Quốc tế

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Mỹ: Thông điệp hòa bình từ Việt Nam tới thế giới

Thực hiện: Hương Giang - Thu Trang; Thiết kế: Hữu Quân 23/02/2026 08:03

Chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Tô Lâm để tham dự cuộc khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza không chỉ thể hiện vai trò, trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề toàn cầu mà còn mở ra những thông điệp quan trọng về đối ngoại hòa bình và hợp tác phát triển.

tbttolamthammy-cover.png

Chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Tô Lâm để tham dự cuộc khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza không chỉ thể hiện vai trò, trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề toàn cầu mà còn mở ra những thông điệp quan trọng về đối ngoại hòa bình và hợp tác phát triển. Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa và kết quả của chuyến thăm này, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đã có cuộc Phỏng vấn PGS, TS, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Bộ Công an.

Thực hiện: Hương Giang - Thu Trang | Thiết kế: Hữu Quân • 23/02/2026

P.V: Thưa Thiếu tướng Lê Văn Cương, Hội đồng Hòa bình được Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng lập trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông vẫn còn nhiều căng thẳng. Thiếu tướng có thể phân tích rõ hơn về hoạt động, ý nghĩa cũng như vai trò của cơ chế đa phương này đối với các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho khu vực?

PGS, TS, Thiếu tướng Lê Văn Cương: Có lẽ chúng ta cũng cần hiểu một chút về lịch sử hình thành và cơ chế vận hành của Hội đồng Hòa bình. Hơn 2 năm chiến tranh Gaza, hơn 70.000 người đã thiệt mạng, trong đó 47% là phụ nữ và trẻ em. Có thể nói chưa bao giờ Trung Đông, đặc biệt là Gaza, lại rơi vào thảm cảnh như vậy.

Thành phố Gaza bị tàn phá nặng nề sau chiến sự. Ảnh: TASS
Thành phố Gaza bị tàn phá nặng nề trong cuộc xung đột. Ảnh: TASS

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Donald Trump đã nỗ lực bằng mọi cách để chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu ở Gaza. Tổng thống Trump đã đưa ra nhiều phương án, nhưng cuối cùng, vào ngày 26/9/2025, ông đã công bố Kế hoạch Hòa bình Gaza gồm 20 điểm. Nội dung chủ yếu là chấm dứt chiến tranh, chấm dứt đổ máu. Nội dung cơ bản thứ hai là yêu cầu Israel phải rút lực lượng quân sự khỏi Gaza. Nội dung thứ ba là kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ, ủng hộ tái thiết Gaza, bảo đảm cho người dân ở Gaza có đời sống tốt hơn. Về cơ bản, Kế hoạch Hòa bình của Tổng thống Trump đưa ra ngày 26/9 là một kế hoạch tích cực, mang tính nhân văn. Mặc dù trong quá trình triển khai thực tế còn rất nhiều khó khăn, trắc trở, nhưng phải thừa nhận đây là một bước đi tích cực, trước hết là nhằm chấm dứt đổ máu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại buổi họp báo công bố kế hoạch hòa bình 20 điểm
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại buổi họp báo công bố kế hoạch hòa bình 20 điểm.

Trong kế hoạch 20 điểm đó, điểm thứ 9 nêu rõ việc thành lập Hội đồng Hòa bình, xem đây là một cơ quan hành chính chuyển tiếp quốc tế mang tính giám sát, nhằm triển khai quản lý, phục vụ người dân, thu hút tài trợ nước ngoài để tái thiết Gaza. Đây là cơ quan hành chính chuyển tiếp trong quá trình chấm dứt xung đột, tiến tới ổn định lâu dài ở Gaza. Tổng thống Trump đã gửi Kế hoạch Hòa bình này lên Liên Hợp Quốc và đến tháng 11 năm 2025, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết ủng hộ việc thành lập Hội đồng Hòa bình, coi đây là cơ quan hành chính chuyển tiếp có tư cách pháp lý quốc tế, trước hết nhằm bảo đảm việc chuyển giao hòa bình, chấm dứt chiến tranh ở Gaza, tiến tới một Gaza hòa bình, không khủng bố, nơi người dân được hưởng tự do, hạnh phúc.

Tổng thống Donald Trump ký Hiến chương thành lập Hội đồng Hòa bình ngày 22/1. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump ký Hiến chương thành lập Hội đồng Hòa bình ngày 22/1. Ảnh: AFP

Tháng 1 năm 2026, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Tổng thống Donald Trump tuyên bố chính thức thành lập và khởi động Hội đồng Hòa bình nhằm thúc đẩy giai đoạn hai của Kế hoạch Hòa bình Gaza, đồng thời giải quyết các xung đột khác trên thế giới. Hơn 60 quốc gia đã được mời tham gia. Đến thời điểm hiện nay, Hội đồng Hòa bình không chỉ có trách nhiệm đối với Gaza mà còn là một tổ chức có nhiệm vụ giải quyết các xung đột quốc tế, được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thừa nhận tư cách pháp lý quốc tế.

P.V: Thưa Thiếu tướng, việc Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Việt Nam trực tiếp tham dự phiên Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza có ý nghĩa như thế nào về mặt chính trị – ngoại giao và có thể tạo ra tác động như thế nào trong việc thúc đẩy đối thoại và xây dựng lòng tin?

PGS, TS, Thiếu tướng Lê Văn Cương: Sau khi Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra vào đầu năm 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức mời Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình với tư cách là một trong những quốc gia sáng lập.

Sau lời mời đó, Việt Nam đã thông báo với phía Hoa Kỳ rằng Việt Nam sẵn sàng tham gia Hội đồng Hòa bình, và đại diện là Tổng Bí thư Tô Lâm đã tham gia cuộc họp khai mạc Hội đồng. Việt Nam sẵn sàng tham gia Hội đồng Hòa bình trước hết vì đây là một tổ chức có tư cách pháp nhân quốc tế và đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chấp thuận, đó là cơ sở pháp lý. Thứ hai, mục đích, tôn chỉ của Hội đồng Hòa bình là giải quyết các cuộc tranh chấp, xung đột trước mắt ở Gaza, và rộng hơn là các xung đột trên thế giới nói chung. Điều này hoàn toàn phù hợp với Điều 1, Điều 2 của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Việt Nam là một thành viên của Liên Hợp Quốc, do đó việc tham gia có ý nghĩa là đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định trên thế giới. Cho nên, việc Việt Nam tham gia là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết. Điều này thể hiện trách nhiệm của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế, đúng với những gì mà các nghị quyết của Đảng và các diễn đàn song phương, đa phương Việt Nam đã tuyên bố.

Việc tham gia Hội đồng Hòa bình là sự thể hiện trách nhiệm của Việt Nam trong việc góp phần giải quyết các xung đột trên thế giới, kiến tạo và thúc đẩy một môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển trên toàn cầu nói chung và khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói riêng. Đây là điều kiện rất quan trọng để Việt Nam phát triển khi bước vào kỷ nguyên vươn mình.

P.V: Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên nhận lời mời và tham gia thành lập Hội đồng Hòa bình về Gaza. Theo Thiếu tướng, việc Việt Nam góp mặt ngay từ giai đoạn đầu của sáng kiến này phản ánh điều gì về đường lối đối ngoại của Việt Nam cũng như các nỗ lực của Việt Nam để thúc đẩy hòa bình quốc tế?

PGS, TS, Thiếu tướng Lê Văn Cương: Việc Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình thể hiện rõ trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế trong duy trì hòa bình, bảo đảm lợi ích của các dân tộc. Đồng thời, điều này cũng thể hiện vai trò, vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới. Thực chất, việc tham gia Hội đồng Hòa bình là hiện thực hóa một trong những quan điểm cơ bản trong đường lối đối ngoại của Đảng ta, đó là kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Điều này làm cho cộng đồng quốc tế càng tin tưởng Việt Nam hơn, và khi lòng tin quốc tế đối với Việt Nam tăng lên thì sức mạnh của Việt Nam cũng tăng lên. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại chính là ở chỗ này.

levancuong-quotes.png

Không một quốc gia nào có thể phát triển nếu bị cô lập. Việt Nam đã mở cửa hơn 40 năm và hiện nay tiếp tục mở cửa, hợp tác với tất cả các quốc gia vì hòa bình, hợp tác và phát triển, dưới sự điều phối của Liên Hợp Quốc, đồng thời tiếp thu tinh hoa, trí tuệ, khoa học - công nghệ, kinh tế của thế giới để làm giàu cho chính mình. Việc tham gia Hội đồng Hòa bình không chỉ nhằm giải quyết xung đột, mà thông qua đó còn lan tỏa vai trò, vị thế của Việt Nam, giúp kết hợp tốt nhất sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo đủ nguồn lực để Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình, hùng cường sắp tới.

