Đông Nam Á.
Kazakhstan luôn trân trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, đồng thời coi Việt Nam là đối tác hàng đầu tại Đông Nam Á.

Tổng thống nhấn mạnh, coi trọng việc thúc đẩy quan hệ giữa các chính đảng của Kazakhstan với Đảng Cộng sản Việt Nam, coi đây là kênh quan trọng trong quan hệ hai nước.

Chia sẻ đánh giá của Tổng Bí thư, Tổng thống nhất trí với biện pháp lớn nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, đặc biệt về kinh tế, thương mại, đầu tư, phát huy những lợi thế của Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu mà Kazakhstan là thành viên, đồng thời quan tâm hợp tác về văn hóa nhằm tăng cường hiểu biết giữa nhân dân và thế hệ trẻ hai nước.

Hội kiến với Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh những bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước, nhất là về chính trị - ngoại giao, kinh tế, thương mại…

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng thống Kazakhstan.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng thống Kazakhstan.

Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev khẳng định, Kazakhstan coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại châu Á - Thái Bình Dương, mong muốn đẩy mạnh hơn nữa quan hệ quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Thủ tướng đánh giá cao việc hai nước triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) thời gian qua, đồng thời khẳng định hai bên còn nhiều dư địa và tiềm năng bổ sung cho nhau để cùng phát triển.

Thủ tướng đề nghị Kazakhstan tiếp tục tạo thuận lợi cho các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như nông sản, thủy sản, hàng dệt may, đồ gỗ tiếp cận thị trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội kiến.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội kiến.

Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev cho biết sẽ chỉ đạo Chính phủ Kazakhstan tập trung thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập, chú trọng hợp tác trên các lĩnh vực nhiều tiềm năng như vận tải, logistics, văn hóa, du lịch, tài chính, chuyển đổi số…

Tổng thống mong muốn cùng Việt Nam phát huy hơn nữa vai trò của Ủy ban liên Chính phủ hai nước về kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật cũng như phối hợp triển khai các dự án hợp tác cụ thể.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ hy vọng cùng với việc hai nước ký kết Hiệp định miễn thị thực song phương cho người mang hộ chiếu phổ thông và Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực du lịch sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội cho giao lưu nhân dân, thúc đẩy du lịch và trao đổi thương mại.

Tổng thống Kazakhstan tại hội kiến.
Tổng thống Kazakhstan tại hội kiến.

Nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng chuyến thăm là bước tiến quan trọng, thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Tổng thống Kazakhstan là nhà lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm về hoạt động nghị viện, cũng như hợp tác giữa Nghị viện Kazakhstan và Quốc hội Việt Nam sẽ là nền tảng quý báu để phát triển mạnh mẽ hơn quan hệ giữa Quốc hội/Nghị viện hai nước.

Bối cảnh quốc tế có nhiều biến động, tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Kazakhstan ngày càng có tầm quan trọng cao hơn, Tổng thống cảm ơn về sự ủng hộ của Việt Nam khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 6 về Phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) tại Kazakhstan.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Kazakhstan.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Kazakhstan.

Chia sẻ về những mục tiêu cải cách kinh tế trong thời gian tới, Tổng thống mong tiếp tục có sự gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai nước nói chung và cơ quan lập pháp hai nước nói riêng.

Đánh giá cao vai trò của Quốc hội Việt Nam, bản thân cũng từng giữ cương vị Chủ tịch Thượng viện Kazakhstan, Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev mong Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Kazakhstan tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm hoạt động.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Quốc hội Việt Nam ủng hộ và hoan nghênh kết quả hội đàm, hội kiến giữa Tổng thống Kazakhstan với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng những văn kiện hai bên đã ký kết là khuôn khổ pháp lý thuận lợi, thúc đẩy hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước toàn diện, hiệu quả và thực chất hơn nữa.

Chủ tịch Quốc hội gửi lời mời Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan thăm chính thức Việt Nam và cử đoàn nghị sĩ tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 sẽ diễn ra tại Hà Nội.
Chủ tịch Quốc hội gửi lời mời Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan thăm chính thức Việt Nam và cử đoàn nghị sĩ tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 sẽ diễn ra tại Hà Nội.

Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ 2 nước tăng cường hợp tác toàn diện cả về kinh tế, thương mại, đầu tư, giao thông vận tải, du lịch, giáo dục, đào tạo, văn hóa cũng như lĩnh vực rất có tiềm năng là quốc phòng và an ninh…

Chủ tịch Quốc hội vui mừng thông báo, hợp tác nghị viện giữa hai nước thời gian qua đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, hướng đến ký kết Thỏa thuận hợp tác song phương giữa hai cơ quan lập pháp.

* Tối 21/8, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev thăm chính thức Việt Nam.

Phát biểu tại chiêu đãi, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, hai nước tự hào về tình đoàn kết, hữu nghị, gắn bó, hợp tác song phương không ngừng được vun đắp, ngày càng được củng cố và phát triển.

ctn_tiep_tong_thong_kazakhstan.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng tình cảm, sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà nhân dân Kazakhstan dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay, Chủ tịch nước cho rằng, truyền thống tốt đẹp đó mãi là niềm tự hào, là tài sản vô giá của nhân dân hai nước. Hai bên sẽ cùng nhau vun đắp cho tình hữu nghị này ngày thêm phát triển, bền vững, vì sự giàu mạnh của mỗi quốc gia, vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân hai nước.

Tổng thống Kazakhstan chia sẻ, bản thân ông khi là sinh viên đã từng ở chung ký túc xá với sinh viên Việt Nam và luôn lưu giữ tình cảm tốt đẹp về người Việt Nam. Cho rằng những tình cảm đó sẽ giúp thúc đẩy quan hệ hai nước, Tổng thống Kazakhstan mong muốn thúc đẩy giao lưu nhân dân, nhất là giao lưu văn hóa, nghệ thuật. Kazakhstan luôn chào đón, tạo thuận lợi để người dân Việt Nam sang thăm Kazakhstan.

Nhân dịp Quốc khánh 2/9 của Việt Nam sắp tới, Tổng thống Kazakhstan gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể lãnh đạo và nhân dân Việt Nam.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh.