Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Sáng 30/11, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020” và tổng kết công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2011-2015.

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Lê Xuân Đại cùng lãnh đạo các Ban, ngành, đại diện huyện, thành phố, thị xã.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị là văn kiện chính trị quan trọng của Đảng định hướng cho sự phát triển của hệ thống pháp luật nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thời kỳ quá độ lên CNXH.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai và thực hiện hiệu quả tới các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh, đạt những kết quả quan trọng. Công tác thi hành pháp luật có chuyển biến tích cực; chất lượng công tác xây dựng thể chế, theo dõi, kiểm tra thi hành, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hoạt động bổ trợ tư pháp được chú trọng; nhận thức và ý thức tôn trọng pháp luật của cán bộ, nhân dân thành phố ngày càng cao.

Về một số kết quả cụ thể, trong 10 năm, HĐND và UBND tỉnh đã ban hành 1.161 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 413 Nghị quyết và 597 quyết định và 151 chỉ thị. Tỉnh đã thực hiện 1.850 cuộc thanh tra hành chính và 26.600 cuộc thanh tra chuyên đề, phát hiện sai phạm và thu hồi cho ngân sách nhà nước 320 tỷ đồng; xử lý hơn 1,375 triệu vụ việc, tổng số tiền thu phạt là hơn 350 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Thông, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 48 của Bộ Chính trị
Đồng chí Nguyễn Văn Thông, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 48 của Bộ Chính trị.

Cơ quan điều tra các cấp đã tiếp nhận, giải quyết hàng chục nghìn tin báo về tội phạm, khởi tố điều tra 19.120 vụ án hình sự với 35.116 bị can.Viện KSND hai cấp đã truy tố 18.695 vụ với 33.835 bị can. Tòa án nhân dân tỉnh đã giải quyết 26.003 vụ án hình sự với 45.169 bị cáo. Các vụ việc được TAND xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có án oan, sai. 

Đối với công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2011-2015 được Tỉnh ủy và Ban chỉ đạo quán triệt, đôn đốc các cấp, ngành  xây dựng chương trình và quan tâm triển khai. Tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp ngày càng được hoàn thiện, đổi mới; công tác phối kết hợp giữa các ngành ngày càng chặt chẽ; cơ chế giám sát của các cơ quan dân cứ và quyền làm chủ của nhân dân đối với cơ quan tư pháp ngày càng được nâng cao chất lượng.

Võ Viết Thanh, Bí thư Thành ủy Vinh đề nghị cần nâng cao đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Đồng chí Võ Viết Thanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh đề nghị cần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp.
Trung tá Nguyễn Đức Hải, Phó giám đốc Công an tỉnh đề nghị Tỉnh ủy tạo điều kiện cho Công an tỉnh thành lập phòng pháp chế để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới
Trung tá Nguyễn Đức Hải, Phó giám đốc Công an tỉnh đề nghị Tỉnh ủy tạo điều kiện cho Công an tỉnh thành lập phòng pháp chế để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tuy nhiên, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 48 vẫn còn tồn tại những hạn chế như: tiến độ văn bản thực hiện theo chương trình đã đề ra còn chậm; việc tổ chức thi hành pháp luật giữa các ngành chưa đạt hiệu quả cao, các hình thức vi phạm pháp luật ngày càng nhiều, đa dạng. Đội ngũ làm công tác xây dựng và thi hành pháp luật còn mỏng, chưa chuyên sâu, công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn chưa kịp thời...

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn khẳng định, những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện NQ48 của Bộ Chính trị đã góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế của tỉnh. Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo để tiếp tục nâng cao xây dựng hệ thông pháp luật và cải cách tư pháp, cụ thể hóa thành những giải pháp thiết thực. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong công tác cải cách tư pháp, phát huy vai trò của Ban chỉ đạo để đẩy nâng cao công tác điều hành, chỉ đạo hiệu quả hơn.

Những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn; nội dung, giải pháp tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, hoàn thiện thể chế, cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, vai trò làm chủ của nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới…

Tại hội nghị, Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thực hiện Nghị quyết 48 của Bộ Chính trị.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thực hiện Nghị quyết 48 của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, 7 tập thể và 7 cá nhân cũng được Tỉnh ủy tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2011-2015.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác cải cách tư pháp
Đồng chí Nguyễn Văn Thông, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác cải cách tư pháp.

Phạm Bằng

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...