P.V: Việt Nam từng có nhiều kinh nghiệm trong hàn gắn hậu quả chiến tranh và thúc đẩy hòa giải dân tộc. Theo Thiếu tướng, những kinh nghiệm đó có thể đóng góp ra sao cho các sáng kiến hòa bình, trong đó có Hội đồng Hòa bình về Gaza?

PGS, TS, Thiếu tướng Lê Văn Cương: Đến thời điểm hiện nay, đã có khoảng 20 quốc gia tham gia Hội đồng Hòa bình và trong thời gian tới con số này có thể lên tới 50–60 quốc gia. Tuy nhiên, trong số các quốc gia thành viên, Việt Nam có một vị trí, vai trò và đặc điểm rất đặc biệt mà các quốc gia khác không có.

637900190_788885150925215_8080824036352143363_n.jpg
Lãnh đạo các nước tham dự phiên khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Mỹ. Ảnh: The White House

Việt Nam đã trải qua 30 năm chiến tranh, có kinh nghiệm đối thoại với các cường quốc hàng đầu thế giới, có kinh nghiệm vừa hợp tác vừa đấu tranh. Việt Nam là một quốc gia có dấu ấn đặc biệt trong cộng đồng quốc tế. Chúng ta có kinh nghiệm kết thúc chiến tranh, xử lý những vấn đề gai góc nhất của chiến tranh, hợp tác với các đối thủ và cường quốc để mang lại hòa bình cho đất nước, cho khu vực và thế giới. Chính vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà Tổng thống Donald Trump mời Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình, chỉ sau một số nước Trung Đông là đồng minh của Mỹ. Việt Nam là quốc gia thứ hai được Tổng thống Mỹ quan tâm mời tham gia. Điều đó cho thấy phía Mỹ đánh giá rất cao vai trò, vị thế và kinh nghiệm của Việt Nam, tin tưởng rằng Việt Nam có thể phát huy uy tín, kinh nghiệm của mình để đóng góp tích cực và hiệu quả cho hoạt động của Hội đồng Hòa bình.

P.V: Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức cấp cao Mỹ. Theo Thiếu tướng, các cuộc gặp này có ý nghĩa như thế nào đối với quan hệ Việt - Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện?

PGS, TS, Thiếu tướng Lê Văn Cương: Trong chuyến đi dự phiên khai mạc Hội đồng Hòa bình, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tranh thủ tối đa thời gian để gặp gỡ các nghị sĩ Mỹ. Cấu trúc quyền lực và ra quyết định của Mỹ khác với Việt Nam; nhiều quyết định của Tổng thống cần có sự ủng hộ của Quốc hội. Vì vậy, việc tiếp xúc với các nghị sĩ là rất quan trọng, thể hiện sự tinh tế và thông minh trong đối ngoại. Thông qua các cuộc gặp này, các nghị sĩ Mỹ hiểu Việt Nam hơn, ủng hộ Việt Nam hơn, qua đó ủng hộ Tổng thống Trump trong việc hiện thực hóa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt - Mỹ. Đây là ý nghĩa chiến lược cả về chính trị, kinh tế và đối ngoại.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng gặp gỡ các tập đoàn công nghệ cao và các nhà khoa học Mỹ. Việt Nam đang triển khai Nghị quyết 57 về khoa học - công nghệ, lấy khoa học - công nghệ làm động lực phát triển trong kỷ nguyên mới. Các cuộc gặp này góp phần quan trọng vào việc mở rộng đầu tư công nghệ cao của Mỹ vào Việt Nam. Ngoài ra, Tổng Bí thư cũng gặp gỡ cộng đồng người Việt và các nhà khoa học Việt Nam tại Mỹ - lực lượng cầu nối quan trọng giữa hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ và chuyển giao công nghệ, trí tuệ từ Mỹ về Việt Nam. Có thể nói, chuyến đi này mang ý nghĩa chiến lược quan trọng, góp phần triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, với một đối tác rất quan trọng là Hoa Kỳ. Sau chuyến thăm, quan hệ Việt – Mỹ sẽ tiếp tục được nâng tầm, đầu tư công nghệ cao của Mỹ và các nước phát triển khác vào Việt Nam sẽ tăng lên, tạo nguồn lực quan trọng để kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phục vụ phát triển đất nước.

P.V: Xin cảm ơn Thiếu tướng đã trả lời phỏng vấn của Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An!

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Mỹ: Thông điệp hòa bình từ Việt Nam tới thế giới
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO