Tổng thống Algeria 82 tuổi từ chức sau 20 năm cầm quyền

Sau nhiều tuần biểu tình phản đối sự cai trị của ông, Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika đã từ chức, chấm dứt hai thập kỷ cầm quyền.

Nhà lãnh đạo 82 tuổi tuyên bố từ chức vào tối 2/4 qua thông điệp ngắn gọn từ văn phòng tổng thống nói rằng ông đã "thông báo cho chủ tịch hội đồng hiến pháp về quyết định chấm dứt chức vụ của ông".

Theo Guardian, người Algeria đã vẫy cờ chào mừng trên đường phố thủ đô Algiers trong sự hân hoan.

Tổng thống từng bị đột quỵ vào năm 2013 và hiếm khi xuất hiện trước công chúng kể từ đó. Anh trai Saïd của ông được cho là người điều hành đất nước ở hậu trường cùng nhóm trợ lý có tên Le Pouvoir.

Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika từ chức ngày 2/4, chấm dứt hai thập kỷ cầm quyền. Ảnh: Irish Times.
Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika từ chức ngày 2/4, chấm dứt 2 thập kỷ cầm quyền. Ảnh: Irish Times.
Người biểu tình đã xuống đường một cách ôn hòa vào mỗi tối thứ 6 kể từ ngày 22/2 với số lượng đôi khi lên tới hàng trăm nghìn. Chỉ trong vòng chưa đầy sáu tuần, họ đã buộc ông Bouteflika hủy bỏ tranh cử cho nhiệm kỳ thứ năm và từ bỏ quyền lực.

Áp lực gia tăng khi người đứng đầu quân đội hùng mạnh của Algeria, Ahmed Gaïd Salah, kêu gọi ông Bouteflika từ chức ngay lập tức vào tối 2/4. Salah kêu gọi áp dụng điều luật trong hiến pháp đối với tổng thống không còn phù hợp để nắm quyền.

Các nhân vật quyền lực khác, bao gồm cựu thủ tướng Ahmed Ouyahia, cũng kêu gọi ông Bouteflika ra đi.

Sau khi nhà lãnh đạo 82 tuổi từ chức, Chủ tịch Thượng viện Abdelkader Bensalah sẽ trở thành tổng thống lâm thời trong 90 ngày cho đến khi cuộc bầu cử được tổ chức.

Tuy nhiên, những người biểu tình bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn là chỉ lật đổ Bouteflika. Họ dự kiến trở lại đường phố vào thứ sáu. "Đây chỉ là phần nổi của tảng băng. Chúng tôi muốn tất cả biến mất. Mọi người đang ở trung tâm thành phố Algiers, ăn mừng chiến thắng nhỏ này, đồng thời hô vang rằng nó chỉ là sự khởi đầu", Yasmine Bouchene của nhóm Les Jeunes Engagés (Nhà hoạt động trẻ), cho biết.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.