Tổng thống Biden tuyên bố 'không bỏ rơi' Ukraine

Lan Hạ (Theo AFP, RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News

(Baonghean.vn)- Tổng thống Joe Biden ngày 1/10 tuyên bố Mỹ sẽ không bỏ rơi Ukraine, bất chấp việc viện trợ bị cắt khỏi dự luật chi tiêu nhằm tránh việc chính phủ đóng cửa, đồng thời kêu gọi đảng Cộng hòa "dừng trò chơi" về tài trợ.

“Tôi muốn đảm bảo với các đồng minh của chúng tôi, người dân Mỹ và người dân Ukraine rằng, các bạn có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bỏ đi”, ông Biden nói trong bài phát biểu từ Nhà Trắng.

Về phần mình, trong bài đăng trên Telegram, nghị sĩ Aleksey Goncharenko thuộc Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) cảnh báo nước này gần như chắc chắn sẽ bị đánh bại trong cuộc xung đột với Nga nếu Washington ngừng cung cấp viện trợ quân sự. Bình luận của ông được đưa ra 1 ngày sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy đề nghị cắt viện trợ quân sự cho Kiev khỏi dự luật chi tiêu để tránh tình trạng đóng cửa.

Ông Goncharenko, một chính trị gia có liên hệ với đảng Đoàn kết châu Âu của cựu Tổng thống Pyotr Poroshenko, cho hay: “Nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, chúng tôi gần như không có cơ hội cầm cự”. Ông cũng mô tả những tuyên bố của McCarthy “không chỉ là hồi chuông cảnh tỉnh” mà còn là “hồi chuông báo động” cho Ukraine.

anh 1.jpg
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

Nghị sỹ Goncharenko nhấn mạnh Kiev rất cần đảm bảo rằng, Washington sẽ tiếp tục viện trợ quân sự, và nói thêm rằng, Ukraine nên áp dụng chiến lược tích cực hơn. Các biện pháp được Goncharenko đề xuất bao gồm một phái đoàn thường trực Ukraine tới Quốc hội Mỹ và các chuyến đi của nghị sĩ Ukraine tới mọi bang của Mỹ để “thuyết phục” người Mỹ về sự cần thiết phải tiếp tục hỗ trợ Kiev, cả thông qua các cuộc họp trực tiếp và xuất hiện trên truyền hình.

Nhà lập pháp này cũng thừa nhận, Kiev đang “thua trong (cuộc chiến) thông tin” ở Mỹ và do đó mất đi sự ủng hộ. Ông nhấn mạnh: “Cần phải tham gia tích cực hơn nữa vào cuộc chiến thông tin”.

Ông nói thêm rằng, sẽ rất có lợi nếu nói chuyện với Mỹ “bằng ngôn ngữ tiền bạc” và cho họ thấy “những lợi ích rõ ràng từ chiến thắng của Ukraine”. Ông Goncharenko khẳng định Kiev cũng nên cam kết tham gia bất kỳ chiến dịch quân sự nào mà Washington phát động. Ông khẳng định: “Chúng tôi sẵn sàng là đồng minh của Mỹ trong mọi chiến dịch quân sự mạnh mẽ hơn Vương quốc Anh”.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko tuyên bố Kiev đang phối hợp với Washington để đảm bảo khoản viện trợ mới trong thời chiến, sau khi các nhà lập pháp Mỹ cắt bỏ nguồn tài trợ bổ sung cho Kiev trong một thỏa thuận vào phút chót nhằm tránh việc chính phủ đóng cửa. ​

Ông Nikolenko nêu rõ: "Chính phủ Ukraine hiện đang tích cực phối hợp với các đối tác Mỹ để đảm bảo rằng, quyết định ngân sách mới của Mỹ, được xây dựng trong 45 ngày tới, sẽ bao gồm các khoản tài trợ mới để giúp Ukraine".

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov sau đó thông báo ông đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin để thảo luận về viện trợ quân sự bổ sung sau quyết định trên. "Bộ trưởng Austin đảm bảo với tôi rằng, sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine sẽ tiếp tục. Các chiến binh Ukraine sẽ tiếp tục có lực lượng hỗ trợ mạnh mẽ trên chiến trường", Umerov viết trên mạng xã hội.

Dự luật tài trợ được Quốc hội thông qua ngày 30/9 sẽ giúp cho các cơ quan liên bang của Mỹ hoạt động thêm 45 ngày nữa, nhưng không cung cấp viện trợ mới cho Ukraine trong bối cảnh một số đảng viên Cộng hòa theo đường lối cứng rắn phản đối./.

tin mới

Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ đầu hàng tại Kharkov?

Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ đầu hàng tại Kharkov?

(Baonghean.vn) - Cục diện mặt trận căng thẳng tới mức Mỹ phải thừa nhận tình hình của lực lượng vũ trang Ukraine là ‘vô cùng tuyệt vọng’. Đặc biệt, tại thành phố Kharkov, quân đội Nga có thể phong tỏa Kharkov từ mọi phía, khiến Ukraine không thể bảo vệ được thành phố này và sẽ rút lui.

Tướng Cương: Chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Nga sẽ không đẩy Trung Quốc bước qua 'vạch đỏ' đối với châu Âu và Mỹ

Tướng Cương: Chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Nga sẽ không đẩy Trung Quốc bước qua 'vạch đỏ' đối với châu Âu và Mỹ

(Baonghean.vn) -Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc trong hai ngày 16-17/5 theo lời mời từ Chủ tịch Tập Cận Bình. Báo Nghệ An đã có cuộc phỏng vấn với PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an.

Chiến sĩ Nga kể về việc Ukraine biến bệnh viện tâm thần Kharkov thành cứ điểm

Chiến sĩ Nga kể về việc Ukraine biến bệnh viện tâm thần Kharkov thành cứ điểm

Quân đội Ukraine đã biến tòa nhà của bệnh viện tâm thần khu vực Kharkov ở làng Strelechya thành một cứ điểm và trong quá trình rút lui, chúng đã phá hủy tòa nhà - một tay súng cơ giới của cụm quân phía Bắc với biệt hiệu “Hunter” (Thợ săn), người đã tham gia giải phóng khu định cư này, nói.

Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi?

Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi?

(Baonghean.vn) - Fox News cho rằng, Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi. Theo đó, Nga đang tạo ra sức ảnh hưởng về mặt chính trị, còn Trung Quốc thâm nhập về kinh tế. Đây không chỉ là lời cáo buộc từ các đối thủ chính trị của Tổng thống Mỹ Joe Biden, mà là thực tế.