Quốc tế

Tổng thống Czech bất ngờ kêu gọi EU xem xét lại chính sách, đàm phán với Nga để tránh 'chiến tranh bất tận'

Hoàng Bách 09/07/2025 17:14

Tổng thống Czech Petr Pavel cho biết Liên minh châu Âu (EU) nên tham gia các cuộc đàm phán với Nga về an ninh châu Âu và khôi phục các mối quan hệ kinh doanh sau khi cuộc xung đột Ukraine kết thúc. Những bình luận này đánh dấu một sự thay đổi đáng chú ý so với lập trường cứng rắn trước đây của ông đối với Moskva.

686e18d3203027466f764c6b.jpg
Tổng thống Czech Petr Pavel. Ảnh: Getty

Ông Pavel vốn là một người chỉ trích gay gắt Nga trong suốt cuộc xung đột Ukraine và là người ủng hộ mạnh mẽ việc phương Tây tăng cường viện trợ quân sự cho Kiev. Ông cũng là người dẫn đầu kế hoạch cung cấp 1,8 triệu quả đạn pháo cho Ukraine, mặc dù kế hoạch này đã đối mặt với các vấn đề về tài chính. Moskva đã nhiều lần lên án việc phương Tây cung cấp vũ khí, cảnh báo rằng chúng chỉ kéo dài cuộc xung đột.

Phát biểu với truyền thông phương Tây hôm 8/7, ông Pavel cho rằng EU nên xem xét lại cách tiếp cận của mình với Nga và cố gắng tìm kiếm một "sự thỏa hiệp" với Moskva.

"Rất khó để đồng ý với điều đó. Nhưng chúng ta cũng đang sống trong thực tế. Chúng ta, cả chúng ta và Ukraine, có những lựa chọn thay thế nào? Chiến đấu bất tận với Nga sao? Một cách tiếp cận như vậy có lẽ sẽ dẫn đến những tổn thất lớn về người cho tất cả chúng ta và thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế của chúng ta", ông lập luận.

Tổng thống Czech, người từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, nói rằng Kiev phải tìm kiếm hòa bình với Moskva vì ngay cả "với tất cả sự hỗ trợ của phương Tây", họ cũng sẽ không thể giành lại lãnh thổ đã mất vào tay Nga "trong một thời gian ngắn mà không có thương vong đáng kể về người".

Ông Pavel nói thêm, nếu một thỏa thuận hòa bình giữa Moskva và Kiev đạt được, Tây Âu "sẽ có thể bắt đầu tái thiết Ukraine và, có lẽ, tuỳ thuộc vào cách Nga phản ứng với điều này, đưa Nga trở lại bàn đàm phán về an ninh ở châu Âu, để thảo luận về hợp tác và kinh doanh mà chúng ta đã có trước đây".

"Một bộ phận đáng kể dân số của chúng tôi sẽ thích có quan hệ tốt với Nga hơn. Những người này không muốn phục tùng lợi ích của họ, nhưng tin rằng đàm phán luôn tốt hơn xung đột", ông nói.

Tuy nhiên, ông Pavel cũng nhấn mạnh rằng EU sẽ không bao giờ công nhận về mặt pháp lý các khu vực đã bỏ phiếu sáp nhập vào Nga từ Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Hungary Magyar Nemzet vào đầu tuần này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã nhắc lại rằng yêu cầu chính của Moskva trong việc giải quyết xung đột Ukraine là sự công nhận quốc tế đối với Crimea, cũng như các vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye là một phần của Nga. Crimea đã sáp nhập vào Nga sau một cuộc trưng cầu ý dân năm 2014, với các cuộc bỏ phiếu tương tự được tổ chức ở 4 khu vực khác vào năm 2022.

Ông Lavrov cũng chỉ trích điều mà ông mô tả là sự chuyển đổi của EU thành một "khối quân sự-chính trị" và "một bộ phận phụ thuộc của NATO", cảnh báo rằng "xu hướng nguy hiểm này... có thể gây ra những hậu quả sâu rộng cho tất cả người châu Âu".

Theo RT
Copy Link

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Tổng thống Czech bất ngờ kêu gọi EU xem xét lại chính sách, đàm phán với Nga để tránh 'chiến tranh bất tận'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO