Tổng thống Brazil không chịu ra tòa với cáo buộc tham nhũng

Ngày 21/9, Tổng thống Brazil Michel Temer đã phản đối quyết định đưa ông này ra xét xử tại Quốc hội của Tòa án Tối cao liên quan tới những cáo buộc tham nhũng trong vụ bê bối của Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras.

Tổng thống Brazil Michel Temer phát biểu tại Sao Paulo, Brazil ngày 16/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Brazil Michel Temer phát biểu tại Sao Paulo, Brazil ngày 16/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu với báo giới khi tham dự cuộc họp tại Đại Hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Temer khẳng định căn cứ Tòa án Tối cao dựa vào để kết tội ông này là "hoàn toàn bịa đặt" và không khiến ông phải lo lắng.

Tổng thống Temer cũng trấn an các nhà đầu tư khi nhấn mạnh cuộc chiến chống tham nhũng đang được triển khai mạnh mẽ tại Brazil.

Phản ứng trên của Tổng thống Temer được đưa ra một ngày sau khi Tòa án Tối cao bỏ phiếu thông qua việc đưa ông này ra xét xử trong một phiên tòa tại Quốc hội vì tội thành lập băng nhóm trái phép.

Quyết định của Tòa án Tối cao dựa trên cáo buộc của Viện Kiểm sát Brazil được đưa ra vào tuần trước, theo đó Tổng thống đương nhiệm Temer tham gia vào một đường dây nhận hối lộ với số tiền lên tới 175 triệu USD để đổi lấy việc tạo thuận lợi cho công ty Caixa Económica ký hợp đồng với Petrobras.

Đây là lần thứ hai, Tòa án Tối cao gửi cáo buộc ông Temer lên Quốc hội để cơ quan này xem xét có đưa người đứng đầu nhà nước ra xét xử hay không.

Trong lần thứ nhất, Hạ viện đã bỏ phiếu bác bỏ quyết định của Tòa án Tối cao với số phiếu áp đảo ủng hộ ông Temer.

Theo kết quả điều tra của Cảnh sát Liên bang Brazil, Tổng thống Temer và các đồng minh của ông đã duy trì “một tổ chức nhằm hưởng lợi bất hợp pháp.”

Cảnh sát kết luận nhóm này, trong đó có ông Temer, đã phạm một số tội danh bao gồm tham nhũng, nhận hối lộ, rửa tiền, gian lận trong quá trình đấu thầu các dự án công và tẩu tán vốn.

Cùng ngày, Tòa án Tối cao Brazil đã chuyển tới Hạ viện quyết định được thông qua ngày 20/9 liên quan tới ông Temer.

Dự kiến, Hạ viện sẽ phải bỏ phiếu về việc có đưa Tổng thống đương nhiệm Temer ra xét xử tại một tòa án hình sự vì tội tham ô hay không.

Nếu 2/3 trong tổng số hạ nghị sỹ thông qua cáo buộc này, ông Temer sẽ bị đưa ra xét xử tại một tòa hình sự hoặc Thượng viện, theo như luật pháp quy định.

Trong khi đó, Liên đoàn vận tải Brazil cũng đăng kết quả điều tra cho thấy chỉ 3,4% người dân ủng hộ Tổng thống Temer và có tới 75,6% nhận định chính phủ hiện nay hoạt động “tồi tệ,” bất chấp những chỉ số cho thấy nền kinh tế số một Mỹ Latinh đã có dấu hiệu hồi phục sau 2 năm liên tiếp suy thoái.

Đa phần người được phỏng vấn cho rằng tình trạng công ăn việc làm, y tế và giáo dục không được cải thiện. 45,7% người tham gia điều tra bày tỏ bi quan về triển vọng đất nước.

Liên quan tới các ứng viên có thể tham gia cuộc bầu cử tổng thống năm 2018, cựu Tổng thống Lula da Silva vẫn đứng ở vị trí thứ nhất với 20,2% ủng hộ, tiếp đến là ứng cử viên cực hữu, nghị sỹ Jair Bolsonaro với 10,9%./.

Theo Viet Nam +

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.