Tổng cục Chính trị kiểm tra Sư đoàn 324, Quân khu 4

(Baonghean.vn) - Sáng 6/11, đoàn công tác Tổng Cục Chính trị do Trung tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị năm 2018 tại Sư đoàn 324, Quân khu 4.

Đi cùng đoàn, về phía Quân khu 4 có Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4.

Đoàn công tác kiểm tra hệ thống kế hoạch sổ sách hoạt động CTĐ, CTCT tại Phòng Chính trị Sư đoàn 324. Ảnh: Hồ Việt
Đoàn công tác kiểm tra hệ thống kế hoạch sổ sách hoạt động CTĐ, CTCT tại Phòng Chính trị Sư đoàn 324. Ảnh: Hồ Việt

Năm 2018, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của Sư đoàn 324, Quân khu 4 luôn bám sát kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên; tổ chức giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật theo đúng chương trình kế hoạch, kết quả kiểm tra nhận thức có 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 84% khá giỏi.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn duy trì nghiêm túc nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng; có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; quán triệt và thực hiện đúng quan điểm, nguyên tắc công tác cán bộ, bảo đảm đúng quy chế, quy trình, dân chủ, đồng thuận. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ; cơ quan, đơn vị giữ vững ổn định và phát triển tốt.

Đoàn công tác kiểm tra hoạt động phòng truyền thống Sư đoàn 324. Ảnh: Hồ Việt
Đoàn công tác kiểm tra hoạt động phòng truyền thống Sư đoàn 324. Ảnh: Hồ Việt

Tổng kết phong trào thi đua năm 2018, Sư đoàn 324 được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đề nghị Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua, đơn vị có trên 300 tập thể và gần 1.800 cá nhân được khen thưởng.

Quá trình kiểm tra, đoàn công tác Tổng Cục Chính trị cũng đã chỉ ra một số tồn tại, khuyết điểm trong quá trình triển khai, thực hiện hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị để đơn vị điều chỉnh, bổ sung và rút kinh nghiệm, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới./. 

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.