Quốc tế

Tổng thống Belarus Lukashenko: Chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu không phải vì NATO

Mỹ Nga 05/03/2025 08:25

Tổng thống Nga đã thực hiện bước đi này, một phần vì những mối đe dọa nảy sinh ở Ukraine.

Tổng thống belarus
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: RIA Novosti

Theo hãng TASS, trong một cuộc phỏng vấn với blogger người Mỹ Mario Naufal, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, sự ra đời của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine không chỉ liên quan đến sự mở rộng của NATO về phía Đông, mà còn liên quan đến những mối đe dọa đang nổi lên ở Ukraine.

Tổng thống Lukashenko nói: “Vấn đề không phải là sự mở rộng của NATO về phía Đông, mà là những mối đe dọa phát sinh ở Ukraine. Đây là một trong những lý do lớn nhất cho những gì đã xảy ra”.

Theo nhà lãnh đạo Lukashenko, Tổng thống Nga đã ngay lập tức thể hiện sự sẵn sàng đàm phán khi nhìn thấy quy mô của cuộc xung đột Tổng thống Belarus đã lưu ý, thông qua các cuộc đàm phán, Tổng thống Putin muốn đạt được các thỏa thuận về NATO, phi phát xít hóa, phi quân sự hóa, không còn mối đe dọa nào đối với người Nga ở Ukraine, và cũng chấm dứt tình trạng phân biệt đối xử trong việc sử dụng tiếng Nga ở Ukraine.

Ngoài ra, ngày 4/3, Tổng thống Alexander Lukashenko đã ký luật phê chuẩn thỏa thuận với Nga về bảo đảm an ninh trong Nhà nước Liên minh.

Hiệp ước quốc tế này quy định về các bảo đảm chung cho việc thực hiện các biện pháp cần thiết trong trường hợp xảy ra các cuộc tấn công vào an ninh của Belarus và Nga, cũng như toàn bộ Nhà nước Liên minh.

Theo văn phòng báo chí của Tổng thống Belarus, sự hợp tác được hình thành theo thỏa thuận này có tính chất sâu rộng, phù hợp với những thách thức quân sự - chính trị hiện tại. Việc thực hiện các nghĩa vụ đòi hỏi sự phản đối tập thể đối với các biện pháp hạn chế đơn phương về kinh tế và các biện pháp khác, cũng như việc các bên sử dụng tiềm năng quan hệ của họ với các quốc gia khác và các chủ thể khác của luật pháp quốc tế để ngăn chặn các cuộc tấn công vào an ninh. Nhiều đề xuất áp dụng các biện pháp đối phó không chỉ đối với các hành vi xâm lược, mà còn đối với các mối đe dọa thực hiện các hành vi đó, cũng như cung cấp ngay lập tức các hỗ trợ quân sự, kỹ thuật quân sự và các hỗ trợ khác cần thiết.

Trước đó, dự luật phê chuẩn hiệp ước đã được Quốc hội Belarus thông qua. Ngày 28/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký luật phê chuẩn thỏa thuận giữa Nga và Belarus về bảo đảm an ninh trong Nhà nước Liên bang.

Theo TASS
Copy Link

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Tổng thống Belarus Lukashenko: Chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu không phải vì NATO
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO