Tổng Kiểm toán Nhà nước: “Chạy” thương binh giả là vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức

(Baonghean.vn) - Đó là nhấn mạnh của Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu với cử tri huyện Thanh Chương trước những vấn đề cử tri phản ánh, kiến nghị với đại biểu Quốc hội tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 27/9. ​
Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh Thanh Lê
 Sáng 27/9, các đại biểu Quốc hội: Hồ Đức Phớc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Trần Văn Mão – Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, có cuộc tiếp xúc cử tri huyện Thanh Chương trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Thanh Lê

Tại cuộc tiếp xúc đã có 10 ý kiến cử tri phản ánh tâm tư, nguyện vọng với đại biểu Quốc hội. Trong đó vấn đề được cử tri huyện Thanh Chương đặc biệt quan tâm kiến nghị với đại biểu Quốc hội là chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng.

Cử tri Nguyễn Đình Điềm – xã Thanh Văn bày tỏ bức xúc về hiện tượng "chạy" thương binh giả. Cử tri cho rằng tại xã Thanh Văn có hiện tượng một số đối tượng khai man, giả mạo giấy tờ  để hưởng chế độ thương binh. Ông Điềm đề nghị các cấp có thẩm quyền rà soát, xử lý những người hưởng chế độ thương binh không xứng đáng.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trả lời các kiến nghị của cử tri huyện Thanh Chương. Ảnh Thanh Lê
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trả lời các kiến nghị của cử tri huyện Thanh Chương. Ảnh: Thanh Lê

Liên quan đến nội dung này, ông Nguyễn Xuân Thảo, xóm 3, xã Thanh Văn cho biết tình trạng "chạy" thương binh giả còn nhiều do tại xã có “cò” thương binh. Đề nghị cần phải xử lý nghiêm những trường hợp này.

“Vấn đề bức xúc là những người không cống hiến thì có chế độ còn người tham gia kháng chiến người thật, việc thật nhưng do mất hồ sơ giấy tờ lại không được hưởng chế độ” - ông Thảo phản ánh.

Ông Nguyễn Xuân Thảo bày tỏ băn khoăn về tình trạng buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật, gây bức xúc trong nhân dân. Đề nghị nhà nước cần chấn chỉnh và khắc phục tồn tại hạn chế nêu trên nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai” - ông Thảo nói.

Cử tri huyện Thanh Chương kiến nghị với đại biểu Quốc hội. Ảnh Thanh Lê
Cử tri huyện Thanh Chương kiến nghị với đại biểu Quốc hội. Ảnh: Thanh Lê

Ngoài ra, ý kiến cử tri băn khoăn về tình trạng mất an toàn giao thông, đồng thời đề nghị ban hành luật cần sát với đời sống thực tiễn, phòng chống tham nhũng, tranh chấp đất đai, đấu giá đất, công tác phòng chống tham nhũng trên nóng dưới lạnh, khai thác cát sỏi trái phép, huy động xây dựng nông thôn mới,…

Liên quan đến ý kiến cử tri về tình trạng thương binh giả, chất độc da cam giả, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết vừa qua Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội có thanh tra kiểm tra tại tỉnh Nghệ An đã phát hiện 569 hồ sơ.

Người đứng đầu Kiểm toán Nhà nước đề nghị cử tri cung cấp danh sách và chịu trách nhiệm việc cung cấp danh sách của mình ghi tên, đối tượng hưởng chế độ gì. Đối với Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp tục kiến nghị lên các cơ quan chức năng rà soát danh sách người hưởng chế độ thương binh.

Đồng thời, đối với những người thật việc thật, tham gia kháng chiến, có công với cách mạng đề nghị cử tri, chính quyền địa phương kiến nghị đến các cơ quan thẩm quyền để sớm được hưởng chế độ chính sách của nhà nước.

“Vấn đề chạy thương binh giả, chạy để hưởng chế độ bị ảnh hưởng chất độc da cam giả là hành vi vi phạm pháp luật, vừa vi phạm đạo đức, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ gửi kiến nghị của cử tri tới huyện Thanh Chương và tỉnh Nghệ An. Đối với những trường hợp này, theo Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết, quan điểm của Bộ LĐ-TB&XH  cũng như UBND tỉnh Nghệ An là kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm” - người đứng đầu Kiểm toán Nhà nước cho biết.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương Nguyễn Văn Quế giải trình những vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh Thanh Lê
Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương Nguyễn Văn Quế giải trình những vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh: Thanh Lê

Về băn khoăn của cử tri đối với công tác phòng, chống tham nhũng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết đây là vấn đề được Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh.

Tổng Kiểm toàn Nhà nước đề nghị thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo để giải quyết triệt để vấn đề tranh chấp đất đai, tránh mâu thuẫn trong nhân dân, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho bà con.

Ngoài ra, các kiến nghị của cử tri được Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương Nguyễn Văn Quế tiếp thu, giải trình làm rõ; đồng thời hứa sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn cấp huyện giải quyết đúng thẩm quyền.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...