Tổng Kiểm toán Nhà nước: Cần quan tâm chất lượng nguồn nước sạch

(Baonghean.vn) - Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho rằng, kiến nghị của cử tri về quản lý nước sạch sinh hoạt, nguồn nước, chất lượng nguồn nước, đảm bảo về giá cả là hết sức xác đáng. Vì vậy, đề nghị địa phương đặc biệt quan tâm chất lượng nguồn nước sạch, đảm bảo đời sống cho người dân.

Sáng 30/9, các đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 4 gồm các ông, bà: Hồ Đức Phớc -  Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Trần Văn Mão - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Thị Kiều Trinh - Phó trưởng Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, có cuộc tiếp xúc cử tri xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên.

Cùng dự buổi tiếp xúc cử tri có đại diện lãnh đạo huyện Hưng Nguyên.

Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Hưng Trung (Hưng Nguyên). Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Hưng Trung (Hưng Nguyên). Ảnh: Thanh Lê

Chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp

Tại hội nghị có 17 lượt ý kiến cử tri bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với đại biểu Quốc hội. Theo đó cử tri xã Hưng Trung tin tưởng, phấn khởi với các chính sách, giải pháp quan trọng của Chính phủ trong hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. Cử tri đề nghị Chính phủ tiếp tục có các biện pháp hỗ trợ chính sách về sản xuất chăn nuôi, đặc biệt là việc tái đàn (chăn nuôi lợn) còn chậm do giá con giống vẫn còn ở mức cao.

Một trong những vấn đề được nhiều ý kiến cử tri kiến nghị, đó là triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam .

"Dự án đoạn qua xã Hưng Trung hiện nay cơ bản đã giải phóng xong mặt bằng. Sau khi thu hồi số diện tích để làm đường cao tốc, còn lại diện tích nhỏ lẻ, manh mún, khó khăn trong việc sản xuất và tưới tiêu. Đề nghị Nhà nước có phương án hỗ trợ người dân đối với những mảnh đất còn lại” - cử tri Nguyễn Bá Đồng kiến nghị.

Cử tri xã Hưng Trung (Hưng Nguyên) kiến nghị với đại biểu Quốc hội. Ảnh: Thanh Lê
Cử tri xã Hưng Trung (Hưng Nguyên) kiến nghị với đại biểu Quốc hội. Ảnh: Thanh Lê

Cử tri Nguyễn Đình Sơn, xóm 9B, xã Hưng Trung đề xuất: Đề nghị nâng mức giá đền bù đất nông nghiệp cho nông dân, bởi hiện nay đang áp giá quá thấp làm thiệt thòi cho các hộ có đất nông nghiệp thuộc diện đền bù giải phóng mặt bằng.

Ông Nguyễn Trung Hậu, xóm 1, xã  Hưng Trung phản ánh kênh đào Nhà Lê đoạn qua trên địa bàn xã Hưng Trung bị tù đọng không được nạo vét, ảnh hưởng đến môi trường sống của bà con. Người dân xã Hưng Trung đa số đang dùng nước sinh hoạt chưa đảm bảo. Đề nghị Nhà nước quan tâm đầu tư hệ thống nước sạch  nhân dân Hưng Trung và các xã phụ cận.

Trên địa bàn xã Hưng Trung có 2 trạm bơm chủ lực đó là Trạm bơm Vạn Hồng và Trạm bơm Thanh Phong đã được xây dựng từ những năm 1980 đến nay đã xuống cấp trầm trọng. Đề nghị Nhà nước hỗ trợ làm mới để phục vụ tốt nhất cho tưới tiêu sản xuất nông nghiệp.

Ngoài ra, cử tri xã Hưng Trung đề nghị Nhà nước cần có chế tài xử lý nghiêm với hàng giả, hàng nhái; khó khăn của người có công với cách mạng khi không có giấy tờ chứng minh; giá thu thủy lợi phí không còn phù hợp; kinh phí xây dựng cơ sở vật chất xóm, xã gặp nhiều khó khăn; thống nhất giá điện sinh hoạt; quản lý phí xuất khẩu lao động; vướng mắc sau nhập thôn, xóm; sử dụng hiệu quả các nhà văn hóa xóm đảm bảo sự phát triển một cách lâu dài,…

Đảm bảo vệ sinh môi trường, nước sạch

Trả lời ý kiến cử tri kiến nghị về hệ thống kênh mương, máy bơm lâu ngày xuống cấp, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đề nghị  huyện Hưng Nguyên kiểm tra, rà soát có kế hoạch xây dựng tu sửa đảm bảo tưới tiêu diện tích sản xuất.

Về phản ánh diện tích đất sản xuất nông nghiệp mất đi do đóng mở ba ra Nghi Quang không hợp lý, gây thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ gửi đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét xử lý.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trả lời các kiến nghị của cử tri xã Hưng Trung  huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Thanh Lê
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trả lời các kiến nghị của cử tri xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Thanh Lê

Đối với kiến nghị về giá điện sinh hoạt, người đứng đầu Kiểm toán Nhà nước cho biết, Bộ Công Thương đang nghiên cứu xây dựng giá điện sinh hoạt. Kiến nghị này của cử tri sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh chuyển đến Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Liên quan đến ý kiến của cử tri về giá đền bù đất nông nghiệp bị thu hồi phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án, Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết, việc ban hành giá đền bù do UBND tỉnh ban hành trên cơ sở đề xuất của Sở Tài chính và huyện Hưng Nguyên.

Đối với giá đền bù dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ kiến nghị với UBND tỉnh làm việc Bộ Giao thông Vận tải để rà soát, ban hành bảng giá đền bù đất phù hợp, đảm bảo chủ trương của Nhà nước trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng là người đến nơi ở mới thấp nhất bằng nơi ở cũ, không để người dân phải chịu thiệt thòi.

Người đứng đầu Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh: Vấn đề ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm đang là thách thức lực cản đối với sự phát triển của xã hội và là nguyên nhân gây ra các loại bệnh tật. Vì vậy, việc đảm bảo môi trường chất thải không khí, thực phẩm quyết định chất lượng cuộc sống của chúng ta. 

Đồng chí Hồ Đức Phớc đánh giá kiến nghị của cử tri về quản lý nước sạch, nguồn nước, chất lượng nguồn nước, đảm bảo về giá cả là hết sức xác đáng. Vì vậy, đề nghị địa phương đặc biệt quan tâm chất lượng nguồn nước sạch đảm bảo đời sống cho người dân.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Ngoài ra, các ý kiến cử tri sẽ được Đoàn ĐBQH tiếp thu, tổng hợp và chuyển cơ quan có trách nhiệm; đồng thời các đại biểu Quốc hội sẽ giám sát việc trả lời của các cơ quan, ban ngành liên quan.

Hưng Trung là xã thuần nông của huyện Hưng Nguyên. Xã có diện tích 938,8 ha; dân số 10.450 người, trong đó có 65% đồng bào theo đạo Công giáo.

Đảng bộ có 15 chi bộ, trong đó 11 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ trường học và 1 trạm y tế xã. Thu nhập bình quân đầu người hiện nay của xã là gần 45 triệu đồng/năm; số hộ nghèo còn 106 hộ.

Năm 2020 xã Hưng Trung đang phấn đấu về đích xã Nông thôn mới.

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…