Tổng duyệt lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An

Tổng duyệt lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2022 sẽ chính thức được diễn ra vào 20h00, ngày 13/8. Công tác chuẩn bị cho buổi lễ được ban tổ chức chuẩn bị chu đáo, chú ý cẩn thận từng chi tiết nhỏ.
Từ vài ngày trước khi diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2022, các chương trình biểu diễn đã được tập luyện hết sức chu đáo, tỉ mỉ. Ảnh: Đức Anh
Từ vài ngày trước khi diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2022, các chương trình biểu diễn đã được tập luyện hết sức chu đáo, tỉ mỉ. Ảnh: Đức Anh
Theo kịch bản, chương trình buổi lễ được bắt đầu bằng màn diễu hành của các khối đi qua lễ đài chính. Ảnh: Đức Anh
Theo kịch bản, chương trình buổi lễ được bắt đầu bằng màn diễu hành của các khối đi qua lễ đài chính. Ảnh: Đức Anh
Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2022 có sự góp mặt của gần 3.000 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài; tham gia tranh tài ở 18 môn thi đấu, gồm: Đẩy gậy, bi sắt, việt dã, Vovinam, Karatedo, bóng chuyền, bóng chuyền bãi biển, võ cổ truyền, vật, bóng bàn, đá cầu, bóng đá, cầu lông, điền kinh, bơi, cờ vua, bắn nỏ và kéo co. Ảnh: Đức Anh
Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2022 có sự góp mặt của gần 3.000 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài; tham gia tranh tài ở 18 môn thi đấu, gồm: Đẩy gậy, bi sắt, việt dã, Vovinam, Karatedo, bóng chuyền, bóng chuyền bãi biển, võ cổ truyền, vật, bóng bàn, đá cầu, bóng đá, cầu lông, điền kinh, bơi, cờ vua, bắn nỏ và kéo co. Ảnh: Đức Anh
12 môn nằm trong chương trình của đại hội đã được tổ chức thi đấu và hoàn thành vào ngày 5/8. Còn lại 6 môn gồm: Bơi, cờ vua, bắn nỏ, cầu lông, điền kinh, kéo co sẽ được tổ chức sau lễ khai mạc. Ảnh: Đức Anh
12 môn nằm trong chương trình của đại hội đã được tổ chức thi đấu và hoàn thành vào ngày 5/8. Còn lại 6 môn gồm: Bơi, cờ vua, bắn nỏ, cầu lông, điền kinh, kéo co sẽ được tổ chức sau lễ khai mạc. Ảnh: Đức Anh
Màn rước đuốc sẽ được thực hiện bởi vận động viên Phạm Thị Hồng Thanh - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Nghệ An, người vừa giành Huy chương Vàng SEA Games 31 ở môn cử tạ. Ảnh: Đức Anh
Màn rước đuốc sẽ được thực hiện bởi vận động viên Phạm Thị Hồng Thanh - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Nghệ An, người vừa giành Huy chương Vàng SEA Games 31 ở môn cử tạ. Ảnh: Đức Anh
Lãnh đạo Tỉnh ủy sẽ châm đuốc thắp sáng đài lửa đại hội. Ngọn đuốc sẽ được thắp sáng đến ngày 17/8 - ngày tổ chức lễ bế mạc đại hội. Ảnh: Đức Anh
Lãnh đạo Tỉnh ủy sẽ châm đuốc thắp sáng đài lửa đại hội. Ngọn đuốc sẽ được thắp sáng đến ngày 17/8 - ngày tổ chức lễ bế mạc đại hội. Ảnh: Đức Anh
Sau phần diễu hành biểu dương lực lượng và phần nghi thức của lễ khai mạc sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề: “Phát huy truyền thống - Đoàn kết xây dựng Nghệ An giàu đẹp” với sự tham gia biểu diễn của hơn 1.000 em học sinh và gần 100 diễn viên, vận động viên xuất sắc. Ảnh: Đức Anh

Sau phần diễu hành biểu dương lực lượng và phần nghi thức của lễ khai mạc sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề: “Phát huy truyền thống - Đoàn kết xây dựng Nghệ An giàu đẹp” với sự tham gia biểu diễn của hơn 1.000 em học sinh và gần 100 diễn viên, vận động viên xuất sắc. Ảnh: Đức Anh

Chương trình đồng diễn Nghệ thuật Thể dục Thể thao gồm 3 chương. Trong đó, chương 1 có nội dung: Tự hào miền quê xứ Nghệ; Chương 2: TDTT Nghệ An hội tụ và tỏa sáng; Chương 3: Nghệ An vươn tầm cao mới. Ảnh: Đức Anh
Chương trình đồng diễn Nghệ thuật Thể dục Thể thao gồm 3 chương. Trong đó, chương 1 có nội dung: Tự hào miền quê xứ Nghệ; Chương 2: TDTT Nghệ An hội tụ và tỏa sáng; Chương 3: Nghệ An vươn tầm cao mới. Ảnh: Đức Anh
Chương trình kết hợp 4 tính chất: Lịch sử - Đương đại - Văn hóa - Thể thao, thể hiện được tinh thần đoàn kết, kiên cường cách mạng, hiếu học, cần cù sáng tạo của Nhân dân tỉnh Nghệ An; đồng thời cũng mô tả được nhịp sống mới của Nhân dân tỉnh Nghệ An "Khỏe mạnh - Trí tuệ - Năng động - Sáng tạo", chủ nhân xây dựng nên tỉnh Nghệ An “Văn minh - Hiện đại”. Ảnh: Đức Anh
Chương trình kết hợp 4 tính chất: Lịch sử - Đương đại - Văn hóa - Thể thao, thể hiện được tinh thần đoàn kết, kiên cường cách mạng, hiếu học, cần cù sáng tạo của Nhân dân tỉnh Nghệ An; đồng thời cũng mô tả được nhịp sống mới của Nhân dân tỉnh Nghệ An "Khỏe mạnh - Trí tuệ - Năng động - Sáng tạo", chủ nhân xây dựng nên tỉnh Nghệ An “Văn minh - Hiện đại”. Ảnh: Đức Anh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.