Tổng kết 25 năm xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, SSCĐ

(Baonghean.vn)- Ngày 18/9, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết 25 năm xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu.

Tham dự Hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, Phó tư lệnh Quân khu 4, lãnh đạo các cục, phòng ban trực thuộc Quân khu 4. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Xuân Đại, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy;  lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo chỉ huy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành thị trong tỉnh và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.
Lãnh đạo Quân khu 4 và các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Đồng chí Hồ Đức Phớc và Đại tá Hà Tân Tiến chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Hồ Đức Phớc và Đại tá Hà Tân Tiến chủ trì Hội nghị.

Trong 25 năm qua, Nghệ An đã đạt được những thành tựu toàn diện trong việc xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu. Trong đó, việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh được xem là nội dung cơ bản, xuyên suốt để lãnh đạo các mặt chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của cơ sở xã, phường, thị trấn. Hệ thống tổ chức cơ sở Đảng được củng cố toàn diện, các đảng bộ cơ sở đã xây dựng mối đoàn kết, thống nhất; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm đúng mức, kết hợp chặt chẽ nhiều hình thức đào tạo khác nhau; hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các ban, ngành đoàn thể ở cơ sở đã có đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu và các đại biều tham dự Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu và các đại biều tham dự Hội nghị.
Các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy tham dự Hội nghị.
Các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy tham dự Hội nghị.

Một trong những thành tựu nổi bật sau 25 năm xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu của tỉnh Nghệ An là phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh cơ sở. Hàng năm, cấp ủy, chính quyền các cấp đã ban hành nhiều Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế xã hội; các địa phương tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với đặc điểm từng vùng, thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp, từng bước nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế. Ban thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo các cấp đẩy mạnh phát triển kinh tế, xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh; khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường…

Đại tá Hà Tân Tiến báo cáo tổng kết, đánh giá 25 năm xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu.
Đại tá Hà Tân Tiến - Chỉ huy trưởng BCH QS tỉnh báo cáo tổng kết, đánh giá 25 năm xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu của tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Viết Thanh, Bí thư Thành ủy Vinh trao đổi những kinh nghiệm trong quá trình xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ ở thành phố Vinh
Đồng chí Nguyễn Viết Thanh, Bí thư Thành ủy Vinh trao đổi những kinh nghiệm trong quá trình xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ ở thành phố Vinh

Nội dung trọng tâm và chủ yếu của xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu là xây dựng nền quốc phòng – an ninh cơ sở vững mạnh. Trong 25 năm qua, cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể các cấp đã quán triệt tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, quân khu IV về nhiệm vụ Quốc phòng, An ninh. Các phương án, kế hoạch tác chiến thường xuyên được bổ sung và thực hiện diễn tập hàng năm; công tác đăng ký quản lý thanh niên độ tuổi nhập ngũ và khám tuyển nghĩa vụ quân sự được các địa phương thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các địa phương ngày càng được củng cố và phát triển có chiều sâu; lực lượng công an xã, phường, thị trấn được chăm lo, xây dựng củng cố về số lượng, đảm bảo chất lượng; phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia được duy trì và hoạt động có hiệu quả…

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh quán triệt một số nội dung trong quá trình xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu.
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh quán triệt một số nội dung trong quá trình xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu.

Nă 2014, cơ sở vững mạnh toàn diện tăng 55,4%, số cơ sở trung bình giảm 9,14% so với năm 1990 và không có cơ sở yếu kém. Các cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu được cấp ủy Đảng, chính quyền và Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Năm 2014, toàn tỉnh có 137 cụm liên xã hoạt động có hiệu quả…

Lãnh đạo các huyện, thành, thị trong tỉnh tham dự Hội nghị.
Lãnh đạo các huyện, thành, thị trong tỉnh tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Hà Tân Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định: Sau 25 năm thực hiện, các cấp, ngành đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc và thu được kết quả thiết thực. Các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ngày càng đi vào cuộc sống một cách hiệu quả; nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; bộ mặt các cơ sở xã, phường, thị trấn ngày càng ổn định và phát triển, vươn lên vững mạnh toàn diện.

Tại Hội nghị, đại diện các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm để lan tỏa các cách làm hay, hiệu quả trong xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội khẳng định, Nghệ An đang trở thành điểm sáng của Quân khu 4 trong việc xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu.
Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội khẳng định, Nghệ An đang trở thành điểm sáng của Quân khu 4 trong việc xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An trong quá trình 25 năm xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu. Nghệ An đã trở thành điểm sáng của Quân khu 4 trong việc xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu, gắn việc phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy kết luận Hội nghị tổng kết
Đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy kết luận Hội nghị tổng kết

Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các ban, ngành đoàn thể phải tiếp tục tăng cường 5 nội dung xây dựng cơ cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu như: Tăng cường mối đoàn kết trong Đảng, trong hệ thống chính trị và trong toàn thể nhân dân; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ một cách hiệu quả, nâng cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu trong việc gắn phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; tổ chức rút kinh nghiệm sau mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ, mỗi vụ việc để đưa ra bài học, đưa ra nguyên tắc đấu tranh đồng thời lan tỏa các cách làm hay; làm tốt công tác dân vận, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế gắn với an ninh quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng và an ninh vững mạnh gắn việc xây dựng cơ sở vững mạnh với xây dựng lực lượng tại chỗ để làm nòng cốt trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh; coi trọng hiệu quả, tốc độ và sáng tạo trong cách làm; làm tốt công tác an sinh xã hội gắn với phát triển kinh tế...

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Dịp này, Tỉnh ủy tổ chức khen thưởng cho 14 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 25 năm xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu.

Nguyên Khoa

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...