Tổng Kiểm toán Nhà nước: Kiến nghị thu hồi 92 nghìn tỷ đồng sau kiểm toán

(Baonghean.vn) - Thông tin với cử tri huyện Thanh Chương, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết trong năm 2018, cơ quan này thực hiện gần 300 cuộc kiểm toán. Kết quả, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị thu hồi 92 nghìn tỷ đồng, tăng thu ngân sách nhà nước 46 nghìn tỷ đồng.
a

Sáng 2/5, tại xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương, Đại biểu Quốc hội khóa XIV được bầu tại đơn vị bầu cử số 4 gồm các ông: Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Trần Văn Mão - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh có cuộc tiếp xúc cử tri 8 xã: Thanh Long, Võ Liệt, Ngọc Sơn, Xuân Tường, Thanh Dương, Thanh Lương, Thanh Yên, Thanh Khai. Ảnh: Thanh Lê

Cần thiết đầu tư cho hạ tầng lưới điện nông thôn
Bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với đại biểu Quốc hội, cử tri Phan Văn Chương xã Xuân Tường (Thanh Chương) phản ánh tình trạng đường dây điện có nơi đã bị xuống cấp.

Cùng chung ý kiến, cử tri Nguyễn Trọng Hoành dẫn chứng, xóm 7, xã Xuân Tường là xóm văn hóa, tuy nhiên, trong xóm vẫn còn hộ đang phải dùng dây trần, cột điện không an toàn, người dân khá lo lắng nhất là khi mùa mưa bão đến.

“Cùng với hệ thống lưới điện không đảm bảo an toàn, người dân bức xúc khi giá điện tăng đột biến” - ông Nguyễn Trọng Hoành băn khoăn.

Cử tri huyện Thanh Chương kiến nghị với đại biểu Quốc hội. Ảnh: Thanh Lê
Cử tri huyện Thanh Chương kiến nghị với đại biểu Quốc hội. Ảnh: Thanh Lê

Làm rõ nội dung cử tri quan tâm, đại diện Điện lực Thanh Chương cho biết, thực hiện chủ trương của Nhà nước về bàn giao lưới điện nông thôn cho ngành Điện quản lý, thời gian qua, ngành Điện đã đầu tư nâng cấp hệ thống lưới điện, tuy nhiên do hệ thống lưới điện khi Điện lực tiếp nhận đã cũ nát, trong khi nguồn vốn hạn hẹp chưa đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân.

Đại diện Điện lực Thanh Chương cũng cho biết thêm, khó khăn nhất hiện nay là trên địa bàn huyện Thanh Chương có tới 60 hộ dân đội 2 thuộc Tổng đội Thanh niên xung phong 5 chưa có điện lưới. 

Điện lực Thanh Chương khẳng định đơn vị cố gắng huy động mọi nguồn lực đầu tư đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho nhân dân.

Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết, đối với ý kiến cử tri kiến nghị về giá điện tăng đột biến, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ có văn bản chuyển đến Bộ Công Thương, Bộ Tài chính. Đồng thời nội dung này sẽ được các đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận trước diễn đàn Quốc hội.

Người đứng đầu Kiểm toán Nhà nước khẳng định, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ có văn bản gửi cho Tập đoàn Điện lực để có kế hoạch cấp vốn cho Công ty Điện lực Nghệ An và Điện lực Thanh Chương đầu tư hệ thống đường điện cần thiết phải sửa chữa, nâng cấp để đảm bảo an toàn cho người dân.

Phòng chống tham nhũng đang “nóng” dần lên

Phản ánh ý kiến với Đại biểu Quốc hội, cử tri huyện Thanh Chương bày tỏ phấn khởi, tin tưởng kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng của đất nước trong thời gian qua. Cử tri hoan nghênh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng (PCTN) được Đảng, nhà nước tập trung chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

“Đề nghị Quốc hội giám sát chuyên đề về triển khai các dự án, chỉ đạo các cấp, ngành để phát hiện, phòng chống tham nhũng” - ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Cựu chiến binh xã Xuân Tường nói.

 
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trả lời các kiến nghị của cử tri. Ảnh Thanh Lê
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trả lời các kiến nghị của cử tri huyện Thanh Chương. Ảnh: Thanh Lê

Liên quan đến nội dung này, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc khẳng định công tác PCTN của Đảng và Nhà nước diễn ra quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả với quan điểm, công tác PCTN không có “vùng cấm”, xử lý bất cứ ai nếu người đó vi phạm.

“Cùng với việc PCTN là hoàn thiện các cơ chế chính sách, đặc biệt thời gian gần đây, không còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, cấp dưới Trung ương đã có sự chuyển động “nóng” dần lên, thông qua việc nhiều tỉnh phát hiện triển khai xử lý nhiều vụ việc phòng chống tham nhũng. Ban Phòng chống tham nhũng Trung ương đưa ra chủ trương chống tham nhũng vặt” - người đứng đầu Kiểm toán Nhà nước nói.

Trong năm 2018, Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán gần 300 cuộc. Kết quả, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị thu hồi  92 nghìn tỷ đồng, tăng thu ngân sách nhà nước 46 nghìn tỷ đồng, kiến nghị các bộ, ngành sửa đổi, hủy bỏ gần 160 văn bản, kiến nghị xử lý các hình thức hàng trăm cán bộ, chuyển cơ quan điều tra khởi tố 5 vụ án. Thời gian tới, Kiểm toán Nhà nước sẽ tập trung kiểm toán các dự án trong cả nước nhất là các dự đầu tư theo hình thức BOT, BT,…

                                        Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc

Ngoài ra, các ý kiến của cử tri liên quan về chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, bảo hiểm y tế, khai thác cát sỏi, dự án đường giao thông, dự án đê Lương Khai Yên trên địa bàn huyện Thanh Chương thi công dở dang, nâng tuổi nghỉ hưu, chế độ người cao tuổi,... được Tổng Kiểm toán Nhà nước và lãnh đạo huyện Thanh Chương trả lời, làm rõ.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.