Tổng thống Assad cáo buộc Mỹ cố tình tấn công quân đội Syria

Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho rằng, Mỹ đã cố tình ném bom các vị trí của quân đội chính phủ ở Deir ez-Zor vào ngày 17/9. Chính trị gia cho biết điều đó trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Serbia "Politika".

...
Tổng thống Assad cáo buộc Mỹ cố tình tấn công quân đội Syria.

"Cuộc tấn công của Không quân Mỹ đã có chủ ý, kể từ khi IS giảm xuống khi phải đối mặt với sự hợp tác của Syria, Nga và Iran. Cũng vì "Dzhebhat en-Nusra " liên kết với "Al-Qaeda" đã bị đánh bại trong nhiều khu vực của Syria, và Mỹ đã tìm cách làm suy yếu vị thế của quân đội Syria. Đó là lý do tại sao họ đã tấn công Deir ez-Zor ",ông Assad nói.

Nhà lãnh đạo Syria cũng buộc Washington phải chịu trách nhiệm vì thất bại của lệnh ngừng bắn và của mọi sáng kiến ​​chính trị không thành về tình hình ở Aleppo. Ông Assad cho biết rằng, Mỹ chỉ yêu cầu ngừng bắn khi điều đó cấp thiết cho phiến quân để bọn chúng tập hợp lực lượng và cung cấp hỗ trợ thêm cho chúng.

Chính trị gia cho rằng, Nga và Mỹ ngay bây giờ không thể là đồng minh trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria.

"Người Nga xây dựng chính sách của họ trên cơ sở phẩm giá có tính đến lợi ích của mình. Thể hiện phẩm giá này phù hợp với luật pháp quốc tế và cuộc chiến của họ chống khủng bố. Về phía mình, người Mỹ xây dựng chính sách của họ trên cơ sở  giá trị hoàn toàn ngược lại, bao gồm cả hỗ trợ cho khủng bố", ông nhận xét.

                                                                                                                                                          Theo Sputnik
 

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.